
Với chủ đề "Đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số - du lịch xanh nâng tầm sản phẩm xứ Quảng", Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo Quảng Nam lần thứ 3 (TechFest Quảng Nam 2022) diễn ra từ ngày 16 – 19/6/ 2022 đã để lại nhiều ấn tượng trong cộng đồng khởi nghiệp tỉnh Quảng Nam nói riêng và nhiều tỉnh thành khu vực miền Trung – Tây Nguyên và một số tỉnh phía Bắc.
Sự kiện thu hút sự tham gia của hơn 210 gian hàng với hơn 600 sản phẩm khởi nghiệp đến từ 10 tỉnh, thành trên toàn quốc được trưng bày, giới thiệu trong ngày hội và rất nhiều cuộc hội thảo, chương trình phát động được diễn ra tạo làn sóng kết nối, giao lưu mạnh mẽ cho hệ sinh thái khởi nghiệp.
Ông Phạm Ngọc Sinh, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Trưởng Ban điều hành Hỗ trợ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Nam 2022, cho biết sự kiện may mắn được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo từ Trung ương đến tỉnh, đặc biệt hơn nữa, sự kiện được lan tỏa mạnh mẽ nhờ công tác truyền thông, qua nhiều loại hình báo chí như báo viết, báo nói, truyền hình và cả mạng xã hội.
Số lượng sản phẩm khởi nghiệp được trưng bày năm nay tăng mạnh với hơn 600 sản phẩm, hầu hết các sản phẩm này đều có sự đổi mới, nâng cao chất lượng, sáng tạo về mẫu mã, bắt mắt nên thu hút sự quan tâm của khách hàng. Qua sự kiện lần này, Quảng Nam đánh giá cao sự nhiệt huyết của các chủ thể tham gia sự kiện đã không ngừng cố gắng nỗ lực, đoàn kết cùng nhau để tạo nên một sân chơi, để sự kiện thành công rực rỡ.
Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đánh cao sự nỗ lực của các Sở, ban, ngành, hội đoàn thể, các cơ quan chuyên môn, các doanh nghiệp trong việc tham gia và tổ chức Techfest Quang Nam 2022, đặc biệt là sự quan tâm của các cơ quan Trung ương và những địa phương tỉnh bạn.
“Sự thành công của sự kiện lần này là bước đệm để năm 2023, tỉnh Quảng Nam đăng cai tổ chức Năm Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia. Nhìn chung, Techfest Quảng Nam đã đạt được kỳ vọng ban đầu là kết nối, xúc tiến đầu tư trong nước và quốc tế, đặc biệt là việc áp dụng chuyển đổi số trong Hệ sinh thái Khởi nghiệp sáng tạo, và đây là yếu tố xuyên suốt mà Quảng Nam hướng tới trong năm 2023”, ông Bửu khẳng định.
TechFest Quảng Nam 2022 là sự kiện lớn của hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của tỉnh Quảng Nam và của quốc gia, là sự kiện quan trọng trong chuỗi các sự kiện của Năm du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022. Đồng thời cũng là hoạt động trong khuôn khổ Năm du lịch quốc gia do tỉnh Quảng Nam đăng cai với chủ đề "Quảng Nam - Điểm đến du lịch xanh". Đây là thông điệp nhằm mong muốn sản phẩm ở Quảng Nam phải hướng đến sản phẩm thân thiện với môi trường, vì sức khỏe cộng đồng, vì hạnh phúc của nhân dân.
Từ những nhà lưới trồng dưa lưới đến việc livestream giới thiệu sản phẩm, nông dân xã miền núi Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa đang từng bước thay đổi cách sản xuất, tiếp cận thị trường và nâng cao giá trị nông sản. Trong quá trình đó, Hội Nông dân xã đóng vai trò đồng hành, hỗ trợ hội viên ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ số vào sản xuất, tiêu thụ sản phẩm…
Hạ viện Mỹ đang điều tra tác động nếu các mô hình AI Trung Quốc ngày càng được doanh nghiệp sử dụng rộng rãi...
Sau cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Washington và Bắc Kinh nhất trí thiết lập một “kênh liên lạc” nhằm trao đổi về các sự cố liên quan đến an toàn trí tuệ nhân tạo (AI), trong bối cảnh công nghệ AI đang phát triển nhanh và cạnh tranh công nghệ Mỹ - Trung ngày càng sâu sắc…
Lãnh đạo ASML cho biết tỷ trọng doanh thu của tập đoàn tại châu Âu hiện bằng 0%, trong khi trước đây là 1%, đơn giản vì Châu Âu không có nhu cầu với những loại máy móc chuyên dụng cao cấp...
Những vụ tấn công nhằm vào các sàn giao dịch và dự án blockchain cho thấy tài sản có thể được chuyển đi nhanh chóng trên toàn cầu, nhưng cũng có thể bị đánh cắp với quy mô hàng trăm triệu USD chỉ trong một vụ tấn công...
Việt Nam chiếm 3,6% năng lực sản xuất thiết bị và linh kiện điện tử toàn cầu, đứng thứ sáu thế giới. Trung Quốc dẫn đầu với 58,8%, cao hơn tổng tỷ trọng của tất cả nền kinh tế còn lại trong bảng xếp hạng...
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã cảnh báo hơn 5,1 triệu lượt khách hàng; gần 1,7 triệu lượt đã tạm dừng hoặc hủy giao dịch sau cảnh báo, với tổng giá trị trên 5,7 nghìn tỷ đồng.