10:48 05/11/2008

Ai sẽ là tân Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ?

Kiều Oanh

Việc lựa chọn một vị “thuyền trưởng” mới cho Bộ Tài chính được nhiều ý kiến xem là việc đầu tiên mà tân tổng thống phải làm

Ông Timothy Geithner, người hiện giữ chức Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tại New York.
Ông Timothy Geithner, người hiện giữ chức Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tại New York.
Kết quả bầu cử tổng thống Mỹ theo dự đoán sơ bộ của giới truyền thông nước này tính tới thời điểm này cho thấy, phần thắng đang nghiêng về phía ứng cử viên Barack Obama của đảng Dân chủ.

Cùng với đó, một vấn đề rất quan trọng được đặt ra: ai sẽ là người được chọn vào ghế Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ?

Do việc giải quyết “đống đổ nát” trên thị trường tài chính Mỹ là một nhiệm vụ số một đối với tân tổng thống nước này, việc lựa chọn một vị “thuyền trưởng” mới cho Bộ Tài chính, thay thế ông Henry Paulson, được nhiều ý kiến trong giới quan sát xem là việc đầu tiên mà tân tổng thống phải làm.

Hiện Chính phủ Liên bang Mỹ đã thực hiện những động thái chưa từng có tiền lệ trong việc can thiệp vào thị trường tài chính, nhằm đưa nước này thoát khỏi cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ qua. Người được chọn sẽ là người ra quyết định sử dụng phần còn lại của số tiền 700 tỷ USD trong gói giải cứu ngành tài chính như thế nào.

Theo dự kiến, sau kết quả kiểm phiếu sơ bộ, người trúng cử Tổng thống Mỹ lần này sẽ đề xuất ứng cử viên cho ghế Bộ trưởng Bộ Tài chính ngay trong buổi sáng ngày 5/11 theo giờ Mỹ, tức tối nay theo giờ Việt Nam.

Giữ thế thượng phong

Theo tin mới cập nhật, tính tới lúc 10h20 sáng nay theo giờ VIệt Nam, ông Obama đang bỏ xa đối thủ John McCain của đảng Cộng hòa.

Hãng tin CNBC cho hay, hiện các bang miền Đông  và miền Trung của Mỹ đã hoàn tất việc bỏ phiếu và theo dự tính của các kênh truyền hình NBC, ông Obama đã giành được 207 phiếu đại cử tri, trong khi ông McCain chỉ giành được có 135 phiếu. Trong lần bầu cử này, người thắng cuộc phải giành được ít nhất 270 phiếu đại cử tri.

Theo NBC, theo ước tính ban đầu, hiện ông Obama đã thắng lợi ở các bang New York (31), Pennsylvania (21), Illinois (21), Ohio (20), Michigan (17), New Jersey (15), Massachusetts (12), Minnesota (10), Wisconsin (10), Maryland (10), Iowa (7), Connecticut (7), New Mexico (5), New Hampshire (4), Rhode Island (4), Maine (4), Vermont (3), Delaware (3) and the District of Columbia (3). Trong ngoặc là số phiếu đại cử tri mà ứng cử viên giành được ở bang đó.

Trong khi đó, ông McCain đã chiến thắng ở các bang Texas (34), Georgia (15), Tennessee (11), Alabama (9), Louisiana (9), Kentucky (8), South Carolina (8), Oklahoma (7), Arkansas (6), Kansas (6), Mississippi (6), West Virginia (5), Utah (5), Wyoming (3) và North Dakota (3).

Do đó, có thể thấy, khả năng thắng cử của ông Obama so với ông McCain lúc này đã lên tới mức 2:1.

Lựa chọn của Obama

Nếu Obama trở thành Tổng thống thứ 44 của nước Mỹ, nhiều khả năng người được ông lựa chọn cho ghế Bộ trưởng Bộ Tài chính sẽ là ông Timothy Geithner, người hiện giữ chức Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tại New York. Chính ông Geithner là người đã được FED chỉ định để dàn xếp vụ bán lại ngân hàng đầu tư Phố Wall Bear Stearns cho JPMorgan Chase và giải cứu hãng bảo hiểm khổng lồ AIG, cũng như dẫn đầu các nỗ lực bất thành nhằm đưa Lehman Brothers thoát khỏi nguy cơ phá sản.

Bên cạnh đó, tỷ phú hàng đầu nước Mỹ - nhà đầu tư lừng danh Warren Buffett, cố vấn kinh tế của ông Obama, cũng được coi là một ứng cử viên tiềm tàng cho chức vụ quan trọng này.

Một ứng cử viên khác phải kể tới là một gương mặt nữ, bà Sheila Bair, người hiện là Chủ tịch Tập đoàn Bảo hiểm tiền gửi liên bang Mỹ (FDIC). Bà Bair đã đóng vai trò lớn trong việc ngăn chặn các vụ đổ vỡ của các ngân hàng ở Mỹ, cũng như giúp không ít người Mỹ thoát khỏi nguy cơ mất nhà vì không trả được nợ ngân hàng. Nếu trở thành bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ, bà Bair sẽ là người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử nắm giữ chức vụ này.

Trong số các ứng cử viên còn lại phải kể tới hai cựu Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ là Robert Rubin và Lauwrence Summers, cũng như Thống đốc bang New Jersey, ông John Corzine, một cựu CEO của tập đoàn Goldman Sachs.

Lựa chọn của McCain

Trước khi cuộc bầu cử diễn ra, giới quan sát cho rằng nếu phần thắng thuộc về ông McCain, nhiều khả năng ông sẽ bổ nhiệm Thống đốc bang New York Michael Bloomberg vào ghế bộ trưởng Bộ Tài chính.

Giới quan sát cho rằng, một ứng cử viên tiềm năng khác phải nói đến là nhà kinh tế học Martin Feldstein của Đại học Harvard, người mới đây từng giữ chức vụ đứng đầu Cơ quan Nghiên cứu kinh tế Quốc gia Mỹ. Ông Feldstein từng là thầy của nhiều nhà kinh tế theo đường lối bảo thủ hàng đầu ở Mỹ, đồng thời là một trong những “kiến trúc sư” cho các chương trình cắt giảm thuế dưới thời Tổng thống Bush.

Bên cạnh đó, còn có một số ứng cử viên khác cho ghế Bộ trưởng Bộ Tài chính trong trường hợp ông McCain trúng cử, đó là CEO John Thain của tập đoàn Merrill Lynch, đồng thời là cựu CEO của Sở Giao dịch Chứng khoán New York và một chủ tịch của Goldman Sachs; cựu CEO Carly Fiorina của hãng máy tính HP; cựu CEO của eBay, bà Meg Whitman; và cựu ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa, ông Mitt Romney.

(Theo CNN, CNBC, Bloomberg)