Các công ty lữ hành tại Ấn Độ cho biết, đồng rupee mất giá khiến người dân thận trọng hơn trong chi tiêu, song nhu cầu du lịch vẫn duy trì. Những chuyến đi quốc tế ngắn ngày, dưới 5 ngày, ngày càng được ưa chuộng.
Báo cáo của MakeMyTrip - nền tảng đặt dịch vụ du lịch trực tuyến hàng đầu tại Ấn Độ, cho thấy nhu cầu du lịch nước ngoài của người Ấn Độ tiếp tục duy trì ở mức cao trong giai đoạn đầu năm 2026. Dữ liệu đặt chỗ từ cuối tháng 12/2025 đến đầu tháng 1/2026 cho thấy khách Ấn Độ ưu tiên các điểm đến cự ly ngắn, đồng thời sẵn sàng chi tiêu cao hơn cho lưu trú.
Trong bối cảnh đó, Việt Nam được đánh giá là điểm đến “vừa tầm” với du khách Ấn Độ. Theo các đơn vị lữ hành, sức hấp dẫn của du lịch Việt Nam đến từ nhiều yếu tố thực tế: chính sách visa ngày càng thông thoáng đối với công dân Ấn Độ. Chi phí lưu trú, ăn uống và tham quan ở mức hợp lý; cùng khả năng kết hợp du lịch biển, văn hóa, ẩm thực và thiên nhiên trong một hành trình ngắn.
Hàng loạt đường bay thẳng giữa các thành phố lớn của hai nước cũng khiến hành trình đến Việt Nam trở nên thuận tiện hơn bao giờ hết. Hiện có khoảng 100 chuyến bay thẳng mỗi ngày giữa các thành phố lớn của Ấn Độ và các điểm đến như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Phú Quốc. Các hãng hàng không trong nước và quốc tế đang có kế hoạch mở rộng thêm các tuyến bay từ các thành phố như New Delhi, Chennai và Mumbai.
Nhằm khai thác tối đa tiềm năng này, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã và đang tăng tốc các hoạt động xúc tiến tại Ấn Độ. Chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam tại Bengaluru và Hyderabad mới đây thu hút gần 200 doanh nghiệp và đối tác lữ hành Ấn Độ, cùng khoảng 30 doanh nghiệp Việt Nam trực tiếp tham dự.
Để mở rộng hợp tác, Đại sứ Nguyễn Thanh Hải đề nghị các hãng hàng không nghiên cứu mở thêm đường bay từ những thành phố lớn như Chennai, Kolkata, Pune, nơi nhu cầu outbound đang tăng nhanh. Đồng thời, doanh nghiệp lữ hành hai nước cần cùng thiết kế sản phẩm chuyên biệt như tour đám cưới, gói MICE cao cấp, du lịch tâm linh hay hành trình kết hợp khám phá, nghỉ dưỡng.
Bên cạnh hoạt động xúc tiến và hàng không, việc Việt Nam trở thành bối cảnh mới của điện ảnh Ấn Độ đang mở ra cánh cửa quảng bá đầy tiềm năng. Tháng 8 vừa qua, đoàn phim Bollywood đã chính thức bấm máy bộ phim “Silaa” tại nhiều địa phương như Quảng Trị, Quảng Ninh, Ninh Bình, Đà Nẵng và TP.HCM. Bộ phim có kinh phí 4 triệu USD, do đạo diễn nổi tiếng Omung Kumar Bhandula thực hiện với sự tham gia của ngôi sao Sadia Khateeb và Harshvardhan Rane.
Khi du khách Ấn Độ nhìn thấy Việt Nam trong các bộ phim họ yêu thích, mong muốn được tận mắt khám phá những cảnh sắc ấy cũng theo đó lớn dần. Nhiều doanh nghiệp du lịch cho biết, không ít du khách tìm đến Việt Nam đơn giản vì muốn được đứng đúng chỗ mà diễn viên đã đứng. Đó là tín hiệu cho thấy làn sóng du khách mới từ Ấn Độ hoàn toàn có thể hình thành trong thời gian tới.
Dù ghi nhận mức tăng trưởng cao từ thị trường Ấn Độ, Việt Nam vẫn đối mặt với áp lực lớn từ các điểm đến quốc tế khác. Theo thống kê của MakeMyTrip, Thái Lan đã vượt qua UAE, Mỹ, Malaysia... để trở thành điểm đến quốc tế được khách Ấn Độ đặt chỗ nhiều nhất cho mùa nghỉ lễ cuối năm 2025.
Lợi thế về khoảng cách gần, thời gian bay ngắn cùng chính sách miễn visa 60 ngày kèm thẻ nhập cảnh điện tử là những yếu tố giúp Thái Lan bứt lên mạnh mẽ. Ngành du lịch Thái Lan tự tin thu hút được từ 2,2 đến 2,5 triệu lượt khách Ấn Độ trong năm nay, thiết lập mức cao kỷ lục mới đối với thị trường này.
Trong khi đó, Malaysia dự kiến đón khoảng 1,5 triệu lượt khách Ấn Độ trong năm 2025. Malaysia mới đây đã gia hạn chính sách miễn thị thực cho công dân Ấn Độ đến hết ngày 31/12/2026. Không chỉ các điểm đến ở châu Á, ngay cả Nga cũng đang tìm cách tạo điều kiện thuận lợi hơn cho du khách Ấn Độ bằng việc triển khai chính sách miễn visa cho các đoàn du lịch theo tour.
Trong bối cảnh ngày càng nhiều quốc gia cạnh tranh thị trường khách Ấn Độ, ngành du lịch Việt Nam cần tiếp tục nâng chất lượng hạ tầng, sản phẩm và dịch vụ để duy trì đà tăng trưởng và cải thiện vị thế trong khu vực.
Phát biểu tại Hội chợ Ấn Độ năm 2026 (India Fair 2026), ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, nhấn mạnh Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam mong muốn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức và đối tác phía Ấn Độ nhằm tăng cường giao lưu văn hóa, nghệ thuật; đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến du lịch hai chiều.
Đồng thời thúc đẩy kết nối hiệu quả giữa doanh nghiệp và các địa phương của hai nước, tạo thêm cơ hội hợp tác thiết thực, hiệu quả và bền vững trong nhiều lĩnh vực, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của quan hệ song phương.
Từ góc độ hạ tầng, Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh nhận định việc mở rộng kết nối hàng không giữ vai trò then chốt trong thúc đẩy trao đổi khách giữa hai nước. Tuy nhiên, hiện tần suất bay giữa các thành phố lớn vẫn chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu thị trường. Một số điểm đến được du khách Ấn Độ ưa chuộng, như Đà Nẵng, hiện chưa có đường bay thương mại, do đó cần tăng cường trao đổi để điều chỉnh hiệp định hàng không song phương, mở rộng mạng lưới đường bay.
Trong bối cảnh đó, hãng hàng không Indigo vừa khai trương đường bay thẳng Hà Nội - New Delhi và kỳ vọng sớm mở thêm các đường bay kết nối nhiều thành phố của Việt Nam và Ấn Độ. Bên cạnh hàng không, hai nước cũng có nhiều thuận lợi về chính sách thị thực, bao gồm việc áp dụng thị thực điện tử và gia hạn thời gian lưu trú lên 90 ngày, cho phép nhập cảnh nhiều lần.
Tuy vậy, theo Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh, mỗi năm có khoảng 18 triệu lượt khách Ấn Độ du lịch tại khu vực Đông Nam Á, trong khi lượng khách đến Việt Nam hiện vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và quan hệ hợp tác song phương. Do đó, ông đề xuất hai bên cần tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, quảng bá, tạo điều kiện cho doanh nghiệp du lịch tham gia các hội chợ, roadshow và hội thảo tại mỗi nước.
Một loại thuế lưu trú mới sẽ áp dụng cho du khách đến Tokyo từ năm 2027, dưới danh nghĩa hướng đến sự bền vững. Nhưng liệu thành phố này đang thực sự "xanh hóa", hay chỉ đơn thuần đẩy gánh nặng về phía du khách?..
Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng đã trở thành một trong những sự kiện du lịch đặc trưng của thành phố biển miền Trung, không chỉ thu hút du khách trong nước mà còn cả quốc tế. Với sự đổi mới không ngừng qua từng năm, lễ hội này đã khẳng định vị thế của Đà Nẵng như một điểm đến hàng đầu khu vực cho các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch…
Báo cáo Xu hướng Du lịch 2026 do nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda công bố cho thấy 81% du khách Việt sẽ sử dụng AI cho chuyến đi tiếp theo. Đây là mức cao nhất tại châu Á, vượt đáng kể so với mức trung bình khu vực là 63%...
Wonderverse Fest 2026 mang đến một góc nhìn hoàn toàn mới về Huế - nơi những giá trị di sản hòa quyện cùng âm nhạc, nghệ thuật và công nghệ trình diễn hiện đại...
Trong bối cảnh chi phí vận chuyển toàn cầu gia tăng, du lịch đường bộ trở thành lựa chọn tối ưu cho các hành trình ngắn ngày. Dòng khách khu vực vì vậy đóng vai trò như "lớp đệm" ổn định, giúp ngành du lịch duy trì đà tăng trưởng và giảm phụ thuộc vào các thị trường xa…
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.
Việc chuẩn bị đầy đủ về thể chế, năng lực kỹ thuật và nguồn lực là điều kiện tiên quyết để tham gia hiệu quả, minh bạch vào thị trường carbon toàn cầu. Đó là khẳng định của Phó Cục trưởng Cục Biến đổi Khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Tuấn Quang.