
Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã lên kế hoạch phấn đấu thực hiện xây gần 12.800 căn nhà ở xã hội từ 17 dự án trong giai đoạn 2023-2025, trong đó 08 dự án chậm tiến độ.
Tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ triển khai các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2023-2025, ông Khải Quốc Bình, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh này cho biết, trong năm 2024, tỉnh sẽ hoàn thành 02 dự án nhà ở xã hội, bố trí khoảng 313 căn; phấn đấu hoàn thành thủ tục để khởi công 04 dự án, quy mô 15,6 ha, bố trí 6.903 căn; triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư cho 09 dự án nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, quy mô 34,2 ha, bố trí khoảng 5.685 căn.
Tại huyện Côn Đảo tiếp tục thi công 01 dự án nhà ở xã hội ở với quy mô 0,6 ha, bố trí khoảng 132 căn. Đồng thời, tại huyện Long Điền triển khai các thủ tục chuyển đổi dự án nhà ở xã hội thành dự án nhà ở tái định cư.
Theo kế hoạch giai đoạn 2023-2025, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ triển khai 17 dự án, quy mô 54,3 ha, bố trí dự kiến khoảng 12.798 căn. Trong đó, dự án nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp có 12 dự án, bố trí 9.451 căn; dự án cho công nhân khu công nghiệp có 03 dự án, bố trí 3.034 căn; dự án nhà ở xã hội trong quỹ đất 20% của các dự án nhà ở thương mại có 02 dự án, bố trí 313 căn.
Tính đến cuối tháng 8/2024, tại TP. Vũng Tàu, tỉnh đang triển khai 02 dự án nhà ở xã hội: dự án nhà ở xã hội phường 10, TP. Vũng Tàu, quy mô 4,7 ha đang trong giai đoạn đề xuất chủ trương đầu tư; dự án khu nhà ở xã hội phường 12, TP. Vũng Tàu, quy mô 5,8 ha đang lập quy hoạch chi tiết 1/500. Tuy nhiên cả 02 dự án này đều chậm tiến độ so với kế hoạch do vướng mắc về thủ tục pháp lý; việc lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch chậm...
Đối với 15 dự án còn lại, có 05 dự án bảo đảm đúng tiến độ, 08 dự án chậm tiến độ, 01 dự án được đề xuất không tiếp tục thực hiện và 01 dự án là nhà ở xã hội thuộc khu tái định cư số 1 Long Điền được UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chấp thuận chuyển đổi mục tiêu dự án từ nhà ở xã hội sang mục tiêu nhà ở tái định cư.
Theo Sở Xây dựng, các dự án chậm tiến độ do các địa phương chậm phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500; vướng mắc trong quá trình thẩm định chủ trương đầu tư; chưa bàn giao đầy đủ diện tích đất cho nhà đầu tư để triển khai dự án…
Ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đã đề nghị Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan rà soát lại toàn bộ hiện trạng đất của tất cả các dự án, theo dõi chặt chẽ tiến độ thực hiện.
“Nếu dự án nào vướng mắc phải báo cáo UBND tỉnh ngay để có hướng tháo gỡ kịp thời, đảm bảo đúng tiến độ kế hoạch thực hiện phát triển nhà ở xã hội của tỉnh”, ông Vinh nhấn mạnh.
Nếu trước đây giá trị bất động sản chủ yếu hình thành từ kỳ vọng tăng giá, thì hiện nay, nhu cầu sử dụng, chất lượng quy hoạch, năng lực kết nối hạ tầng và khả năng khai thác tài sản, trở thành những yếu tố quyết định sức hấp dẫn của bất động sản…
UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành quy chế mới nhằm cải thiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thu hồi đất. Quyết định này không chỉ nhằm mục đích phát triển kinh tế - xã hội mà còn đảm bảo quyền lợi cho người dân bị ảnh hưởng bởi các dự án quốc phòng, an ninh và công cộng…
Trong bối cảnh giá căn hộ tại các đô thị lớn tiếp tục duy trì mặt bằng cao và nguồn cung mới còn hạn chế, nhiều người mua nhà vẫn lựa chọn tâm lý chờ đợi với kỳ vọng thị trường sẽ xuất hiện những sản phẩm có mức giá tốt hơn.
Bất động sản tiếp tục là điểm sáng trên thị trường mua bán, sáp nhập (M&A) trong tháng 6/2026, khi dẫn đầu cả về số lượng và giá trị giao dịch. Đây cũng là lĩnh vực ghi nhận một số thương vụ quy mô lớn, góp phần tạo động lực cho thị trường M&A trong bối cảnh hoạt động đầu tư tiếp tục diễn ra sôi động ở nhiều nhóm ngành…
Thanh tra tỉnh Gia Lai vừa ban hành Thông báo kết luận chuyên đề về công tác quản lý, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh. Kết luận cho thấy nhiều cơ sở được chưa lập biên bản bàn giao, tiếp nhận; chưa có phương án xử lý hoặc đang bỏ trống...
Theo thống kê mới nhất từ Bộ Tài chính, hiện cả nước có 859.048 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm khoảng 97%. Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ khu vực kinh tế này, nhưng trong quá trình thực thi vẫn còn nhiều điểm nghẽn cần sớm được tháo gỡ.
Từng bị xem là loài cỏ dại mọc ven bờ ruộng, rau má ở làng cổ Đông Sơn (phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa) nay đã trở thành cây trồng chủ lực của nhiều hộ dân, mang lại nguồn thu nhập ổn định hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Sự chuyển đổi từ những ruộng hoa màu kém hiệu quả sang trồng rau má không chỉ nâng cao giá trị kinh tế trên cùng diện tích đất mà còn góp phần gìn giữ một loài cây đã gắn bó với vùng đất cổ suốt hàng nghìn năm.