
Cổ phiếu ngân hàng là nhóm tỏa sáng duy nhất trên sàn hôm nay, nhưng cũng không phải là tất cả. Thiếu đi sức mạnh của hai trụ lớn nhất là VCB và BID, ngân hàng cũng không thể kéo VN-Index lên nổi mà chỉ có thể giúp VN30-Index tăng hầu như không đáng kể 0,1 điểm với số mã giảm nhiều gấp 2,6 lần số tăng.
Cơ hội có màu xanh của VN30-Index là nhờ yếu tố kỹ thuật về trọng số vốn hóa của các mã ngân hàng. Cả rổ VN30 có 8 mã tăng thì toàn bộ là ngân hàng. Kéo VN30-Index tốt nhất là MBB tăng 3,39% giúp chỉ số này có gần 2 điểm trong khi VN-Index chỉ khoảng 0,9 điểm. ACB tăng 2,18% cũng đẩy 1,8 điểm cho VN30 nhưng chỉ đem lại 0,5 điểm cho VN-Index, tương tự là các cổ phiếu ngân hàng khác.
Trong 4 mã ngân hàng giảm giá thuộc rổ VN30, lại có VCB giảm 0,67%, BID giảm 1,08% là hai mã vốn hóa lớn nhất của VN-Index trong khi tác động lại rất nhỏ trong VN30-Index. Dù chỉ số VN30 vẫn còn xanh nhưng thứ nhất là mức tăng quá ít (0,1 điểm) và tất cả các cổ phiếu ngoài ngân hàng đều giảm trong đó tới 12 mã giảm trên 1% thì việc tăng ở chỉ số này cũng rất ít ý nghĩa.
Mở rộng ra khắp thị trường, độ rộng áp đảo hoàn toàn ở phía giảm cho thấy nhóm ngân hàng là trường hợp tăng cá biệt. Cụ thể, VN-Index kết phiên giảm 0,65% tương đương -7,52 điểm nhưng chỉ có 132 mã tăng/380 mã giảm. Trong số giảm tới 182 mã giảm quá 1%, thậm chí gần 100 mã giảm trên 2%. Như vậy nếu nhà đầu tư không có cổ phiếu ngân hàng hoặc cổ phiếu nhóm này chiếm tỷ trọng nhỏ trong danh mục thì chắc chắn vẫn cảm nhận được sự thua lỗ.
Thậm chí ngay trong nhóm ngân hàng cũng không đồng đều. Toàn nhóm chỉ có 11/27 mã là tăng giá. Ngoài các blue-chips ngân hàng, những mã tăng còn lại đều yếu như LPB, OCB, TPB, MSB…
Cổ phiếu ngân hàng hôm nay đạt kỷ lục về thanh khoản với gần 7.027 tỷ đồng, trong đó các mã thuộc VN30 giao dịch 6.027 tỷ đồng. Thanh khoản nhóm ngân hàng chiếm 33% tổng giá trị khớp sàn HoSE và ngân hàng trong VN30 chiếm gần 63% tổng giá trị rổ. Giao dịch lớn nhất là STB với 1.221,6 tỷ, giá tăng 1,36%; MBB với 968,4 tỷ, giá tăng 3,39%, SHB với 786,5 tỷ, giá tăng 1,65%; ACB với 656,3 tỷ, giá tăng 2,18%; CTG với 538,2 tỷ, giá tăng 1,61%...
Ngoài nhóm ngân hàng, cũng có hơn trăm mã khác tăng giá, nhưng thanh khoản hầu hết rất nhỏ. Một số cổ phiếu đáng kể khác là BCG tăng 3,58% thanh khoản 71,9 tỷ; PSH tăng 2,88% giao dịch 44,3 tỷ; PVP tăng 1,44% với 14,9 tỷ; TTF tăng 1,14% với 15,2 tỷ; VHC tăng 1,08% với 50,9 tỷ. HCM, BSI, DGW là số ít còn lại vẫn tăng giá nhưng rất yếu và thanh khoản khả dĩ.
Ngược lại phía giảm rất nhiều mã chịu sức ép lớn và có thanh khoản cao nhưng giá giảm sâu. Trong 182 mã giảm sâu nhất (tối thiểu 1%) ở HoSE, có tới 30 mã thanh khoản trên 100 tỷ đồng. Sức ép cực lớn xuất hiện ở DIG bốc hơi 2,59% thanh khoản tới 818,8 tỷ đồng; GEX giảm 3,62% giao dịch 579 tỷ; DXG giảm 2,34% với 486,6 tỷ; NVL giảm 3,26% với 461,4 tỷ; CII giảm 3,72% với 333,3 tỷ; KBC giảm 2,52% với 323,6 tỷ; DBC giảm 2,67% với 253,7 tỷ; VCG giảm 2,87% với 244,2 tỷ… Chỉ riêng nhóm giảm sốc trên 2% hôm nay đã chiếm tới 26,4% tổng giá trị khớp của cả sàn HoSE.
Tổng giá trị khớp lệnh HoSE và HNX hôm nay tăng vọt 34% so với hôm qua, đạt 23.389 tỷ đồng. Mức tăng thanh khoản này thực ra là tiêu cực, khi áp lực bán khiến rất nhiều cổ phiếu giảm sâu. Thực ra ngay cả các cổ phiếu ngân hàng còn tăng hôm nay thì vẫn có những đợt xả ở vùng cao rất rõ. MBB chẳng hạn, giá đóng cửa bị ép xuống 0,93% so với đỉnh, ACB tụt gần 1,53%, CTG tụt 1,1%, SHB tụt 1,2%, TPB tụt 1,33%...
Nhà đầu tư nước ngoài không đóng vai trò gì trong sức ép bán hôm nay khi tổng giá trị xả ra chiếm khoảng 4,8% tổng giao dịch sàn HoSE. Thậm chí khối này còn mua ròng nhẹ 11,8 tỷ đồng. STB, VCB, VPB, CTG, MWG, SHB, DXG là các mã được mua tốt nhất trong khi bán ra có VNM, BCM, DPM, HDG, KDH, GEX, VRE.




Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Indonesia đã mất nhiều thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đối mặt nguy cơ bị MSCI hạ xếp hạng xuống nhóm thị trường cận biên...
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản tiếp tục duy trì, đưa đồng tiền này xuống mức gần thấp nhất 40 năm...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
Tiếp nối thành công của mùa giải đầu tiên, Chứng khoán DNSE vừa chính thức khởi động Marathon Chứng khoán mùa 2 với thể thức mới - Marathon Tiếp sức 2026, tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên tới gần 550 triệu đồng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.