
Phiên giao dịch hôm nay bắt đầu bằng việc thị trường trong nước hòa cùng với đà lao dốc của thế giới. Tuy nhiên, nhờ dòng tiền bắt đáy, các chỉ số thu hẹp được đáng kể biên độ giảm.
Theo đó, kết thúc phiên giao dịch 26/8, VN-Index đóng cửa giảm 9,57 điểm (0,96%) xuống 982,88 điểm; HNX-Index giảm 0,44 điểm (0,43%) xuống 102,81 điểm và UpCom-Index cũng giảm 0,41 điểm (0,71%) xuống 57,53 điểm.
Toàn thị trường ghi nhận 251 mã tăng, 368 mã giảm và 155 mã giữ giá tham chiếu. Khối lượng giao dịch đạt 244,2 triệu đơn vị, tương ứng 5.785 tỷ đồng.
Đáng chú ý, nhà đầu tư nước ngoài vẫn duy trì trạng thái bán ròng mạnh. Tính chung trên cả ba sàn giao dịch, khối ngoại bán ròng gần 170 tỷ đồng trong phiên hôm nay.
Cụ thể, trên sàn HSX, khối ngoại mua vào với khối lượng 5,7 triệu đơn vị, giá trị 242 tỷ đồng và bán ra với khối lượng 16,7 triệu đơn vị, giá trị 439 tỷ đồng. Như vậy, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng gần 11 triệu đơn vị, tương ứng 197 tỷ đồng.
Ở chiều bán ròng, chứng chỉ quỹ nội E1VFVN30 bị bán mạnh với 83,2 tỷ đồng. Trong thời gian gần đây, chứng chỉ quỹ này liên tục góp mặt trong nhóm bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất.
Một số mã bị bán ròng còn có HPG với 33,3 tỷ dồng; GAS với 21,4 tỷ đồng; VJC với 13,9 tỷ đồng; SSI với 13,4 tỷ đồng; VNM với 13,3 tỷ đồng; PVT với 9,9 tỷ đồng…
Ở chiều mua ròng, nhà đầu tư nước ngoài tập trung nhiều vào nhóm cổ phiếu bất động sản. Dẫn đầu danh mục là NVL với 23,9 tỷ đồng. Tiếp sau là VIC và KBC với giá trị lần lượt 15,7 tỷ đồng và 6 tỷ đồng.
Trên HNX, khối ngoại ghi nhận chuỗi bán ròng 13 phiên liên tiếp với giá trị 2,6 tỷ đồng. Trong đó, mua ròng mạnh nhất SHB với giá trị 3,0 tỷ đồng và bán ròng mạnh nhất TNG với 7,7 tỷ đồng.
Trên UpCom, khối ngoại có phiên mua ròng khá tích cực với 577 nghìn cổ phiếu, tương ứng giá trị 30,1 tỷ đồng. QNS tiếp tục dẫn đầu 16 mã được mua ròng với giá trị 18,1 tỷ đồng. Ngược lại, dù dẫn đầu 14 mã bị bán ròng, song BSR cũng chỉ dừng lại ở mức 2,3 tỷ đồng.
Không nên xem cột mốc FTSE nâng hạng là điểm kết thúc của quá trình cải cách, mà là sự xác nhận rằng Việt Nam đang bước sang một giai đoạn mới.
Đây là thay đổi đáng chú ý khi tỷ lệ này đã được siết giảm theo lộ trình từ 40% xuống 30% kể từ 2020 đến nay nhằm hạn chế rủi ro kỳ hạn trong hệ thống ngân hàng.
Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 2.898,0 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì bán ròng 5.451,8 tỷ đồng.
Triển vọng nâng hạng thị trường cùng đà phục hồi lợi nhuận doanh nghiệp đang tạo thêm động lực cho chứng khoán Việt Nam. Dù vậy, các chuyên gia nhấn mạnh nâng hạng không phải “đũa thần”, bởi khả năng thu hút dòng vốn bền vững vẫn phụ thuộc vào chất lượng tăng trưởng, môi trường đầu tư và năng lực của doanh nghiệp...
Giá vàng thế giới giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (19/6), khi nhà đầu tư tiếp tục bất an vì tín hiệu cứng rắn của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và xu hướng mạnh lên của đồng USD...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Từ cảnh quan thiên nhiên nguyên sơ, hồ Pha Đay xanh biếc đến bản sắc văn hóa dân tộc Thái, tất cả đang trở thành nguồn lực để người dân bản Bút tạo sinh kế và nâng cao thu nhập...