
Phiên giảm cực mạnh thứ 3 liên tiếp đang đẩy thị trường vào trạng thái hoảng loạn cao độ. VN-Index bốc hơi 10,68 điểm (-0,88%) về mức 1207,89 điểm trong sáng nay với số mã giảm giá nhiều gấp 3,4 lần số tăng. Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 986 tỷ đồng trên 3 sàn, trong đó bán ròng HoSE khoảng 966 tỷ.
Thị trường không yếu đi ngay từ đầu mà vẫn có khoảng 1 tiếng giằng co. Từ sau 10h15 trở đi quán tính bắt đầu tăng tốc. Thậm chí độ rộng của chỉ số ở thời điểm này vẫn khá tốt với 140 mã tăng/180 mã giảm. Tuy vậy chỉ đến 11h, độ rộng chỉ còn 99 mã tăng/240 mã giảm và kết phiên sáng là 81 mã tăng/273 mã giảm.
Trong số đỏ, có tới 136 mã đang giảm hơn 1% so với tham chiếu. 10 cổ phiếu chịu sức ép rõ nhất với thanh khoản hàng trăm tỷ đồng bao gồm nhiều blue-chips như VHM giảm 1,12%, MWG giảm 4,51%, HPG giảm 1,16%, MBB giảm 1,28%, HDB giảm 1,42%, STB giảm 1,39%... Ngoài ra là các mã tầm trung như KBC, DGC, CTR. Tổng giá trị khớp lệnh của nhóm giảm sâu nhất này chiếm 53,3% giá trị khớp của sàn HoSE.
Đây là tín hiệu rõ nhất của sức ép bán ra đang lên rất cao. Dù thanh khoản khớp lệnh HoSE có giảm 25% so với phiên trước nhưng biên độ giảm giá sâu như vậy cho thấy có yếu tố rút lui của bên mua. Hiện nhà đầu tư chỉ đặt lệnh mua giá rất sâu để chờ đợi bên bán xả hàng xuống. Điều này khiến nhịp giảm trong nửa sau phiên sáng nay thẳng băng mà không có nhịp phục hồi rõ rệt nào. VN-Index chốt phiên sáng đã xuống 1207,89 điểm, rất gần ngưỡng tâm lý 1200 điểm.
Nhóm cổ phiếu blue-chips vẫn đang là tác nhân chính tạo sức ép thúc đẩy tâm lý hoảng sợ. VN30-Index chốt phiên sáng giảm 1% với duy nhất TPB tăng 0,23% và SAB, VRE tham chiếu, còn lại đều giảm. Trong đó, 13 mã giảm quá 1%, dẫn đầu là MWG giảm 4,51% và BCM giảm 2,06%. Trong 10 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất của VN-Index có VHM, HPG, VPB giảm hơn 1%. Rất may mắn cho chỉ số - và cũng cho tâm lý thị trường chung – là VCB, BID, FPT, GAS, VIC chưa lao dốc mạnh.
Với mức mất điểm khá nhiều, không có nhóm cổ phiếu nào chống cự lại được. Midcap đang giảm tới 1,1%, Smallcap giảm 0,9%. Trong 81 mã tăng ngược dòng thì đều là cá biệt. Cổ phiếu chứng khoán còn HCM tăng 1,33%, AGR tăng 1,22%, BSI tăng 1,15%, CTS tăng 1,03% nhưng số giảm còn nhiều gấp đôi. TLG tăng 5,05%, NO1 tăng 3,69%, HQC tăng 3,9%, MCM tăng 1,16%, NTL tăng 1,11%, TCH tăng 1,06% là những cổ hiếm hoi khác giao dịch tốt hơn phần còn lại, nhất là về thanh khoản dù cũng chỉ khớp vài tỷ đồng.
Trạng thái bán tháo dữ dội được cộng hưởng bởi giao dịch gây sốc của nhà đầu tư nước ngoài. Khối này xả ròng hơn 966 tỷ đồng chỉ riêng trên HoSE sáng nay, mức cao kỷ lục kể từ đầu tháng 8/2024. Thực ra khối này không tăng bán mà là giảm mua. Cụ thể, so với sáng phiên thứ Sáu tuần trước, tổng giá trị bán giảm 5% với 1.428,2 tỷ đồng nhưng tổng mua giảm tới 59% chỉ còn 461,6 tỷ đồng.
Các cổ phiếu bán bị rất mạnh là HDB -155,7 tỷ, SSI -134,4 tỷ, VHM -121 tỷ, MWG -119,7 tỷ, HPG -59,9 tỷ, VNM -57,6 tỷ, MSN -50 tỷ, DGC -37,1 tỷ, KBC -30,3 tỷ. Bên mua không có mã nào đáng kể.
Với 3 phiên liên tiếp chỉ số VN-Index giảm hơn 1% mỗi ngày, thị trường đang chứng kiến nhịp giảm sốc nhất kể từ đáy tháng 8 vừa qua. Thông thường khi mức độ sợ hãi lên cao nhất, thị trường sẽ có những cú sốc dữ dội. Chẳng hạn phiên tạo đáy ngày 5/8/2024 chỉ số giảm tới 3,92% và chỉ trong 3 phiên (gồm 2 phiên giảm) đã bốc hơi hơn 5%. Nhịp giảm tạo đáy tháng 4/2024 cũng có 4 phiên giảm 8% trong đó 1 phiên bốc hơi 4,7% này 15/4.
Dĩ nhiên một trong những yếu tố tạo cơ hội chạm đáy là phải có dòng tiền vào mua đủ mạnh. Sáng nay thanh khoản sàn HoSE giảm 25% và tính cả HNX cũng giảm 25% so với phiên trước. Vẫn chưa có hiện tượng “ăn hàng” rõ rệt nào mà trái lại nhà đầu tư chỉ rải lệnh mua rất thấp để chờ đợi, như thể kiểm tra xem mức độ sợ hãi cùng cực đến đâu.




Với nền tảng sản xuất ổn định, thị trường tiếp tục được mở rộng và hệ thống phân phối ngày càng được củng cố, Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC; Hose: DCM; đơn vị thành viên của Petrovietnam) đang duy trì đà tăng trưởng tích cực, tạo động lực cho việc hoàn thành các mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2026.
Tuần qua VN-Index tăng 47,38 điểm thì riêng VIC và VHM đã đem về hơn 54 điểm. Điều này cho thấy sự phụ thuộc cực lớn vào các cổ phiếu trụ, trong khi chính hai mã này lại đang trong nhịp kiểm định lại đỉnh cao lịch sử.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 29/6-3/7/2026.
Một điểm sáng đáng chú ý trong phiên giao dịch cuối tuần là khối ngoại đã đảo chiều mua ròng 316,2 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 325 tỷ đồng.
Việc đưa sàn giao dịch carbon trong nước vào vận hành là dấu mốc quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển thị trường carbon tại Việt Nam.
35 năm trước, Thời báo Kinh tế Việt Nam ra đời cùng với sự đổi mới, đặc biệt là đổi mới kinh tế của đất nước, đã đồng hành và có những đóng góp, dù còn rất nhỏ bé, cho công cuộc xây dựng kinh tế đất nước. Tròn 6 năm kể từ năm 2020, Tạp chí Kinh tế Việt Nam lại tiếp tục song hành cùng sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước. Và với sự ra mắt đồng thời hai nền tảng công nghệ Asko CMS và Askonomy vào ngày 26/6/2026, Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy - Vietnam Economic Times nguyện sẽ đồng hành cùng Kỷ nguyên vươn mình của đất nước.
Hạ tầng năng lượng thông minh đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa vận hành hệ thống năng lượng, tăng cường khả năng tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển xanh của Việt Nam. Nhận diện các cơ hội và thách thức, đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển hạ tầng năng lượng thông minh đang là yêu cầu cấp thiết.