Bảng điện đỏ rực, VN-Index “lặn” sâu dưới mốc 1200 điểm, khối ngoại bán ròng cao nhất 7 phiên
Kim Phong
22/04/2025, 12:04
Sự suy yếu đáng kể của các trụ kết hợp với diễn biến bất lợi từ thị trường quốc tế đã đẩy chứng khoán Việt Nam sáng nay vào nhịp giảm dữ dội. Nhà đầu tư cố gắng thoát ra, dù chưa đến mức bán tháo, nhưng cũng đẩy hàng trăm cổ phiếu giảm cực mạnh. VN-Index rơi xuống mức 1189,07 điểm...
Nhìn từ góc độ thanh khoản, các cổ phiếu giao dịch lớn nhất sáng nay chịu sức ép cực mạnh và giảm giá sâu.
Sự suy yếu đáng kể của các trụ kết hợp với diễn biến bất lợi từ thị trường quốc tế đã đẩy chứng khoán Việt Nam sáng nay vào nhịp giảm dữ dội. Nhà đầu tư cố gắng thoát ra, dù chưa đến mức bán tháo, nhưng cũng đẩy hàng trăm cổ phiếu giảm cực mạnh. VN-Index rơi xuống mức 1189,07 điểm.
Chỉ số này đang bốc hơi 1,49% tương đương giảm 18 điểm, độ rộng chỉ còn 79 mã tăng/395 mã giảm. Trong số này có tới 122 mã giảm từ 2% trở lên, còn nếu tính từ biên độ -1%, tới 200 mã. Rõ ràng chỉ số vẫn chưa phản ánh hết thiệt hại ở danh mục của nhà đầu tư.
Thị trường đang trong giai đoạn trống vắng thông tin và một vài kết quả kinh doanh quý 1/2025 gây thất vọng. Các diễn biến từ bên ngoài về xung đột thuế quan không có gì mới, nhưng chứng khoán Mỹ đêm qua bốc hơi dồng loạt trên 2% cho thấy những rắc rối vẫn đang ám ảnh. Với thị trường trong nước, nhịp phục hồi vẫn chưa có tín hiệu kết thúc nên tâm lý phòng thủ đang chiếm ưu thế.
Nhóm cổ phiếu blue-chips vẫn là sức ép chính lên toàn thị trường và khiến VN-Index mất điểm nhiều nhất. Khá bất ngờ là VIC không phải “tội đồ”. Cổ phiếu này chỉ giảm cực mạnh trong khoảng 40 phút đầu tiên, giá tại đáy bốc hơi 5,53% giá trị. Tuy nhiên sau đó VIC lại hồi dần và kết phiên chỉ giảm nhẹ 0,16%. Ngược lại, VN-Index cho thấy nhịp lao dốc mạnh nhất là từ khoảng 10h40 trở đi. Nói cách khác, VIC lại đóng vai trò như cổ phiếu nâng đỡ chỉ số.
Sức ép đến từ rất nhiều cổ phiếu blue-chips khác. GVR có màn bổ nhào chóng mặt chỉ trong 15 phút cuối phiên sáng. Giá bốc hơi tới 4,54% chỉ trong thời gian rất ngắn này và đóng cửa GVR giảm 6,75%. FPT giai đoạn đầu khá giống VIC, giảm nhanh và sâu nhất trong 45 phút đầu tiên, mất 3,13% sau đó hồi lên. Tuy nhiên từ 10h30 trở đi lại cắm đầu lần nữa và chốt phiên sáng giảm 2,95%. Trong 10 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất của VN-Index còn có VCB giảm 1,03%, VHM giảm 1,64%, CTG giảm 1,74%, TCB giảm 2,14%, GAS giảm 1,55%.
VN30-Index đang giảm 1,22% với duy nhất MWG tăng 1,26%, VIB tăng 0,28%, còn lại 28 mã đỏ, trong đó 18 mã giảm quá 1%.
Áp lực bán giá hạ giá đang khống chế gần như toàn bộ thị trường khi toàn sàn HoSE có tới 200 cổ phiếu bốc hơi từ 1% trở lên. Thanh khoản khớp lệnh chỉ giảm nhẹ 1,7% so với sáng hôm qua và nhìn từ mức giảm giá, đây vẫn là ngưỡng thanh khoản cao. Sàn này đang có 27 cổ phiếu đạt giao dịch trên 100 tỷ đồng – chiếm 63% tổng giao dịch - thì chỉ 4 mã xanh còn lại toàn đỏ, với 15 mã giảm trên 1%.
Nhóm đi ngược dòng phiên này là không đáng kể vì số lượng quá ít và cũng chỉ tập trung ở những cổ phiếu không có thanh khoản. MWG tăng 1,26% khớp 212,1 tỷ; NVL tăng 1,94% với 200 tỷ; FRT tăng 2,45% với 60,4 tỷ; GEG tăng 1,06% với 26 tỷ; VOS tăng 3,52% với 22,5 tỷ là các cổ phiếu duy nhất đáng chú ý.
Cầu bắt đáy sáng nay rất thụ động, chủ yếu là chờ bên bán khớp lệnh xuống. Đây là kiểu mua gần như “buông” và thanh khoản đến đâu là nằm trong tay người bán. Dĩ nhiên cũng có vài cổ phiếu được nâng đỡ và kéo lên nhưng chủ đạo là dựa trên mức thanh khoản quá nhỏ. Thống kê toàn sàn chỉ có 89 cổ phiếu phục hồi được hơn 1% so với giá thấp nhất tương đương khoảng 25% tổng số cổ phiếu có giao dịch trong VN-Index.
Nhà đầu tư nước ngoài cũng đang tăng mạnh quy mô bán ra. Cụ thể, khối này xả 1.403,7 tỷ đồng giá trị cổ phiếu trên HoSE, tăng 41% so với sáng hôm qua. Mức mua vào đạt 880,6 tỷ, tăng nhẹ 10%, tương ứng bán ròng 523,1 tỷ đồng, cao nhất 7 phiên. Khối này tăng mức bán ròng trở lại là tín hiệu thay đổi sau vài ngày giao dịch nhỏ, thậm chí có phiên xoay chiều mua ròng.
Bù lại, quy mô rút vốn của khối ngoại dàn trải rộng chứ không xuất hiện cổ phiếu đột biến. Bị bán ròng lớn nhất đang là KBC với -81,7 tỷ đồng, FPT -55,8 tỷ, VHM -50,3 tỷ, VND -33,5 tỷ, DIG -32,1 tỷ. Phía mua ròng có HPG 77,5 tỷ, MWG 35,8 tỷ, ACB 24,5 tỷ.
Rạng Đông Holding nhận được quyết định mở thủ tục phá sản
Theo quy định, trong vòng 30 ngày kể từ khi quyết định được đăng báo, đăng tải thông tin về quyết định mở thủ tục phá sản này, các chủ nợ phải gửi giấy đòi nợ cho Quản tài viên/doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản theo chỉ định của Tòa án.
Khả năng cao VN-Index sẽ tiếp tục rung lắc mạnh
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 14/8/2025
Khối ngoại bán ròng đột biến gần 1.600 tỷ
Thanh khoản ba sàn hôm nay khớp 62.700 tỷ đồng trong đó khối ngoại bán ròng đột biến 1571.0 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 1515.4 tỷ đồng.
Thêm lãnh đạo DXG đăng ký bán ra cổ phiếu
Bà Đỗ Thị Thái thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (mã DXG-HOSE).
Blog chứng khoán: Tâm lý giảm là mua
Thị trường có vẻ đang tạo lối mòn suy nghĩ rằng giảm rồi sẽ tăng. Dao động hôm nay rất rộng, có lúc VNI rơi xuống dưới 1600 rồi lại bật ngược lên, biên độ tối đa tới gần 2%. Diễn biến này gợi nhớ lại giai đoạn cuối tháng 7 khi cứ dưới 1500 là có cầu vào đỡ.
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: