
Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP (mã BCM-HOSE) vừa công bố nghị quyết về việc thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (mã IJC-HOSE).
Cụ thể, trong thời gian tới, IJC dự kiến chào bán thêm gần 125,9 triệu cổ phiếu, tỷ lệ thực hiện quyền là 100:50, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu IJC (tại thời điểm chốt quyền) sẽ được mua 50 cổ phiếu IJC mới với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.
Chốt phiên giao dịch ngày ngày 7/3, giá cổ phiếu IJC đi ngang đạt 15.000 đồng/cổ phiếu, tạm so với mức giá này thì giá chào bán cổ phiếu phát hành thêm dự kiến của Becamex IJC hiện đang thấp hơn tới 33% thị giá.
Hiện Becamex IDC đang nắm giữ 49,76% vốn điều lệ của Becamex IJC, tương ứng 125,3 triệu cổ phiếu IJC. Theo đó, Becamex IDC được quyền mua tối đa 62,7 triệu cổ phiếu IJC phát hành thêm với tổng chi phí dự kiến là 626,6 tỷ đồng.
Nếu kế hoạch phát hành thêm diễn ra thành công, Becamex IJC sẽ huy động được 1.259 tỷ đồng; qua đó, nâng vốn điều lệ lên mức 3.777 tỷ đồng.
Về kế hoạch sử dụng số tiền thu về, Becamex IJC cho biết sẽ chi 466 tỷ đồng để góp vốn thành lập CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex Bình Phước và chi 628,68 đồng để thanh toán gốc, lãi vay tại các ngân hàng. Số tiền còn lại sẽ được dùng để thanh toán gốc, lãi trái phiếu; trả tiền lãi chậm trả cổ tức cho Becamex IDC; và bổ sung vốn kinh doanh là gần 165 tỷ đồng.
Kế thúc năm 2023, tổng doanh thu hợp nhất của công ty đạt gần 1.515 tỷ đồng, giảm hơn 23% so với giá trị của năm 2022.
Nguyên nhân chủ yếu do khó khăn chung của thị trường bất động sản. Tuy nhiên trong bối cảnh đó, công ty vẫn nỗ lực tiết giảm chi phí, gia tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh. Kết quả, IJC ghi nhận lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 497 tỷ đồng, bằng 77,54% so với kế hoạch đề ra và lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 395 tỷ đồng, bằng 77,30% so với kế hoạch đề ra.
Khi thanh khoản cạn kiệt, áp lực giải chấp chưa được xử lý và dòng tiền lớn vẫn đứng ngoài, thị trường chưa thể kỳ vọng vào một nhịp hồi phục bền vững. Dù mức giảm đã rất sâu, tín hiệu quan trọng nhất vẫn là sự trở lại của lực cầu thực chất.
Dòng tiền quay trở lại một số quỹ ETF trong tuần qua trong đó bất ngờ có quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF.
Bom ngừng rơi, tên lửa không phóng, giá dầu “rơi tự do”, chứng khoán thế giới xanh mướt cũng không “cứu” được thị trường hôm nay. Một đợt ép trụ mạnh từ sau 2h chiều đã dẫn động áp lực bán tháo lan tràn.
Tuy nhiên, ngoài cuộc điều tra về lao động cưỡng bức đã có kết luận, USTR còn mở thêm các cuộc điều tra về sở hữu trí tuệ, nhắm trực tiếp vào Việt Nam, và tình trạng dư thừa công suất đối với 13 nền kinh tế, trong đó có Việt Nam.
Ngay cả khi VIC, VHM lên giá khá mạnh chiều nay vẫn không thể giúp VN-Index cưỡng lại sức ép từ số đông. Đặc biệt cổ phiếu ngân hàng blue-chips lao dốc cả loạt khiến chỉ số mất điểm rất nhanh từ sau 2h15, kéo theo đợt bán tháo lan tràn.
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 30-2026 phát hành ngày 27/07/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Tuy đã có các khung cơ bản nhưng những chi tiết để doanh nghiệp có thể thực hiện được dự án tín chỉ carbon vẫn còn thiếu. Doanh nghiệp vẫn đang chờ hướng dẫn chi tiết từ các bộ, ngành để có thể tạo ra tín chỉ trao đổi, bù trừ trong nước và có thêm loại hàng hóa thứ hai đưa lên sàn giao dịch, thay vì chỉ có Hạn ngạch như hiện nay.