Theo thông tin từ Văn phòng Quốc hội, chiều nay (6/8) sau khi bế mạc kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa 13, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng sẽ chủ trì họp báo.
Được khai mạc từ ngày 21/7, hôm nay, Quốc hội khóa 13 sẽ hoàn thành những nội dung cuối cùng của kỳ họp thứ nhất.
Buổi sáng, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước.
Đầu giờ làm việc buổi chiều, Quốc hội sẽ thông qua nghị quyết về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2009.
Trong phiên bế mạc được truyền hình trực tiếp, Quốc hội sẽ thông qua nghị quyết về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012.
Nghị quyết về việc triển khai chủ trương nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 và thành lập ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 cũng sẽ được thông qua ngay sau đó.
Quốc hội cũng sẽ thông qua nghị quyết về việc ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2011.
Là kỳ họp đầu tiên, trước các phiên thảo luận về kinh tế, xã hội, Quốc hội khóa 13 đã hoàn thành nội dung quan trọng nhất về công tác tổ chức, nhân sự cấp cao.
Theo đó, Quốc hội đã bầu ông Nguyễn Sinh Hùng làm Chủ tịch Quốc hội, ông Trương Tấn Sang làm Chủ tịch nước và ông Nguyễn Tấn Dũng làm Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ mới.
Các phó chủ tịch Quốc hội và toàn bộ nhân sự các cơ quan của Quốc hội cũng đã được bầu đủ.
Tất cả các thành viên Chính phủ đã được Quốc hội phê chuẩn đúng theo đề nghị của Thủ tướng.
Trong phát biểu nhậm chức,
Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh
, tập thể Thường vụ và cá nhân ông sẽ kế thừa thành quả và kinh nghiệm của các khóa trước, nỗ lực phấn đấu, tiếp tục đổi mới, đoàn kết thống nhất để nâng cao trách nhiệm trước nhân dân, thực hiện tốt nhiệm vụ của cơ quan quyền lực cao nhất.
Chủ tịch nước cho biết
sẽ cùng với các tổ chức trong hệ thống chính trị tập trung xây dựng nhà nước pháp quyền trong sạch, vững mạnh, thật sự là của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.
Phát biểu trước Quốc hội,
Thủ tướng khẳng định Chính phủ nhiệm kỳ mới sẽ tập trung sức xây dựng hệ thống hành chính nhà nước, trước hết là Chính phủ trong sạch, vững mạnh, bảo đảm quản lý thống nhất, thông suốt, hiệu lực hiệu quả; góp phần thiết thực xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.
Với các vị bộ trưởng, mặc dù không trình bày chương trình hành động như đề nghị của đại biểu và cử tri, song hầu hết các vị cũng đã chia sẻ với báo chí những ưu tiên trong công việc của nhiệm kỳ mới.
Và, đây cũng được coi là những “lời hứa” đầu tiên của từng thành viên Chính phủ với cử tri cả nước.
Thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư, nhiều đại biểu đề nghị việc cắt giảm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện phải gắn với công cụ quản lý thay thế, tránh phát sinh khoảng trống pháp lý khi chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm...
Nghị quyết số 36/2026/NQ-CP do Chính phủ ban hành ngày 31/7/2026 được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển quan trọng trong công tác cấp và quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói khi chuyển từ cơ chế tiền kiểm sang tự kê khai, hậu kiểm, qua đó rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục và giảm đáng kể gánh nặng hành chính cho người dân, hợp tác xã và doanh nghiệp...
Trọng tâm của dự thảo luật là khẳng định rõ hơn vị trí, vai trò và nguyên tắc hoạt động xuất bản trong giai đoạn phát triển mới. Xuất bản không chỉ thuộc lĩnh vực văn hóa, tư tưởng mà còn là ngành kinh tế - công nghệ, bộ phận quan trọng của công nghiệp văn hóa, hạ tầng tri thức quốc gia, công cụ chủ đạo của giáo dục, đào tạo và phát huy sức mạnh mềm quốc gia.
Để ngăn chặn nguy cơ tham nhũng, trục lợi chính sách, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đề nghị dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiến trúc cần bổ sung quy định công khai dữ liệu, quy định bắt buộc lấy ý kiến cộng đồng và yêu cầu giải trình chặt chẽ đối với mọi quyết định làm thay đổi chỉ tiêu kiến trúc…
Việc sửa đổi đồng thời ba luật trong lĩnh vực ngân hàng được đặt ra trong bối cảnh yêu cầu hoàn thiện khung pháp lý ngày càng cấp thiết. Dự thảo luật tập trung siết chặt phòng, chống rửa tiền theo chuẩn mực quốc tế, đồng thời tháo gỡ điểm nghẽn cơ chế, tạo nền tảng giảm dần sự phụ thuộc của nền kinh tế vào tín dụng ngân hàng…
Sáu tháng đầu năm 2026 khép lại với nhiều tín hiệu tích cực của nền kinh tế. Đằng sau những con số tăng trưởng là yêu cầu nhìn lại hiệu quả thực thi các quyết sách và nhận diện những động lực cần tiếp tục được khơi thông trong chặng đường còn lại của năm, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.
Lương cơ sở chính thức tăng hơn một tháng, kéo theo áp lực giá cả tăng theo. Trong bối cảnh đó, Chính phủ triển khai hàng loạt các chính sách giãn, hoãn, miễn giảm thuế phí nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô.