Quốc hội làm việc theo chế độ hội nghị, nếu vẫn theo chế độ thủ trưởng như ở Chính phủ thì sẽ nhầm vai, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trả lời tại cuộc họp báo ngay sau khi bế mạc kỳ họp Quốc hội thứ nhất, chiều 6/8.
Câu hỏi “Chủ tịch có e ngại khi nào đó đang ngồi ghế điều hành mà bị nhầm vai không” được đặt ra cùng với sự liên kết với ý kiến phát biểu của đại biểu Dương Trung Quốc tại phiên thảo luận về kinh tế, xã hội sáng cùng ngày.
Ông Quốc đã nói: “Với kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa 13 này, chúng ta được chứng kiến một hiện tượng hi hữu trong lịch sử Quốc hội, một vị Phó thủ tướng thường trực trình bày bản báo cáo của Chính phủ ở đầu kỳ họp lại trở thành Chủ tịch Quốc hội chủ trì giám sát ngay chính bản báo cáo của mình. Lần đầu tiên có một nhà hành pháp lại trở thành nhà lập pháp và hơn thế nữa chúng ta cũng chứng kiến nhiều thành viên của Chính phủ lại hóa thân vào Quốc hội”.
Nhấn mạnh đại biểu Quốc nói đến khía cạnh thuận lợi, Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng trả lời, công tác cán bộ của Đảng và Nhà nước ta là làm theo yêu cầu và theo phân công của tổ chức. Căn cứ vào đó để xem xét năng lực, phẩm chất, tiêu chuẩn để phân công và bầu cử.
“Tôi đã được phân công và bầu làm Chủ tịch Quốc hội. Tôi đã có lời phát biểu khi nhậm chức. Chắc là tôi không ngồi nhầm vai đâu. Tất nhiên, đang làm Chính phủ mà sang làm bên Quốc hội thì cũng có thuận lợi.
Như tôi đã nói
(khi trả lời câu hỏi về điều kiện hoạt động của Quốc hội khi có đến hai phần ba đại biểu không chuyên trách - PV)
một vị đại biểu Quốc hội mà gắn bó sâu sát với cuộc sống thì khi sang làm bên Quốc hội sẽ thuận lợi hơn. Trường hợp của tôi cũng na ná như vậy. Nếu mình đổi mới được hoạt động, bám sát được chức năng nhiệm vụ thì sẽ hoàn thành tốt.
Còn cái khó là thế này, tôi xin nói thật với các đồng chí là làm thủ trưởng thì khác, có ai nói gì thì nói, nghe thì nghe, không nghe thì quên, cái khó của tôi thì là như thế”, Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng nói.
“Tôi cũng đã nói với Thường vụ Quốc hội là mong các đồng chí thông cảm, có thể trong tác phong của tôi cũng sẽ có lúc như thế. Nhưng tôi sẽ tập dần và làm tốt việc ấy thì sẽ không ngồi nhầm vai. Còn nếu sang đây mà cứ "quyết đại" thì sẽ nhầm vai, nên phải cố gắng.
Trước kia tôi đã từng làm Bộ trưởng Bộ Tài chính, tức là làm thủ trưởng. Rồi sang làm Phó thủ tướng, lại là người giúp việc. Hai vị trí công việc này cũng khác nhau lắm. Và xin nói là tôi vẫn ngồi đúng vai.
Còn bây giờ, chuyển từ Chính phủ sang Quốc hội tức là chuyển từ chế độ thủ trưởng sang chế độ hội nghị, là thảo luận dân chủ là tập trung và quyết theo đa số, khó thế đấy, nhưng tôi sẽ tập để làm tốt.
14 ngày “tập” vừa rồi cũng thấy được rồi. Mỗi việc Chủ tịch Quốc hội đưa ra đều được Quốc hội bỏ phiếu cao, chắc là mình điều hành cũng được Quốc hội chấp nhận”.
Liên quan đến vấn đề được một số đại biểu đề nghị Quốc hội cần bày tỏ chính kiến xung quanh tình hình biển Đông, Chủ tịch khẳng định, quan điểm của chúng ta trong vấn đề này là mong muốn hòa bình, hợp tác, hữu nghị, độc lập, dân chủ, gìn giữ hòa bình, ổn định của thế giới.
“Chúng ta nhất quán quan điểm chủ quyền và quyền chủ quyền, phù hợp với pháp luật quốc tế và những cam kết quốc tế, đó là Công ước luật Biển 1982. Quan điểm của ta là đấu tranh để bảo vệ chủ quyền, và làm hết sức vì sự hòa bình, ổn định, phát triển của khu vực và thế giới”, Chủ tịch nói.
Bên cạnh những nội dung trên, ông Hùng cũng dành thời gian để trả lời về một số định hướng trong đổi mới hoạt động của Quốc hội cả trong lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.
Trước khi trả lời trực tiếp các câu hỏi, ông nhấn mạnh một số nội dung quan trọng tại kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa 13, đặc biệt là công tác nhân sự.
Theo Chủ tịch, quá trình giới thiệu nhân sự và bầu các chức danh chủ chốt của bộ máy nhà nước đã được triển khai đúng trình tự, có xem xét, lựa chọn cân nhắc nhiều mặt, giải trình thấu đáo.
“Quốc hội đã dành sự tín nhiệm, tập trung bỏ phiếu cho các chức danh chủ chốt với số phiếu rất cao, tôi ở Quốc hội lâu nhưng chưa bao giờ thấy biểu quyết nào được trăm phần trăm số phiếu như biểu quyết phê chuẩn chung về bộ máy Chính phủ như vừa rồi”.
Bỏ phiếu cao, tín nhiệm cao là đòi hỏi cao, Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh.
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026), lãnh đạo các nước: Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Vương quốc Campuchia, Liên bang Nga, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Mông Cổ, Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, Nhật Bản, Cộng hòa Pháp, Vương quốc Anh đã có điện và thư mừng gửi lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam.
Tuyên ngôn Độc lập 1945 là văn kiện có ý nghĩa chính trị và pháp lý, là nền tảng vững chắc để dân tộc ta xây dựng, thực thi chủ quyền toàn diện, trong đó có chủ quyền kinh tế trên các lĩnh vực tài nguyên, tiền tệ, công nghệ, hướng tới một nền kinh tế tự chủ, tự cường.
Sáng 2/9, nghi lễ Thượng cờ được tổ chức trang nghiêm tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, nơi cách đây 81 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao cho dân tộc Việt Nam quyền lựa chọn, kiến tạo con đường phát triển kinh tế vì lợi ích của đất nước và nhân dân. Từ thời khắc ấy, khát vọng độc lập gắn liền với khát vọng xây dựng một quốc gia tự chủ, giàu mạnh, trong đó thành quả phát triển phải nâng cao đời sống và mở rộng cơ hội tiến bộ cho mọi người dân.
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Thay đổi từ tư duy bồi thường thiệt hại về đất sang tư duy tái thiết cuộc sống cho người có đất bị thu hồi. Câu chuyện tái thiết sinh kế, việc làm, thu nhập cho người bị thu hồi đất là vấn đề trọng tậm cần được tập trung giải quyết.