
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Chủ Nhật, 19/10/2025
itrader
16/03/2021, 16:47
Đợt bán khá mạnh tay sáng nay đến từ nhịp chốt cộng hưởng của giao dịch ngắn hạn. Tuy nhiên dấu hiệu mệt mỏi về tâm lý cũng cần chú ý
Đợt bán khá mạnh tay sáng nay đến từ nhịp chốt cộng hưởng của giao dịch ngắn hạn. Tuy nhiên dấu hiệu mệt mỏi về tâm lý cũng cần chú ý.
Thị trường cơ sở hôm nay yếu là điều bình thường, lình xình mãi không lên được, bỏ qua các yếu tố hỗ trợ tức là tâm lý có phần yếu. Trong bối cảnh đó thì chiến lược ngắn hạn là trading trong vùng dao động. Ngay đầu phiên VN30 đã không qua được 1191, VNI không tới được 1184. Vì vậy chỉ cần chờ VN30 thủng 1190 là có thể Short được.
Lúc 10h15 VN30 mất 1190, ngưỡng hỗ trợ dưới khá sâu quanh 1184.xx và tối thiểu VN30 có thể retest lại đáy sớm đầu phiên ở 1186. Short 1189, stoploss nếu VN30 vượt trở lại 1190.xx. Target tối thiểu là VN30 ở 1186, tốt hơn là 1184.
Khi VN30 xuống 1184.xx thì F1 giằng co do có lực cover. Giá thậm chí nảy lên trên 1185. Tuy nhiên VN30 xuyên ngọt qua 1184.xx thì triển vọng cao là tới 1180.xx và sâu hơn nữa là 1176.xx. VN30 xuyên qua 1184 dễ dàng nhưng chưa tới được 1176 mà chỉ là 1177. Hệ thống đã nghẽn và F1 được cover mạnh, basis hơn 5 điểm. VN30 sau đó quay đầu đi lên từ 1177, cover 1183.
Hệ thống nghẽn nên dừng giao dịch.
Thị trường cơ sở hôm nay đáng chú ý nhất là buổi sáng, phiên tập trung tới 86% tổng giá trị khớp của HSX cả ngày. Đến gần cuối buổi sáng hệ thống đã nghẽn rồi, nên lệnh vào đẩy giá vài trụ lên với thanh khoản rất thấp.
Nếu coi buổi sáng là thời điểm cung cầu tương đối bình thường thì hôm nay là một ngày bán nhiều. Thanh khoản buổi sáng tăng vọt lên hơn 11,9k tỷ khớp lệnh tại HSX trong khi sáng hôm qua chỉ đâu đó 9,5k tỷ. Thanh khoản cao, giá giảm đồng loạt, nhiều mã giảm trên 1% phản ánh áp lực bán khống chế hết dao động.
Đó là một nhịp bán mạnh tay và dứt khoát, lại chủ yếu đến từ khối nội. Đây có thể là đợt chốt lời trading hoặc một nhịp bán do tâm lý chán nản. Không có yếu tố nào khác bên ngoài chi phối giao dịch, thuần túy là cung cầu.
Các blue-chips rất yếu trong buổi sáng, không chỉ là vài trụ bị ép xuống, mà độ rộng tổng thể của HSX cũng kém. Biên dao động đột ngột được đẩy lên cao với thanh khoản lớn thì bên bán phải xuống lệnh dứt khoát và hạ giá liên tục. Gần như toàn bộ VN30 đỏ (FPT và VRE duy nhất xanh) và 18 mã giảm trên 1,5% trong đợt lao dốc mạnh nhất không thể chỉ là do ép trụ được.
Cũng phải lưu ý là nước ngoài bán trong buổi sáng không nhiều (bán ròng chỉ khoảng 180 tỷ). Lực bán chủ đạo là do nhà đầu tư trong nước. Vì vậy biến động giảm nhanh đó khả năng cao là sự cộng hưởng, khởi động là từ VN30 lan sang các nhóm cổ phiếu khác.
Buổi chiều thị trường cân bằng hơn và đi ngang nhờ yếu tố nghẽn lệnh. Đó là mặt tích cực của trạng thái hệ thống phập phù. Không thể nào biết được liệu đợt bán buổi sáng đã xả hết hay chưa. Trong quá khứ các nhịp hồi lại luôn được kiểm tra cầu lần nữa, nhưng lúc này hệ thống đã ngăn việc đó. Việc nhìn dao động của nến giá trở thành một yếu tố mang tính võ đoán nhiều hơn.
Dù sao thị trường cũng chưa có thay đổi gì lớn, tổng thể vẫn chỉ là dao động luẩn quẩn. Cung cầu chưa được kiểm tra ở mức độ tận sức thì kịch bản khả dĩ nhất vẫn chỉ là giả định một tình huống đi ngang.
Thị trường phái sinh hôm nay có thanh khoản tốt hơn, F1 tăng khoảng 22% về khối lượng còn toàn thị trường tăng 27% về giá trị danh nghĩa. Diễn biến cơ bản thì basis rất chặt do gần tới ngày đáo hạn. Cuối phiên basis vẫn âm, thậm chí F2 cũng âm. Nhìn chung phái sinh vẫn không thể hiện kỳ vọng gì rõ ràng về cơ sở lúc này.
VN30 chốt hôm nay tại 1.187,84. Cản gần nhất vẫn là 1190-1191; 1196; 1201; 1205; 1208. Hỗ trợ 1184; 1182; 1177; 1175; 1171; 1166; 1160. Các mốc này có giá trị cho cả VNI.
"Blog chứng khoán" mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.
Từ đầu năm đến nay, VN-Index tăng hơn 37%, đưa Việt Nam trở thành một trong những thị trường chứng khoán năng động bậc nhất thế giới; nhiều nhà đầu tư kỳ vọng tìm cơ hội giữa biến động trong chu kỳ tăng trưởng mới…
Trong diễn biến bán tháo với VN-Index giảm 2,02% cuối tuần qua có ảnh hưởng đậm nét từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là VIC, VHM và một số mã ngân hàng. Với biên độ tăng rất lớn của nhiều cổ phiếu trong số này, việc lo ngại chỉ số sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề là có cơ sở.
Ông này đã cung cấp thông tin gian dối Công ty Berhero Pty Limited giao dịch với tên Acuity Funding có khả năng cung cấp các khoản tiền từ hàng trăm triệu USD đến hàng tỷ USD cho các công ty có nhu cầu vay vốn tại Việt Nam để chiếm đoạt các khoản phí của các công ty này với tổng số tiền chiếm đoạt là 4.933.531 USD, phạm vào Điều 174 Bộ luật Hình sự. Hiện ông này đang bị tạm giam tại Trại Tạm giam TI7 - Bộ Công an.
Doanh nghiệp niêm yết
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: