Dù vẫn giảm nhưng thị trường hôm nay cân bằng ở độ rộng. Đó là tín hiệu tốt vì lực đỡ ngầm từ kỳ vọng kết quả kinh doanh vẫn chưa đứt.
Với áp lực bán hôm qua thì hôm nay cửa giảm là cao. Với truyền thống nghẽn lệnh thì các mốc kháng cự/hỗ trợ xác định trước chỉ tin cậy trong thời điểm cung cầu thông suốt.
F1 đã chiết khấu rộng từ hôm qua thì việc Short đuổi là không nên. Chiến lược là canh Long. VN30 mở cửa đã nhào xuống thủng 1247.xx và tới 1245.xx (thấp nhất 1245.26). Tuy nhiên lúc đó bận không giao dịch được. Cơ hội là khi chỉ số nảy lên rồi retest lần nữa khoảng gần 10h. Đó là lúc VN30 còn chưa thủng 1247.xx và F1 chiết khấu hơn 4 điểm.
Kịch bản là nếu VN30 không thủng 1247 thì có thể tiến lên test các mốc cản cao hơn, và nếu thủng 1247 thì còn 1245. F1 còn thấp hơn cả 1245 thì Long có vùng đệm tốt. Long 1244, stoploss một nửa nếu VN30 thủng 1247 để Long lại khi VN30 test 1245.
Hai trụ rất đáng chú ý của VN30 là FPT và VPB, thêm MBB và HPG có lực cầu tốt giúp chỉ số giữ 1247 thành công. Các mã này sau đó còn tăng lên. Vì vậy kịch bản xấu nhất là VN30 cũng sẽ test cản cao hơn ở 1251.xx. Nếu vượt qua được 1251.xx thì cản kế tiếp khá cao ở 1256.xx. Thị trường diễn biến đúng như vậy. VN30 va vào 1256.xx (cao nhất 1256.06) thì F1 lại chiết khấu. Cover 1252.1.
VN30 nửa sau phiên sáng đi ngang cao hơn ngưỡng 1251.xx nhưng lệnh vào bắt đầu chậm ở nhiều đầu. Tình thế lặp lại hôm qua. Dừng giao dịch.
Thị trường cơ sở hôm nay điều chỉnh, nhưng không xấu. Nói chung cửa điều chỉnh cao nhưng phân hóa là chính. Đây là hiệu ứng bình thường của mùa báo cáo lợi nhuận. Các đợt công bố thông tin không trùng thời điểm, cổ phiếu phản ánh trước thông tin cũng khác nhau. Vì vậy nhà đầu tư nhạy tin thường mua trước, giữ đủ nhịp rồi "truyền cành". Vì vậy sẽ không có cổ phiếu nào duy trì được đà tăng dài cả, mà khi dòng tiền thoát ra tìm đến cổ phiếu khác, giá sẽ lình xình rồi yếu dần.
Chỉ số giảm hôm nay do áp lực từ nhóm trụ rất rõ. VIC đã suy yếu không bất ngờ vì ngắn hạn như vậy là quá mạnh rồi. Riêng VCB thì hơi bất ngờ vì nảy đoạn ngắn mà điều chỉnh dữ dội. Nhóm trụ lớn nhất của VNI đại đa số là giảm, nên chỉ số đương nhiên đỏ.
Bù lại thị trường phân hóa tốt. Dòng tiền vẫn chạy quanh và giao dịch sôi động cho tới khi nghẽn. HSX hết buổi sáng khớp 13,4k tỷ cũng không phải là thấp. Một số blue-chips lớn vẫn còn dư địa tăng, có lẽ chưa đến thời điểm. Vì vậy thị trường khó điều chỉnh nhiều được mà điểm số giảm chủ yếu do cơ cấu kỹ thuật của chỉ số là chính.
Đây cũng là thời điểm không nên nhìn vào chỉ số khi giao dịch cơ sở. Kết quả kinh doanh sẽ tạo sóng ở cổ phiếu riêng lẻ, còn dòng tiền xoay vòng đến đâu thì chỉ số tùy theo tác động của giá ở nhóm trụ. Khả năng cao là chỉ số sẽ không tăng thêm được bao nhiêu nữa, nhưng cũng chưa đến lúc quay đầu giảm hẳn, do kỳ vọng vẫn còn ở nhiều cổ phiếu khác. Riêng đối với phái sinh thì chỉ số mang tính quyết định nên chiến lược hợp lý là trading trong ngày.
Mức chiết khẩu với F1 cuối ngày hôm nay chỉ còn -1,3 điểm. Đó là phản ứng bình thường khi thấy chỉ còn VCB là gây áp lực chính. VCB có thể dừng lại từ tuần tới, không tăng được thì cũng đi ngang. Nói chung nhìn vào cơ cấu các trụ thì trừ VIC chưa rõ, các mã khác có thể giữ nhịp thị trường. Tuy nhiên cơ hội tăng lại là chuyện khác vì mức độ phân hóa sẽ vẫn tiếp tục theo đợt báo cáo lợi nhuận.
VN30 chốt hôm nay ở 1253.26, ngay cản. Mốc tiếp theo là 1256; 1261; 1265; 1271-1272. Hỗ trợ 1251; 1246; 1241; 1239; 1231; 1226-1225; 1222. Các mốc này có giá trị cho cả VNI.
"Blog chứng khoán" mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.
Định giá P/E dự phóng năm 2026 ở mức 11,7x nhưng nhiều ngành đang được giao dịch ở mức thấp hơn đáng kể. Đây cũng là vùng thấp nhất về định giá, tương đương các đợt sụt giảm mạnh từng xuất hiện vào các năm 2020, 2022 và 2025...
Thêm một nhịp “dúi” chỉ số nữa xuất hiện sáng nay, thậm chí VNI có lúc xuống dưới đáy tháng 6/2026. Thanh khoản thấp ở nhịp giảm là một tín hiệu tốt, cho thấy đợt bán dữ dội nhất đã vãn.
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa quyết định đưa cổ phiếu HVN của Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) ra khỏi diện hạn chế giao dịch kể từ ngày 14/7, sau khi hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của doanh nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực...
Định giá vẫn ở mức hỗ trợ, với P/E dự phóng năm 2026 ở mức trên 10 lần, cho thấy các cơ hội chọn lọc vẫn còn hiện hữu...
Thị trường thay đổi hoàn toàn trong phiên chiều nay khi bên mua bất ngờ nâng giá tích cực. Áp lực bán suy yếu đáng kể khiến thanh khoản rất nhỏ cũng khiến giá đảo chiều tăng hàng loạt. VN-Index đóng cửa leo lên mức 1806,63 điểm.
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Bức tranh tổng thể kinh tế năm 2026 cho thấy xu hướng chuyển dịch rõ rệt giữa khu vực Doanh nghiệp và Kinh tế cá thể. Ở khu vực Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh về số lượng, thu hút và phát triển lực lượng lao động lớn thì ở khu vực Kinh tế cá thể tốc độ tăng quy mô lại có xu hướng chậm lại, tỷ trọng lao động có sự dịch chuyển.