
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Ba, 04/11/2025
iTrader
23/10/2020, 17:16
Dao động cả ngày đối với F1 lẫn VN30 đều hẹp nhưng cuối phiên lại có đợt đánh lên tạo điểm phá vỡ mang tính kỹ thuật, ép bên Short phải cắt lỗ.
Sức mạnh của thị trường cơ sở được duy trì ổn định trong phiên hôm nay và cuối ngày lại có một đợt kéo nữa nhờ các trụ được đẩy lên cao hơn. Thị trường phái sinh chứng kiến một đợt cắt lỗ chóng mặt.
Gần như cả phiên hôm nay giá F1 dao động trong biên độ khá hẹp khoảng 4 điểm và thậm chí có một chút lưỡng lự trước khi xuất hiện bùng nổ. Tuy nhiên cuối bùng thì bên Long đã thắng.
Mặc dù VN30 hôm nay tăng rất khá về cuối ngày, nhưng trong phiên thì không được như vậy. Chủ đạo là một nhóm cổ phiếu trụ duy trì ổn định chỉ số này trong biên độ dao động intraday hơn 3 điểm mà thôi.
Do VN30 chủ yếu đi ngang nên F1 cũng dao động hẹp. Hôm qua Short ATC ở 924. Vùng đệm basis khá tốt nên rủi ro vừa phải. VN30 vượt lên cao nhất 926 rồi lùi xuống 922, basis lại rộng hơn, chấp nhận cắt lỗ 926.5. Thị trường sau đó rất khó giao dịch, F1 bị chặn rất rõ ở 930 nhưng VN30 cũng không lùi thấp hơn 924 và basis co dãn liên tục làm giảm khả năng thắng. Short cũng khó mà Long cũng khó dù VN30 rõ ràng là đã vượt 920 chắc chắn.
Biến động mạnh duy nhất là nhịp đẩy vượt 930 khoảng 2h15. Giao dịch cũng rất khó vì VN30 khi đó vẫn chỉ luẩn quẩn trong biên dao động như trước đó, chỉ có F1 chạy nới basis rất rộng (tới hơn 8 điểm). Có lẽ đây là do bên Short suốt cả ngày khi thấy F1 dao động 930 trở xuống đã xây vị thế quá nhiều nên khi giá phá vỡ biên dao động thì phải cắt lỗ.
Biến động cuối ngày trên F1 có vẻ giống với một "giết Short" kỹ thuật vì VN30 chạy chậm hơn đáng kể. Thực ra vào Long cũng được nhưng vì VN30 chưa có biểu hiện rõ ràng sẽ được kéo thoát khỏi biên dao động, cộng với lệnh MP vào quá nhanh, nếu đu theo thì chắc chắn phải chịu rủi ro basis 5-7 điểm là ít. Chấp nhận từ bỏ, chịu lỗ hôm nay.
Thị trường cơ sở hôm nay tăng mạnh dưới ảnh hưởng của VIC, VNM, VHM, HPG. Số blue-chips còn lại tăng giá bình thường. Lượt đổi trụ hai hôm nay có mặt toàn các mã lớn nhất nên quán tính rất mạnh.
Nhịp tăng cuối ngày hôm nay vẫn là tác động của các cổ phiếu dẫn dắt giống hôm qua. VIC sau nhịp bùng phát ngay đầu phiên thì ổn định và có yếu đi một chút. Từ đỉnh 104.9 đầu ngày, VIC trôi xuống 102.7 lúc 2h15, tức là ngay trước khi xuất hiện nhịp tăng mạnh.
VIC được kéo tăng trở lại liên tục trong 15 phút cuối kết hợp với cả VHM lẫn VNM cũng đều gia tốc theo khiến VNI lẫn VN30 lặp lại diễn biến cuối ngày hôm qua, chỉ là ở một mặt bằng cao hơn. Tuy nhiên năng lượng hôm nay thì thấp hơn, nhịp kéo này VN30 chỉ giao dịch khoảng 880 tỷ, trong đó ATC là 419 tỷ. Đợt ATC hôm nay cũng không xuất hiện kéo mạnh thêm mà chủ yếu là ổn định giá ở cuối đợt liên tục.
Hiện tượng đổi trụ đang dẫn các chỉ số tăng cao hơn và vẫn chỉ là xoay vòng trong khoảng chục mã quen thuộc. Phần lớn các cổ phiếu khác tăng giảm bình thường. VNI triển vọng hướng tới 980-981, Vn30 khoảng 845-848 trong 1-2 phiên tới. Có thể Long trong trường hợp VN30 giữ trên 830-831.
Chỉ số HNX-Index đóng cửa phiên giao dịch cuối tháng ở mức 265,85 điểm, giảm 2,68% so với tháng trước.
Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay gom ròng 1135.8 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 1180.4 tỷ đồng. Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Dịch vụ tài chính, Bất động sản.
Lĩnh vực khoáng sản quan trọng đang trở thành một “đấu trường” cạnh tranh địa chính trị mới trên thế giới. Cùng với đó là xu hướng tăng giá chóng mặt của cổ phiếu các công ty khai thác đất hiếm niêm yết trên thị trường chứng khoán Mỹ...
Một đợt ép xuống cực mạnh kết thúc bằng một nhịp đảo chiều tăng cũng mạnh không kém. Diễn biến thị trường hôm nay bộc lộ lực cầu tiềm ẩn quanh mốc 1600 điểm khá tốt, dù vẫn nên kiểm chứng thêm nữa vì nhiều lệnh mua đã rớt lại ở nhịp đánh thốc lên cuối cùng.
Thị trường có thêm một nhịp ép xuống sâu hơn trong 30 phút đầu phiên chiều nay, VN-Index chạm mốc 1600 điểm trước khi dòng tiền hành động. Lực cầu chủ động nâng giá đã kiến tạo nhịp phục hồi cực kỳ ấn tượng, đưa chỉ số đóng cửa tăng 2,16% (+34,98 điểm). Nhóm cổ phiếu chứng khoán đột biến kịch trần cả loạt.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: