16:52 24/03/2021

Blog chứng khoán: Lo lắng âm ỉ, tốt nhất là chạy

iTrader

Một sự lo lắng âm ỉ lan truyền trên thị trường từ chiều qua. Nhu cầu thoát ra tăng đột biến kết hợp với quá nhiều lần thị trường không thể bùng nổ được

Hi vọng thị trường vẫn giữ được biên độ dao động hiện tại.
Hi vọng thị trường vẫn giữ được biên độ dao động hiện tại.

Hôm dự sẽ là một ngày giảm, ức chế đang lên rất cao chưa kể chứng thế giới cũng giảm. Điều khó đoán là cường độ.

Ngay đầu phiên VN30 đã rơi sâu, xuyên qua 2 mức hỗ trợ đầu tiên ở 1181.xx, 1177.xx và chớm qua 1173.xx sau đó vòng lên. Đợi VN30 qua 1173, Long 1175 với kịch bản VN30 sẽ nảy lên 1181.xx. Chỉ số cũng hướng tới gần mốc này (cao nhất tới 1179.47) nhưng F1 bắt đầu chiết khấu. Chỉ số sau đó lùi lại chạm 1173 và lần này nảy yếu hơn, còn không qua 1177.xx. Như vậy là kém, cắt lỗ 1175.

Setup Short tốt xuất hiện khoảng 10h50 khi VN30 giảm xuống dưới 1173.xx, basis chuyển sang dương. Kịch bản là nếu VN30 giữ được 1173.xx thì có thể dao động trong khoảng tới 1177.xx. F1 cũng có đỉnh quanh 1177-1178 trước đó. Short 1175.1, stoploss 1178 hoặc VN30 vượt 1177. Trong trường hợp tốt, VN30 có thể xuống tối thiểu 1168. Nếu thủng 1168 thì sẽ khủng khiếp vì hỗ trợ kế tiếp rất sâu, khoảng 1161.xx. Đây là ngưỡng dự kiến hôm qua rằng thị trường biến động chỉ đến cỡ đó đã là ghê rồi.

Thị trường sau đó đi rất tốt, basis chuyển sang âm, vì Long cover dữ dội, toàn lệnh to. Đến gần hết phiên sáng VN30 vẫn chưa tới 1161, cover 1160, tránh giờ nghỉ trưa. Buổi chiều thị trường tắc, không giao dịch.

Blog chứng khoán: Lo lắng âm ỉ, tốt nhất là chạy - Ảnh 1.

F1 cuối phiên hôm nay phát đi kỳ vọng phục hồi ngày mai.

Biến động trên thị trường cơ sở hôm nay rất mạnh, vượt dự kiến. Thực ra khi đã không vượt qua được cận trên của vùng dao động thì nguy cơ cao sẽ tìm xuống cận dưới, nghĩa là dư địa giảm vẫn còn nhiều. Chỉ là một ngày rơi tới vài chục điểm thì hơi bất ngờ.

Tuy vậy, không thể lường trước được áp lực giải tỏa ức chế sẽ mạnh đến đâu. Hôm nay người cầm cổ nháo nhào bán ra, nhất là nhóm ngân hàng đã tăng tốt trước đó. Hôm qua đã không có khả năng xoay trụ, hôm nay các mã như VHM, VNM, VIC, HPG, MSN, VJC... toàn các trụ của VN30 giảm cực mạnh thì biên độ tăng lên cũng là điều bình thường.

Thị trường cũng đang loan đi thông tin bất lợi, nhưng đó chỉ là yếu tố mang tính thúc đẩy. Quan trọng là cầu bị tắc nghẽn do hệ thống không cho phép lệnh bắt đáy vào. Việc nghẽn chiều bán sẽ gây tác động xấu hơn rất nhiều so với nghẽn chiều tăng vì lúc này liên quan trực tiếp đến tiền. Lỗ là lỗ thật chứ không chỉ là mất cơ hội khi không mua được.

4 phiên giảm liên tục thực ra cũng chưa khiến thị trường xấu đi đến mức hết hi vọng. Đây cũng vẫn chỉ là các dao động bình thường trong biên độ đi ngang như cả tháng nay mà thôi. Cường độ có mạnh lên, nhưng chưa phá vỡ vùng tích lũy thì cũng chưa có gì đáng sợ. Khi giảm sâu nhất đến gần cận dưới của vùng dao đông thì hệ thống nghẽn nên cũng không rõ cầu vào lớn đến mức nào. Điều này sẽ được kiểm định trong phiên ngày mai, khi hệ thống thông suốt trong buổi sáng.

Hiện sức ép lớn nhất vẫn là ở nhóm cổ phiếu ngân hàng, mức điều chỉnh chưa phải là đủ. Nếu thông tin đồn thổi là đúng thì nhóm này có thể còn giảm nữa. Nói chung điều quan trọng nhất là cảm nhận về thị trường đang ngày một xấu đi. Cơ hội lợi nhuận ngắn hạn hầu như không có trong 1 tuần gần đây. Việc lựa chọn được cổ phiếu tăng rất khó, thậm chí ngay cả khi VNI vượt 1.200 điểm hôm 18/3 vừa qua thì VN100 cũng không tới một nửa có lãi T3 tới 1%. Dĩ nhiên đến hôm nay thì hầu hết là lỗ.

Thêm nữa hệ thống giao dịch khiến ức chế ngày càng tăng. Việc sửa hệ thống còn mờ mịt chưa biết đến bao giờ. Lúc này mới thấy giá trị của việc hệ thống giao dịch thông suốt. Giá như cứ lựa chọn nâng lô tạm thời lên 1000 trong 3 tháng đến lúc sửa xong hệ thống thì có khi thị trường đã bùng nổ từ lâu rồi! Giải pháp lựa chọn quá ít thì lúc nào chả gây tác dụng phụ, thuốc nào mà không đắng?

Phái sinh cuối phiên hôm nay đã phát tín hiệu kỳ vọng thị trường giữ được cận dưới của vùng dao động. F1 mở basis lên +5,2 điểm. Có khả năng thị trường sẽ phục hồi vào phiên kế tiếp. Tuy vậy khả năng ổn định cần phải trải qua thử thách đã vì vẫn còn rủi ro đang treo.

VN30 chốt hôm nay tại 1165,61, cản gần nhất là 1168; 1174; 1178; 1183. Hỗ trợ 1161; 1157; 1152; 1150; 1144; 1141; 1136. Các mốc này có giá trị cho cả VNI.

"Blog chứng khoán" mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.