17:17 25/12/2020

Blog chứng khoán: "Lò xo" mua được bung nén

iTrader

Thanh khoản nhỏ lại nên hệ thống vận hành khá ổn định, thậm chí gây chút bất ngờ. Người mua được giải tỏa vào lệnh ầm ầm nhất là buổi chiều, đẩy thị trường tăng vọt

Thanh khoản nhỏ lại nên hệ thống vận hành khá ổn định, thậm chí gây chút bất ngờ. Người mua được giải tỏa vào lệnh ầm ầm nhất là buổi chiều, đẩy thị trường tăng vọt.

Hôm nay cứ tưởng thị trường sẽ "đơ" buổi chiều nên không giao dịch, tuột mất cơ hội. Tuy nhiên buổi sáng thì VN30 đi quá nét trong biên độ dự kiến hôm qua.

Chốt hôm qua VN30 đứng tại 1033.95 ngay sát cản đầu tiên ở 1034. Mở cửa chỉ số nhú qua mốc này rồi tụt xuống, basis gần 10 điểm, Short ngay 1043. Nếu VN30 mất 1034 thì khả năng cao xuống hỗ trợ 1025-1026. Chỉ số điều chỉnh đến 1026 thì dừng, F1 lên trước, basis gần 12 điểm. Cover đảo Long 1037.6.

Vn30 sau đó hồi rất mạnh, xuyên ngọt qua 1034 thì khả năng cao lên 1039-1041. Lúc hơn 10h VN30 vào 1041.xx, cover 1049.2. Suốt từ 10h20 trở đi VN30 luẩn quẩn trong biên độ 1039-1041, F1 liên tục test 1050, Short 2 lần mức này đều phải cover vì biên độ không thay đổi ở VN30.

Tình trạng VN30 đi ngang chậm kéo dài suốt nửa sau của phiên sáng khiến lầm tưởng là hệ thống đã "đơ", dừng giao dịch. Không ngờ sang chiều thị trường chạy rất tốt. Lần tới phải chú ý ngưỡng dưới 8k tỷ của HSX (khớp lệnh) buổi sáng. Dưới mốc này có lẽ hệ thống còn ổn.

Blog chứng khoán: "Lò xo" mua được bung nén - Ảnh 1.

VN30 nửa sau phiên sáng đã đi rất chậm tưởng như hệ thống nghẽn nhưng không phải. Basis rất rộng ở F1 phản ánh tâm lý được giải tỏa khi lệnh thông.

Thị trường cơ sở cho đến hết phiên sáng đã lặp lại biến động của ngày hôm qua nhưng ở mức độ cao hơn một chút (chỉ số xanh chứ không đỏ). Điểm khác chính là thanh khoản giảm đáng kể nên không lặp lại tình trạng nghẽn, dù khoảng 1 giờ cuối giao dịch rất chậm, giá nhảy rất nhỏ tạo cảm giác hệ thống bị "đơ".

Trên thực tế giao dịch chậm lại là do cung cầu ít. Có lẽ nhiều người nghĩ rằng hôm nay hệ thống cũng sẽ lại nghẽn nên không giao dịch, từ đó làm giảm thanh khoản, đồng thời tạo điều kiện cho thị trường tăng mạnh buổi chiều. Lệnh vào buổi chiều khá hơn hẳn, mua nâng giá ầm ầm. Những tiếc nuối không bắt đáy được ở phiên giảm sâu hôm qua được dịp bung ra. Cổ phiếu tăng giá hàng loạt và VNI chốt ngày tăng 16,9 điểm.

Tổng khớp HSX hôm nay chỉ khoảng 11,4k tỷ. Tính về đầu lệnh thì tổng cộng là 586,6k lệnh, dưới ngưỡng 600k. Như vậy có thể giao dịch như vậy nằm trong ngưỡng hệ thống chịu được.

Diễn biến phục hồi mạnh hôm nay đem lại tâm lý tích cực vì ít nhất thể hiện rằng trong thời gian tắc lệnh, nhu cầu mua lấn át nhu cầu bán. Bên mua chủ động cầm chịch dao động một cách rõ ràng và khi giá tăng cao thì cũng không thấy lệnh bán nhiều hơn để đẩy đến ngưỡng nghẽn hệ thống.

Khi hệ thống đã có một ngưỡng chặn thì chắc chắn sẽ không thể có phiên 20k tỷ được (đến 15k tỷ đã nghẽn rồi). Vì thế nếu có phân phối thì cũng phải mất nhiều phiên. Điều này mở ra khả năng thị trường sẽ tiếp tục tăng cao hơn nữa. Lúc này bên bán sẽ phải cân nhắc chứ không phải bên mua vì khả năng cao là "lò xo" tiền được bung nén thì lệnh mua sẽ vào trước. Trong trường hợp thị trường tiến tới mức thanh khoản cao và giá bị chặn lại hoặc đi xuống rồi hệ thống nghẽn thì đó là tín hiệu hàng bắt đầu tăng mạnh (giống phiên chiều 23/12).

Thị trường phái sinh chiều nay phản ánh sự giải tỏa tâm lý bằng mức basis rất rộng. F1 đã chênh tới gần 13 điểm, cao hơn cả đỉnh VN30 gần nhất. Hôm 23/12 vừa qua là phiên đầu tiên bộc lộ nguy cơ quá tải hệ thống. Lúc đó thị trường đang tăng cực mạnh thì hàng xuất hiện rất nhiều và có một đợt giảm mạnh (VNI rơi hơn 15 điểm là hệ thống nghẽn). Đó thực sự là hành động xả và hôm đó nếu hệ thống không nghẽn thì thanh khoản sẽ cực cao (rất có thể tới gần 20k tỷ vì khớp thành công đã là hơn 15,2k tỷ mà hệ thống đơ từ trước 2h).

Nói đơn giản thì thị trường hiện tại rất mạnh, tiền nhiều, tâm lý mạnh mẽ. Người cầm tiền bực tức vì hệ thống nghẽn nên không mua được là chính, còn không thấy người muốn bán kêu gì. Hệ thống hôm nay không phản ánh hết quan điểm của hai bên nên phải chờ vài ngày nữa, bên cầm cổ sẽ quyết định thế nào khi có cơ hội. Hôm qua hệ thống nghẽn sớm thì lệnh mua ghi nhận gần 350k. Nếu chỉ bên mua thì không thể nghẽn được. Bên nào làm nghẽn hệ thống thì bên đó thể hiện quan điểm mạnh hơn.

VN30 chốt hôm nay ở 1052.13, cản trước mắt là 1053; 1057; 1060-1061; 1065; 1068-1069. Hỗ trợ 1048; 1045; 1041-1039.

"Blog chứng khoán" mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.