
Thanh khoản chiều nay đã tăng vọt gấp đôi buổi sáng, nhưng cổ phiếu lại giảm giá nhiều hơn. VN-Index tạo đáy chỉ 3 phút trước khi kết thúc đợt khớp lệnh liên tục, giảm gần 7 điểm trước khi được kéo hồi nhẹ trở lại. Lượng cổ phiếu giảm giá vẫn áp đảo hoàn toàn.
VHM, GVR, FPT là 3 cổ phiếu trụ xuất hiện nhịp nảy nhanh trong vài phút cuối, giúp VN-Index hồi lại đáng kể. Đóng cửa chỉ số này chỉ còn giảm 3,05 điểm. VHM trong 3 phút cuối tăng từ 38.300 đồng lên 38.500 đồng và vượt tham chiếu 0,13%. FPT từ 133.000 đồng 133.800 đồng, tăng 0,6%. GVR ấn tượng nhất, trong vòng 5 phút giá từ 37.250 đồng lên 37.900 đồng tương đương tăng 1,75% và đóng cửa tăng 2,57% so với tham chiếu.
Dù vậy không thể phủ nhận các cổ phiếu blue-chips chiều nay yếu hơn hẳn phiên sáng. Thống kê rổ VN30 có 19/30 mã tụt giá so với phiên sáng, chỉ 8 mã có cải thiện. FPT ngay cả khi có nhịp rướn cuối cùng thì vẫn còn thấp hơn giá chốt buổi sáng khoảng 0,37%. VIC thậm chí tụt tới 1,18%, còn tăng 1,58% so với tham chiếu. VCB, HPG là hai trụ khác lao dốc tới trên 1%, trong đó HPG tìm đáy mới trong phiên còn VCB đảo chiều từ tăng thành giảm. VN30-Index đóng cửa giảm 0,34%
Sức ép từ các cổ phiếu lớn bắt đầu có ảnh hưởng đáng kể hơn đến giao dịch ở các nhóm khác. Độ rộng sàn HoSE cuối phiên chỉ có 140 mã tăng/298 mã giảm, xét về tỷ lệ tăng/giảm là kém hơn buổi sáng. Mặt khác, 98 cổ phiếu đóng cửa giảm hơn 1% cũng là gần gấp đôi số lượng phiên sáng. Nhóm này chiếm xấp xỉ 33% tổng giá trị khớp lệnh cả sàn, với nhiều cổ phiếu chịu sức ép rõ rệt: HPG giảm 1,21% thanh khoản 517,9 tỷ đồng; DBC giảm 1,59% với 341,2 tỷ; MSN giảm 1,32% với 334,3 tỷ; HDG giảm 1,26% với 203,6 tỷ; PC1 giảm 2,53% với 195,9 tỷ; TCM giảm 1,49% với 192,6 tỷ…
Phía tăng trừ VIC và GVR thì toàn các cổ phiếu vừa và nhỏ và không nhiều mã có được dòng tiền tốt. DCM, NKG, ANV, HAG là 4 cổ phiếu duy nhất khớp lệnh quá 100 tỷ đồng và giá tăng trên 1%. VHC, EVG, TV2, GEG, CCL, HT1, HPX là các mã còn lại thanh khoản khá và giá tăng trên 2%. Nhìn chung cơ hội đã thu hẹp đáng kể về mặt số lượng và các cổ phiếu ngược dòng với biên độ mạnh cũng không có nhiều nhà đầu tư lớn tham gia.
Thanh khoản hai sàn niêm yết chiều nay đã tăng vọt gần 54% so với buổi sáng, đạt 8.968 tỷ đồng giá trị khớp lệnh. Sàn HoSE tăng 55% với 8.368 tỷ đồng. Tiếc rằng việc gia tăng thanh khoản này có yếu tố xả hàng khá rõ, khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn và độ rộng kém hơn.
Nhà đầu tư nước ngoài phiên chiều cũng xả mạnh đáng kể: Tổng giá trị bán thêm ở HoSE tới 1.334,9 tỷ đồng, cao gấp đôi phiên sáng. Giá trị bán ròng tương ứng khoảng 512,1 tỷ, trong khi buổi sáng bán ròng 249,8 tỷ. Ngoài MWG và TCB bị bán nhiều từ sáng và chiều nay tăng cường độ đáng kể, còn có đột biến ở VHM vơi s-304,2 tỷ đồng, MSN -79,6 tỷ, FPT -48,3 tỷ, GAS -37,1 tỷ, KDH -33,9 tỷ, VPB -25,3 tỷ, VRE -24,4 tỷ. MWG buổi sáng mới bị bán ròng 77,2 tỷ, lúc đóng cửa là 124,3 tỷ. Phía mua có TPB 42,2 tỷ, DGC 27,2 tỷ, PLX 26 tỷ.
VN-Index điều chỉnh phiên thứ 3 liên tiếp sau khi chạm mức cao nhất ở nhịp nảy 2 tuần nay là 1.297,96 điểm. Như vậy thị trường vẫn cho thấy vùng kháng cự quanh 1300 điểm có sức cản tâm lý rất lớn. Đây không phải là lần đầu thị trường thất bại ở vùng cản này. Nhà đầu tư nước ngoài bán ra có thể là một lực cản bổ sung, nhưng yếu tố chính vẫn là nhà đầu tư trong nước bán. Đặc biệt dòng tiền vào các blue-chips quá yếu khiến các trụ tăng không bền, đại đa số chỉ tăng mang tính T , thậm chí ngay cả VCB, FPT nên VN-Index không có động lực bền vững.
Tháng 10 theo yếu tố chu kỳ/mùa vụ, hiệu suất của chỉ số VN-Index không tốt, trong 10 năm qua thị trường giảm bình quân hơn 2% và 4 năm liên tiếp (kể từ 2022 cho tới nay) thị trường đều giảm điểm.
Singapore tiếp tục là quốc giá hút vốn mạnh trong tuần qua với gần 75 triệu USD theo sau bởi Thái Lan 41 triệu USD.
Theo một số chuyên gia phân tích trong ngành dầu khí, xuất khẩu dầu từ Trung Đông đã tăng mạnh trong tháng 9 này, đạt gần mức ghi nhận trước khi Iran bắt đầu phong tỏa eo biển Hormuz vào tháng 3...
Ngân hàng Trung ương Australia (RBA) nâng lãi suất lên mức cao nhất trong 15 năm qua, trong bối cảnh cuộc xung đột tại Trung Đông làm gia tăng lạm phát và tạo thêm bất ổn cho nền kinh tế...
Phần lớn ngân hàng được dự báo tăng trưởng lợi nhuận trước thuế trong quý 3/2026, nhưng mức tăng có sự phân hóa đáng kể. Động lực chính đến từ tăng trưởng tín dụng, NIM phục hồi ở một số ngân hàng, thu nhập ngoài lãi và thu hồi nợ đã xử lý.
Sau hơn 20 năm, ngành gỗ và nội thất Việt Nam đã vươn lên và nằm trong nhóm những trung tâm sản xuất lớn của thế giới. Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp vẫn tập trung ở khâu sản xuất, trong khi năng lực thiết kế, xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường còn hạn chế. Để nâng cao giá trị gia tăng, ngành cần chuyển từ thích ứng sang chủ động kiến tạo và làm chủ chuỗi giá trị toàn cầu.
Sau hơn một thập kỷ không phát hành trái phiếu Chính phủ trên thị trường vốn quốc tế, khả năng Việt Nam trở lại với trái phiếu Chính phủ bằng USD đang thu hút sự quan tâm của giới đầu tư.