
Ông Nguyễn Trọng Thông thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô (mã HDG-HOSE).
Theo đó, ông Nguyễn Trọng Thông – Chủ tịch sáng lập đã đăng ký mua 3,25 triệu cổ phiếu HDG trong thời gian từ 26/05-24/06/2025 với mục đích tăng tỷ lệ sở hữu.
Nếu giao dịch thành công, ông Thông cũng tăng tỷ lệ sở hữu tại HDG sẽ tăng từ 31,83% lên 32,8%, tương đương hơn 110,3 triệu cổ phiếu.
Tương tự, ông Nguyễn Trọng Minh - Tổng giám đốc, con trai ông Thông đăng ký mua 4 triệu cổ phiếu HDG, nhằm tăng tỷ lệ sở hữu tại công ty. Giao dịch theo phương thức khớp lệnh, từ ngày 27/5 đến ngày 25/6/2025.
Nếu thành công, ông Minh sẽ tăng tỷ lệ sở hữu tại HDG lên 4.715.607 cổ phiếu, chiếm 1,4%.
Ở chiều ngược lại, ông Đào Hữu Khanh - cha ruột của tân Kế toán trưởng HDG - ông Đào Hữu Tùng đã đăng ký bán 400.000 cổ phiếu trong cùng thời gian với giao dịch của ông Minh nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân. Nếu thành công, ông Khanh sẽ giảm tỷ lệ sở hữu tại HDG từ 0,228% xuống 0,109%.
Được biết, ông Tùng mới được bổ nhiệm làm Kế toán trưởng HDG từ ngày 14/05/2025, trước đó ông là Phó Trưởng phòng Kế toán của Công ty. Cá nhân ông Tùng đang nắm giữ 5.000 cổ phiếu HDG, tương đương tỷ lệ 0.001%.
Mới đây, HĐQT HDG đã thông qua việc triển khai chi trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu. Theo đó, công ty dự kiến phát hành 33.633.152 cổ phiếu cho cổ đông với tỷ lệ 10%.
Nguồn thực hiện được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC hợp nhất tại 31/12/2024 đã kiểm toán (2.284 tỷ đồng). Thời gian thực hiện trong quý 2,3/2025.
Chiếu theo giá đóng cửa phiên 22/05 là 25.900 đồng/cổ phiếu, ước tính bố con Chủ tịch cần chi gần 188 tỷ để sở hữu số cổ phiếu trên.
Kết thúc quý 1/2025, công ty ghi nhận doanh thu đạt gần 599 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt gần 207 tỷ đồng, lần lượt giảm 29% và 22% so với cùng kỳ (264,34 tỷ). Theo HDG việc không ghi nhận doanh thu Bất động sản trong quý 1/2025 và trích lập chênh lệch giá bán diện dự án Điện mặt trời Hồng Phong 4 trong khi các hoạt động khác vẫn ổn định dẫn lợi lợi nhuận hợp nhất giảm 22% và lợi nhuận công ty mẹ giảm tới 65% từ 92 tỷ giảm còn gần 33 tỷ.
Năm nay, Tập đoàn Hà Đô đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất ở mức 2.936 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ở mức 1.057 tỷ đồng. Như vậy, sau 3 tháng đầu năm, tập đoàn đã hoàn thành khoảng 20,4% kế hoạch doanh thu và 19,6% kế hoạch lợi nhuận cả năm.



Biến động khá tiêu cực của chứng khoán thế giới đêm qua cộng với những bùng phát xung đột nóng mới ở Trung Đông khiến đà phục hồi hôm qua có chững lại. Tuy nhiên từ nửa sau phiên sáng, dòng tiền bắt đáy nhập cuộc mạnh mẽ kéo giá cổ phiếu phục hồi diện rộng.
Nhu cầu vàng của các ngân hàng trung ương, đặc biệt là PBOC, là một động lực chủ chốt phía sau xu hướng tăng giá của kim loại quý này trong những năm gần đây...
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (7/7), khi nhà đầu tư tiếp tục dịch chuyển khỏi các cổ phiếu liên quan tới trí tuệ nhân tạo (AI)...
Giá vàng thế giới giảm trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (7/7), khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang trở lại, đẩy giá dầu tăng, dẫn tới mối lo lãi suất cao hơn lâu hơn...
Xu hướng này phản ánh tâm lý lo ngại bỏ lỡ cơ hội trên thị trường chứng khoán, cũng như mối lo ngày càng lớn về tương lai tài chính của giới trẻ ở đất nước mặt trời mọc...
Bước vào 6 tháng cuối năm 2026, kinh tế Việt Nam đứng trước cơ hội bứt phá lớn khi tăng trưởng GDP nửa đầu năm đạt mức ấn tượng 8,18%. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai chữ số đầy tham vọng, nền kinh tế phải đối mặt với không ít áp lực từ xu hướng nhập siêu, áp lực lạm phát và điểm nghẽn giải ngân đầu tư công.
Việt Nam đang từng bước làm chủ công nghệ lò phản ứng mô-đun nhỏ; phát triển các dược chất phóng xạ thế hệ mới để chẩn đoán và điều trị ung thư, hướng đến phục vụ cộng đồng, người bệnh... Đó là hai trong số rất nhiều hạng mục mà Việt Nam đang nỗ lực trong công cuộc xây dựng nền công nghiệp hạt nhân hiện đại.