Sáng 30/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương về tình hình phòng, chống dịch Covid-19 và phương án tổ chức, triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ được Quốc hội Khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ nhất liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Báo cáo từ điểm cầu TP. HCM, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, tính đến 19h00 ngày 29/7, cả nước ghi nhận 128.413 ca mắc, trong đó 126.205 ca ghi nhận trong nước, 31.780 người khỏi bệnh và 863 ca tử vong. Đợt dịch thứ 4 đã ghi nhận 125.561 ca, trong đó có 124.635 ca trong nước, 28.963 người đã khỏi bệnh, 828 ca tử vong.
Có 5/62 tỉnh đã qua 14 ngày không ghi nhận ca mắc mới, 9 tỉnh không có lây nhiễm thứ phát, có 1 tỉnh chưa ghi nhận ca mắc (Cao Bằng).
Trong vòng 11 ngày thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 tại 19 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam và 6 ngày giãn cách tại TP. Hà Nội, cả nước ghi nhận 74.434 ca mắc.
Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh, các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam cần hết sức lưu ý tình trạng trở nặng của người bệnh sẽ diễn ra ở giai đoạn này và “trong vòng một thời gian ngắn nữa sẽ có nhiều bệnh nhân nặng. Đây chính là đặc điểm dịch tễ của đợt dịch lần này”.
Theo Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, thời gian qua các địa phương đã tích cực và khẩn trương triển khai đồng bộ và quyết liệt các giải pháp phòng chống dịch, như thực hiện yêu cầu người dân không ra khỏi nhà sau 18h. Đảm bảo lưu thông hàng hoá và an sinh xã hội, trật tự xã hội.
“Tuy nhiên, điều đầu tiên chúng tôi lưu ý các địa phương, đặc biệt các địa phương có nhiều ca mắc tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị 16, tuyệt đối không “chặt ngoài, lỏng trong”. Chỉ thực hiện nghiêm “chặt ngoài, chặt trong” mới có thể giảm được ca mắc nếu không sẽ rất khó khăn”, Bộ trưởng Bộ Y tế nói.
Lưu ý thứ hai là kiên định mục tiêu giảm ca mắc, giảm tỷ lệ tử vong, vaccine. Đồng thời kiên định chiến lược phát hiện, cách ly, khoanh vùng, điều trị hiệu quả. Hiện nay Tổ chức Y tế thế giới vẫn tiếp tục yêu cầu các quốc gia phải tăng cường xét nghiệm để sớm đưa ca mắc ra khỏi cộng đồng, kiểm soát lây nhiễm.
Về vaccine, Bộ trưởng cho biết, Việt Nam hiện đã tiếp nhận khoảng 16 triệu liều vaccine Covid-19 và đã công khai phân bổ vaccine cho các tỉnh, thành phố. Bộ Y tế đề nghị các địa phương tăng tốc tiêm chủng.
Một lần nữa nhấn mạnh phải nâng cảnh báo phòng chống dịch lên mức rất cao, chuẩn bị kịch bản cho tình huống xấu có thể xảy ra, theo Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, các địa phương phải luôn luôn chuẩn bị tâm thế có thể thực hiện Chỉ thị 16 vào một thời điểm nào đó để chuẩn bị sẵn sàng về công tác y tế, đảm bảo an sinh xã hội…
Để chuẩn bị tình huống dịch bệnh gia tăng, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19, Bộ Y tế đã có những hướng dẫn. Do đó tùy vào mức độ đánh giá và tình hình dịch trên địa bàn, mỗi địa phương cần xây dựng các kịch bản phòng chống dịch phù hợp, để tránh lúng túng, bị động khi dịch xảy ra, đặc biệt trong điều trị.
Liên quan đến điều trị, Bộ trưởng nhấn mạnh, đây là vấn đề cấp thiết, đề nghị các đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố phải tập trung cao độ cho cơ sở vật chất để chuẩn bị sẵn cho công tác điều trị.
“Bộ Y tế đã có hướng dẫn phân tầng điều trị, các địa phương cần chủ động lên phương án chuẩn bị theo các tầng. Đặc biệt lưu ý hệ thống hồi sức trong cơ sở điều trị ở tầng cao nhất, bởi vấn đề này đang là điểm yếu của điều trị ở nhiều tỉnh, thành phố. Trong chuẩn bị và thiết lập hệ thống hồi sức cần chú trọng rà soát ngay hệ thống oxy, máy thở”, Bộ trưởng Bộ Y tế lưu ý.
Một điểm nữa là yêu cầu tất cả các bệnh viện hạng 1, bệnh viện đa khoa tỉnh bắt buộc phải có khu hồi sức tích cực và oxy trung tâm (quy mô từ 50 - 100 giường); bệnh viện tuyến quận, huyện cũng phải có oxy và oxy trung tâm.
Tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết đã huy động lực lượng tinh nhuệ thiết lập và nâng thành 5 trung tâm hồi sức tích cực tại TP. HCM. Đồng thời Bộ Y tế thiết lập thêm trung tâm hồi sức tích cực tại các tỉnh Bình Dương, Long An, Đồng Tháp, Cần Thơ, Tiền Giang.
“Các tỉnh thành phố khác ở khu vực miền Trung, miền Bắc, đặc biệt các địa phương khu vực miền núi phía Bắc cần chuẩn bị ngay nội dung này, không có tâm lý chủ quan, tránh bị động khi có dịch xảy ra trên địa bàn”, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh.
Từ 1/7/2026, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh dừng thu bảo hiểm xã hội bắt buộc với chủ hộ kinh doanh có doanh thu năm dưới 1 tỷ đồng. Nhóm này được khuyến khích tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để đảm bảo các chế độ an sinh như trợ cấp thai sản, hưu trí, tử tuất khi đủ điều kiện...
Nhân dịp kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2026), Thành phố Hà Nội sẽ tặng hơn 2.000 suất quà tới các đối tượng chính sách là người có công, cơ sở cách mạng trên địa bàn...
Các sản phẩm đã được cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm, thì được miễn kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu, trừ các trường hợp có cảnh báo về an toàn thực phẩm. Riêng thực phẩm bảo vệ sức khoẻ, cần thực hiện đăng ký công bố sản phẩm theo quy định...
Đợt mưa lớn kéo dài vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề tại nhiều tỉnh miền núi phía Bắc, đặc biệt là Lai Châu, Lào Cai, Sơn La và Điện Biên. Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, tính đến ngày 21/7, thiên tai đã làm 6 người thiệt mạng, 2 người mất tích, hàng trăm ngôi nhà bị hư hỏng, nhiều tuyến giao thông bị chia cắt. Tổng thiệt hại ước tính trên 502,76 tỷ đồng...
Ngành y tế xác định phát triển dược liệu không chỉ phục vụ chăm sóc sức khỏe, mà còn là hướng đi quan trọng để hình thành các vùng sản xuất hàng hóa, nâng cao giá trị kinh tế và phát huy lợi thế y dược cổ truyền…
Theo thống kê mới nhất từ Bộ Tài chính, hiện cả nước có 859.048 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm khoảng 97%. Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ khu vực kinh tế này, nhưng trong quá trình thực thi vẫn còn nhiều điểm nghẽn cần sớm được tháo gỡ.
Theo thống kê mới nhất từ Bộ Tài chính, hiện cả nước có 859.048 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm khoảng 97%. Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ khu vực kinh tế này, nhưng trong quá trình thực thi vẫn còn nhiều điểm nghẽn cần sớm được tháo gỡ.