
Đợt ATC xuất hiện các lệnh mua bán quy mô lớn, có lúc VIC, VHM, VCB vọt lên giá kịch trần nhưng nhanh chóng các lệnh đối ứng xuất hiện kiềm chế. Khoảng 20 phút cuối đợt khớp lệnh liên tục thị trường xuất hiện một nhịp kéo hồi khá mạnh đưa VN-Index vượt tham chiếu. Tuy nhiên khả năng “cân lệnh” đợt ATC thất bại, đẩy chỉ số đỏ nhẹ 0,28 điểm, đánh mất cơ hội có phiên tăng thứ 4 liên tiếp.
Chiều nay thị trường chủ đạo vẫn là bị gia tăng áp lực bán. VN-Index chốt phiên sáng tăng 0,35% tương đương 4,5 điểm so với tham chiếu. Tuy nhiên sang chiều tới tận 2h10, chỉ số lao dốc gần như liên tục, giảm tối đa gần 3 điểm. Nhịp phục hồi cuối diễn biến khá nhanh và cũng chủ yếu nhờ kéo trụ. Thành quả đã không thể duy trì khi ATC các mã trụ bị xả mạnh.
Thanh khoản cực lớn đợt ATC xuất hiện ở VCB, VHM, VIC, CTG, VNM, HPG, VPB, toàn các cổ phiếu vốn hóa lớn hàng đầu của chỉ số. Ban đầu sức mua dồn vào sớm kéo giá loạt mã này lên rất cao. Tuy nhiên chỉ ít phút sau mọi thứ cân bằng lại, giá VCB, CTG, VNM bị ép mạnh xuống. VIC cũng mất gần hết mức tăng. HPG, VPB, VHM bị đè mạnh xuống vùng đỏ. VN30-Index đóng cửa giảm 0,18% chỉ với 7 mã tăng/18 mã giảm.
Độ rộng sàn HoSE cũng không mấy tích cực: Tại đáy của VN-Index chiều nay, độ rộng ghi nhận 165 mã tăng/266 mã giảm. Tại đỉnh của nhịp hồi ngay trước khi bước vào đợt ATC, sàn này ghi nhận 193 mã tăng/218 mã giảm. Đóng cửa VN-Index có 185 mã tăng/234 mã giảm. Có thể thấy nhịp hồi không dẫn đến đà tăng lan tỏa và khi thị trường chịu sức ép, số lớn cổ phiếu đã mất đà theo.
Nhờ giao dịch tái cơ cấu tập trung vào đợt ATC, thanh khoản sàn HoSE chiều nay tăng gần 30% so với buổi sáng, đạt 10.556 tỷ đồng. Dù vậy đây cũng không phải là một ngưỡng thanh khoản khác biệt, thậm chí giảm 19% so với chiều hôm qua và cũng chỉ tương đương các phiên đầu tuần. Thậm chí, thanh khoản rổ VN30 phiên này còn giảm tới 24% so với hôm qua và toàn sàn HoSE cả ngày giảm hơn 12%.
Điều này cho thấy mức thanh khoản thấp các phiên vừa qua cũng thật sự là có sụt giảm chung, chứ không hẳn nhà đầu tư dồn tiền vào trong phiên tái cơ cấu ETF. Sàn HoSE hôm nay có 57 cổ phiếu giao dịch từ 100 tỷ đồng trở lên – chiếm 77% tổng khớp sàn – thì chỉ có 19 mã tăng, trong đó 13 mã tăng hơn 1%. Phía giảm áp đảo hoàn toàn với 33 mã, trong đó 20 mã giảm quá 1%. Như vậy ở nhóm có dòng tiền mạnh nhất thị trường hôm nay, sức ép vẫn nhỉnh hơn ở phía đỏ.
Dĩ nhiên thị trường lúc nào cũng có cổ phiếu mạnh yếu khác nhau. Trong 185 cổ phiếu xanh cuối ngày của VN-Index, 94 mã tăng quá 1%, thậm chí 14 mã kịch trần. TLH, RAL, VPH, EVG, NHA, SMC, VIP là những mã thanh khoản khá tốt. Dù vậy ở nhóm tăng mạnh nhất cũng hầu hết chỉ giao dịch vài chục tỷ đồng, cá biệt có LPB tăng 6,47% khớp 351,5 tỷ; ELC tăng 3,38% khớp 139,3 tỷ; HAH tăng 2,6% với 176,2 tỷ; FRT tăng 2,23% với 207,9 tỷ…
Phía giảm nhiều hơn về số lượng, nhưng chỉ 80 mã mất quá 1%. Tuy nhiên số thanh khoản lớn thì lại rất nhiều. Nhóm 95 mã tăng hơn 1% chỉ chiếm khoảng 25% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE nhưng 80 mã giảm hơn 1% lại chiếm 27%. Nguyên nhân một phần là do các lệnh bán của quỹ lớn và cầu nội không đỡ được khiến giá giảm sâu. HPG, VND, SSI, TCB, DIG, TCM, VRE, NKG, HDG, VCI, POW, EVF khớp hàng trăm tỷ đồng mỗi mã và giá giảm rất mạnh.
Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay ghi nhận bán ròng tổng thể 1.008,8 tỷ đồng trên sàn HoSE trong đó bán riêng với cổ phiếu VN30 khoảng 660,5 tỷ đồng. Tuy nhiên do có giao dịch đối ứng trong đợt ATC nên tính riêng đợt này, mức bán ròng chỉ khoảng 100 tỷ đồng. Các cổ phiếu bị xả mạnh là FPT -226,7 tỷ, VND -129,4 tỷ, VRE -85 tỷ, HPG -63,6 tỷ, POW -52,2 tỷ, MWG -42,7 tỷ, VPB -40,9 tỷ… Bên mua có EVF 61,4 tỷ, CTR 56,4 tỷ, LPB 42,9 tỷ, TCH 32,4 tỷ, ELC 29 tỷ, PC1 28,4 tỷ.
PYN Elite cho rằng thị trường đã vận động theo cách khó lý giải khi nhiều cổ phiếu của các doanh nghiệp lớn, có thanh khoản cao và công bố kết quả kinh doanh xuất sắc lại phần lớn giảm giá.
Một chút hi vọng nhen nhóm hôm nay khi VNI có được nhịp hồi điểm buổi chiều. Tuy nhiên cổ phiếu phục hồi chưa tương xứng và gần 45% số mã có giao dịch vẫn đóng cửa giảm quá 1% giá trị.
Áp lực điều chỉnh vẫn lan rộng trong phiên đầu tuần, dù VN-Index xuất hiện nhịp hồi tạo “nến rút chân”. Độ rộng thể hiện diễn biến giảm giá áp đảo trong bối cảnh thanh khoản rất kém và bắt đáy thận trọng.
Các chỉ số cổ phiếu tiêu dùng Trung Quốc đang ở gần mức thấp nhất trong 10 năm, trái ngược với đà tăng của nhóm công nghệ hưởng lợi từ làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI)….
Nhìn từ đầu tháng 9 đến nay, VN-Index cũng đang tạo đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước, do vậy nếu không sớm bứt phá và lấy lại ngưỡng 1.815 điểm (MA100), VN-Index nguy cơ cao sẽ chuyển hẳn từ xu hướng tăng sang điều chỉnh trong ngắn hạn.
Việt Nam chiếm 3,6% năng lực sản xuất thiết bị và linh kiện điện tử toàn cầu, đứng thứ sáu thế giới. Trung Quốc dẫn đầu với 58,8%, cao hơn tổng tỷ trọng của tất cả nền kinh tế còn lại trong bảng xếp hạng...
Chuỗi cung ứng toàn cầu đang dịch chuyển, Việt Nam có lợi thế về sản xuất, logistics và mạng lưới các hiệp định thương mại FTA dày đặc. Tuy nhiên, để biến sự quan tâm của khách hàng quốc tế thành hợp đồng thực tế, thành “đơn hàng… là bài toán không hề đơn giản.