Cầu bắt đáy mạnh bạo hơn, cổ phiếu chứng khoán, bất động sản đảo chiều cả loạt
Kim Phong
14/09/2022, 15:48
Cần nhấn mạnh ngay là thanh khoản thị trường chiều nay thấp hơn nhiều so với phiên sáng, nhưng giá cổ phiếu lại có tiến triển tốt. Độ rộng cho thấy số mã giảm giá trong VN-Index vẫn gấp 2,7 lần số tăng, nhưng số giảm sâu còn không nhiều. Nhóm cổ phiếu chứng khoán và bất động sản diễn biến tích cực rõ nét...
Chỉ số VN-Index phục hồi rất tốt trong phiên chiều.
Cần nhấn mạnh ngay là thanh khoản thị trường chiều nay thấp hơn nhiều so với phiên sáng, nhưng giá cổ phiếu lại có tiến triển tốt. Độ rộng cho thấy số mã giảm giá trong VN-Index vẫn gấp 2,7 lần số tăng, nhưng số giảm sâu còn không nhiều. Nhóm cổ phiếu chứng khoán và bất động sản diễn biến tích cực rõ nét.
Thị trường chờ đợi một sức ép lớn hơn trong buổi chiều, khi khối lượng cổ phiếu lỗ về tài khoản. Bất ngờ là nhu cầu bán tháo lại không rõ ràng, không có thêm nhịp giảm sâu hơn nào. Điều này tạo tiền đề cho cầu bắt đáy nâng dần giá lên, kéo theo sự hồi phục ở rất nhiều mã.
Cũng phải nói ngay là số đảo chiều đủ mạnh để vượt qua tham chiếu chưa mấy ấn tượng. Chốt phiên sáng VN-Index có 43 mã tăng và kết phiên là 120 mã. Như vậy chỉ khoảng 77 cổ phiếu “đổi màu” thành công. Ngoài ra chỉ khoảng 70 mã khác lùi về được tham chiếu. Phần lớn cổ phiếu vẫn chỉ đang phục hồi trong trạng thái bớt giảm.
Vì thế những mã đảo chiều thành công càng đáng chú ý. Chiều nay nhiều mã nhóm chứng khoán và bất động sản tăng rất tốt. Phiên sáng cả nhóm chứng khoán chỉ có HCM là tăng nhẹ nhưng đến chiều tới 17 mã đảo chiều thành tăng trên 1% so với tham chiếu. HCM tăng vọt lên 5,84%, FTS tăng 3,55%, VCI tăng 3,08%, CTS tăng 2,95%. Thậm chí “nặng nề” như SSI cũng tăng 1,39%. Giảm sâu tăng mạnh cũng đồng nghĩa với biên độ dao động trong phiên rất rộng, tạo cơ hội lớn cho các giao dịch bắt đáy. Chẳng hạn HCM chênh lệnh tối đa tới 8,58%, FTS tới 6,73%, VCI là 5,75%, SSI tới 4,52%...
Cổ phiếu bất động sản cũng có nhiều mã rất khỏe. HAG cuối phiên sáng giảm 0,39% thì buổi chiều bay vọt lên kịch trần ngay từ sát 2h và đóng cửa vẫn ở giá trần dù còn dư bán tới 4,2 triệu cổ. DXG tăng 5,48%, ITA tăng 4,27%, VCR tăng 2,29%, CII tăng 2,04%, NTL tăng 1,68%, LDG tăng 1,58%...
Nhóm cổ phiếu tài chính hôm nay có nhiều mã chứng khoán tăng nổi bật.
Nhịp phục hồi chiều nay gần như hoàn toàn vắng bóng các blue-chips. Rổ Vn30 chỉ có SSI và VRE là nổi lên được qua tham chiếu, VRE tăng 0,53%. Tuy vậy điều đó không có nghĩa là blue-chips “vô dụng”. Đà phục hồi giá ở nhóm này mới chính là động lực kéo dần VN-Index lên, từ chỗ giảm xấp xỉ 20 điểm thành còn giảm 7,63 điểm. Ngoài SSI, loạt cổ phiếu tăng trên 1% so với buổi sáng là BID, VPB, VRE, BVH, GVR, HPG, MWG, NVL, STB.
Trong số 25 cổ phiếu đóng cửa trong sắc đỏ của rổ VN30, 14 mã vẫn còn giảm trên 1%. Số giảm vượt 2% là SAB giảm 3,66%, HDB giảm 2,7%, VNM giảm 2,25%. Trên toàn sàn HoSE, cũng chỉ có 2 mã giảm sàn và 40 mã khác giảm từ 2% trở lên. Đây là cải thiện đáng kể vì thời điểm cuối phiên sáng, sàn này vẫn có hơn 80 mã giảm trên 2%.
Thanh khoản phiên chiều tính chung cả HoSE lẫn HNX chỉ đạt 6.729 tỷ đồng, giảm 19% so với phiên sáng. HoSE giảm 18%, đạt gần 6.034 tỷ đồng. Thanh khoản thấp, giá cổ phiếu phục hồi dần nhưng vẫn chưa nhiều mã xanh được. Điều đó cho thấy lực cầu có nâng giá mua lên, kết hợp với bán ra hạn chế, nhưng vẫn còn rất thận trọng.
Tính chung cả ngày, hai sàn niêm yết khớp 14.990 tỷ đồng, tăng 32% so với phiên trước, cao nhất 5 phiên. Nét tích cực là Top 10 thanh khoản nhất thị trường chỉ có VPB và DGC là đỏ. Những cổ phiếu hút được nhiều tiền bắt đáy dù tăng giảm khác nhau nhưng đều hồi giá.
Việc vắng bóng các cổ phiếu lớn ở nhịp phục hồi chiều nay cũng là một điểm trừ, vì chỉ những mã này mới có thể điều hướng chỉ số được. Thị trường phục hồi vẫn còn dựa trên cầu bắt đáy vùng giá thấp là chính. Mặt khác, diễn biến bên ngoài vẫn sẽ chi phối tâm lý nặng nề.
Chiều nay khối ngoại quay ra bán nhiều hơn mua. Mức ròng 40,3 tỷ đồng trên HoSE cuối phiên sáng đảo ngược thành -54 tỷ đồng. HPG được mua rất mạnh 107,6 tỷ, PVD 82,8 tỷ, SSI 44 tỷ. Phía bán ròng có VHM -52 tỷ, STB, KBC, NVL, PDR, VND, VNM quanh 30 tỷ đồng.
ACBS: Ngân hàng Nhà nước đã bán khoảng 21 tỷ USD
Giá các loại hóa chất khó giảm là chất xúc tác cho cổ phiếu ngành này thăng hoa cuối năm 2022?
Bán tháo cùng thế giới, cổ phiếu nào được bắt đáy ngược dòng?
Đọc thêm
Xu thế dòng tiền: Rung lắc để lên tiếp hay thị trường đã đạt đỉnh?
Thị trường tiếp tục có tuần tăng trưởng thứ 3 liên tiếp khi VN-Index chạm sát tới mốc 1700 điểm, tăng 0,9%. Tuy nhiên diễn biến tuần qua đã xuất hiện những tín hiệu khác lạ khi chỉ số lên càng cao, cổ phiếu giảm giá càng nhiều.
Đà Nẵng lập Hội đồng tư vấn, sẵn sàng vận hành Trung tâm tài chính quốc tế
Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng vừa công bố quyết định thành lập Hội đồng Tư vấn Xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng.
VN-Index có thể tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh về vùng quanh 1.600 điểm
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 25-29/8/2025.
Vì sao chưa đầy một tháng khối ngoại đã bán ròng hơn 1 tỷ USD?
Thông thường mỗi khi định giá của nhóm ngân hàng PB xấp xỉ 2x là khối ngoại bán ra vì theo quan điểm của dòng vốn ngoại, mức giá này không còn hấp dẫn nữa.
Kiểm toán thông đồng doanh nghiệp bóp méo báo cáo tài chính sẽ bị phạt tối đa 2 tỷ đồng
Doanh nghiệp kiểm toán“bắt tay” với khách hàng để bóp méo báo cáo tài chính sẽ bị phạt tối đa 2 tỷ đồng, buộc nộp lại toàn bộ số lợi bất chính và bị đình chỉ kinh doanh dịch vụ kiểm toán; kiểm toán viên trực tiếp tham gia cũng bị phạt tiền và thu hồi giấy phép hành nghề...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: