
Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Trung Quốc, ngày 25/11/2024, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương đã có buổi thăm và làm việc với ông Wu Qing- Ủy viên Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Ủy ban Giám quản Chứng khoán Trung Quốc (CSRC).
Cùng dự buổi làm việc còn có đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam và CSRC.
Tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương chia sẻ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ hợp tác với CSRC; từ năm 2005, hai cơ quan đã ký Biên bản ghi nhớ (MOU) về hợp tác song phương trong lĩnh vực chứng khoán nhằm tăng cường trao đổi thông tin thị trường và trao đổi các đoàn công tác, hỗ trợ kỹ thuật.
Theo đó, hai bên đã tổ chức nhiều đoàn công tác, đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và hoạt động giám sát thị trường chứng khoán.
Cũng tại buổi làm việc, Chủ tịch Vũ Thị Chân Phương đã cập nhật tình hình phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam và cho biết trong thời gian gần đây có nhiều nhà đầu tư chứng khoán đến từ Trung Quốc tham gia vào thị tường chứng khoán Việt Nam. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam, trong đó, có nhà đầu tư đến từ Trung Quốc.
Phát biểu tại buổi làm việc, ông Wu Qing, Chủ tịch Ủy ban Giám quản Chứng khoán Trung Quốc đánh giá hai cơ quan không chỉ có mối quan hệ song phương tốt đẹp, lâu đời mà trong khuôn khổ các hoạt động của Tổ chức Quốc tế của các Uỷ ban Chứng khoán (IOSCO), cả cơ quan quản lý về chứng khoán của Trung Quốc và Việt Nam cũng đều có nhiều hoạt động tích cực.
Chúng tôi coi trọng và đánh giá cao sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam. Đây sẽ thị trường rất có tiềm năng phát triển trong thời gian tới.” Chủ tịch Ủy ban Giám quản Chứng khoán Trung Quốc chia sẻ.
Ông Wu Qing cũng nhận định cơ quan quản lý về chứng khoán hai nước có nhiều điểm tương đồng về cơ cấu tổ chức và các quy định trong phân cấp về giám sát thị trường… Do đó, đề nghị trong thời gian tới, hai cơ quan có các cuộc trao đổi thường xuyên hơn để cùng chia sẻ kinh nghiệm quản lý, giám sát thị trường chứng khoán.
Đồng thời, để tiếp tục thắt chặt mối quan hệ hợp giác giữa hai cơ quan, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương đề nghị các đơn vị sẽ tiếp tục rà soát, cụ thể hóa nội dung hợp tác song phương giữa hai bên và mong muốn CSRC sẽ hỗ trợ chia sẻ kinh nghiệm với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam về ứng dụng chuyển đổi số trong công tác giám sát thị trường chứng khoán.
Trong cùng ngày, Đoàn công tác cũng đã có buổi làm việc với các chuyên gia đến từ các ban chuyên môn của CSRC và Tổng công ty chứng khoán và thanh toán chứng khoán Trung Quốc (CSDC).
HNX cho biết, khối lượng giao dịch bình quân phiên sản phẩm hợp đồng tương lai chỉ số VN30 đạt 202.911 hợp đồng, tăng 20,09% so với tháng 6/2026.
Phiên hôm nay là cơ hội tốt để kiểm chứng sức mạnh khi ngay từ đầu VHM, VIC đã lao dốc nặng. Sau một chút “loạng choạng” đầu phiên sáng, dòng tiền phản ứng khá tích cực và kéo giá cổ phiếu lên dần. Tuy VNI tăng rất nhẹ 0,19% nhưng cổ phiếu thể hiện sức mạnh ấn tượng hơn nhiều.
Quán tính giảm tiếp diễn trong khoảng nửa đầu phiên sáng nay nhưng sau đó dòng tiền bắt đáy xuất hiện. Càng về cuối lực cầu càng tốt hơn bất chấp VN-Index chịu sức ép từ cổ phiếu trụ. Thanh khoản sàn HoSE ghi nhận tăng gần 17% so với hôm qua.
SSI Research cập nhật danh sách các cổ phiếu dự kiến được thêm vào danh mục FTSE GEIS, trong đó có những cổ phiếu được thêm mới như VPB, HDB, MCH, VPL, VCK, TCX, SSB, MSB, HCM trong khi các cổ hiếu không còn ở trong danh sách gồm KBC, KDH, DGC, BSR, và GEE.
Tỷ lệ nợ xấu toàn ngành lên mức cao kỷ lục trong quý 2 kể từ năm 2020; xu hướng suy giảm chất lượng tài sản lan rộng tại nhiều ngân hàng và tỷ lệ bao phủ nợ xấu tiếp tục giảm.
Sáu tháng đầu năm 2026 khép lại với nhiều tín hiệu tích cực của nền kinh tế. Đằng sau những con số tăng trưởng là yêu cầu nhìn lại hiệu quả thực thi các quyết sách và nhận diện những động lực cần tiếp tục được khơi thông trong chặng đường còn lại của năm, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.
Thị trường xuất khẩu 7 tháng qua ghi nhận hàng loạt mặt hàng bị sụt giảm như gạo, cà phê, sầu riêng… Chỉ còn chưa đầy 5 tháng để đạt được mục tiêu xuất khẩu nông, lâm, thủy sản Chính phủ giao là 72,4 tỷ USD và phấn đấu vượt mốc 74 tỷ USD, hàng loạt các giải pháp chiến lược cần được gấp rút triển khai một cách đồng bộ, thực tế và hiệu quả.