
Phần lớn thời gian của phiên chiều nay thị trường càng lúc càng xấu hơn. Nhà đầu tư cố gắng thoát hàng liên tục đẩy nhịp giảm sâu hơn cho tới tận lúc đóng cửa.
Khoảng 40 phút đầu phiên thị trường cũng có nỗ lực phục hồi, nhưng không đi đến đâu. VN-Index nhích qua được 1150 trong vài phút rồi tuột dốc nhanh chóng. Các cổ phiếu ngân hàng chính là sức ép lớn nhất cả về điểm số lẫn tâm lý.
Cổ phiếu ngân hàng bị bán tháo mạnh hơn nhiều so với phiên sáng và đa số đều giảm liên tục. Thị trường đã mất lực đỡ từ nhóm này trong buổi sáng, nhưng sang chiều phải gánh thêm sức nặng đáng kể.
VCB đóng cửa giảm 3,28%, STB giảm 1,9%, MBB giảm 2,46%, CTG giảm 3,59%, BID giảm 4,06%, VPB giảm 2%. Vẫn là HDB tăng 1,97%.
Cổ phiếu ngân hàng bị bán mạnh làm ảnh hưởng đến hầu hết các mã khác. Khỏe như VIC chiều nay cũng không cầm cự được, đóng cửa phải đỏ nhẹ 0,08% và trong phiên bị chặn bán tham chiếu rất dày.
VNM là trụ duy nhất duy trì được sức mạnh, biến động không nhiều trong phiên chiều. Cổ phiếu này đóng cửa tăng 1,63%, cao nhất trong ngày đã đỡ VN-Index đáng kể.
GAS cũng là trụ khá ổn định, thậm chí có thể coi là đột biến chiều nay. Chốt phiên sáng GAS đang tham chiếu nhưng chiều đã tăng mạnh lên. Cổ phiếu này đóng cửa tăng tới 1,02% trở thành trụ quan trọng cùng với VNM.
Nhóm VN30 có lác đác vài mã khác tăng như CII, GMD, NT2 nhưng không đủ tầm để tham gia đỡ chỉ số. VN30-Index đóng cửa giảm 1,29% với 24 mã giảm/5 mã tăng. Số giảm có tới 16 mã rớt mạnh hơn chỉ số và 20 mã giảm trên 1%.
Sàn HSX cũng có độ rộng kém hơn phiên sáng với 103 mã tăng/184 mã giảm. Tới 113 mã ở sàn này giảm trên 1% cho thấy thiệt hại khá lớn.
Đợt bán hạ giá mạnh chiều nay đã đẩy thanh khoản lên khá tốt. Tổng giá trị khớp hai sàn buổi chiều đạt 2.544 tỷ đồng, tăng 15% so với chiều hôm qua. Tổng cả phiên giá trị khớp lệnh tăng 8,8%.
Khác với phiên sáng, những cổ phiếu thanh khoản lớn nhất chiều nay đa số là giảm. Chỉ có HDB, VNM là tăng giá, còn lại VIC, HPG, SSI, CTG, ROS, VCB, VJC, ACB, SHB đều sụt giảm.
VN-Index đã một lần nữa đánh mất ngưỡng 1150 điểm trong áp lực bán tăng vọt. Nhà đầu tư đã bán sớm hơn và mạnh tay hơn. Kể từ khi chỉ số đóng cửa trên mức 1200 điểm đến nay đã có 5 phiên giảm trong tổng số 7 phiên giao dịch. Điều đó cho thấy áp lực bán ra đã tăng liên tục.
Khối ngoại hôm nay vẫn bán ròng nhưng quy mô nhẹ đi nhiều. Cụ thể, HSX bị bán ra tổng cộng 1.057,2 tỷ đồng, mua vào 1.004,1 tỷ đồng. HNX bị bán 28,3 tỷ đồng, mua vào 27,2 tỷ đồng.
Thay đổi mấu chốt của phiên hôm nay là nhịp kéo giá các cổ phiếu trụ ngân hàng ngay đầu phiên chiều. Buổi sáng chính nhóm này triệt tiêu sức mạnh của VIC và VHM. Điểm tích cực là nhịp kéo này được hưởng ứng khá tốt.
15 phút đầu tiên của phiên chiều nay đã xoay chuyển hoàn toàn cục diện bán tháo và lao dốc của cổ phiếu. Trong khi VIC, VHM vẫn chưa kịp phản ứng thì loạt blue-chips ngân hàng được kéo thốc giá. VN-Index phục hồi mạnh 1,4% chỉ trong thời gian rất ngắn này, tạo đà cho toàn bộ nhịp tăng còn lại.
Sự phục hồi mạnh của VIC và VHM đang giúp VN-Index điều chỉnh rất nhẹ trong phiên sáng nay. Tuy nhiên cổ phiếu đang thể hiện bức tranh khác khi tới trên 56% các mã có giao dịch của chỉ số đã lao dốc quá 1% giá trị, trong đó gần 130 mã giảm quá 2%.
Ngoài khả năng hưởng lợi từ nền lãi suất cao, lượng tiền mặt dồi dào còn tạo điều kiện để doanh nghiệp nắm bắt các cơ hội tăng trưởng trong tương lai.
Trong phiên giao dịch ngày 22/7, tỷ giá đồng yên Nhật Bản so với đồng USD giảm xuống mức đáy mới của 40 năm qua. Sức ép mất giá đối với yên tăng thêm khi chiến lược kinh tế mới của Thủ tướng Sanae Takaichi khiến nhà đầu tư lo ngại về sức khỏe nền tài khóa của Nhật Bản...
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.