Giá dầu thô cũng sụt mạnh do mối lo về căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông dịu đi và dự báo cho rằng nhu cầu tiêu thụ dầu có thể tăng trưởng chậm lại.
Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones mất 669,42 điểm, tương đương giảm 1,34%, chốt ở mức 49.451,98 điểm.
Chỉ số S&P 500 trượt 1,57%, chốt ở mức 6.832,76 điểm. Chỉ số Nasdaq mất 2,03%, còn 22.597,15 điểm.
Gây áp lực giảm nhiều nhất lên Dow Jones phiên này là cổ phiếu Cisco Systems với mức giảm 12%, sau khi nhà sản xuất phần cứng thiết bị mạng đưa ra dự báo gây thất vọng về kết quả kinh doanh quý 1/2026.
Năm nay, cổ phiếu của nhiều công ty công nghệ Mỹ đã bị bán mạnh do sự xuất hiện của các công cụ AI có khả năng bắt chước mô hình kinh doanh của những công ty đó, hoặc khiến cho biên lợi nhuận của các công ty đó trở nên mỏng hơn.
Một số cổ phiếu tài chính như Morgan Stanley đương đầu áp lực giảm do mối lo rằng AI có thể gây đảo lộn hoạt động kinh doanh ở mảng quản lý gia sản của ngân hàng đầu tư này. Cùng với đó, cổ phiếu của các công ty vận tải và logistics như CH Robinson cũng giảm sâu vì khả năng AI có thể làm tinh gọn hoạt động vận tải và gây áp lực giảm lên một số dòng doanh thu của các doanh nghiệp trong lĩnh vực này. Phiên ngày thứ Năm, cổ phiếu Robinson đóng cửa với mức giảm 14%.
Mối lo liên quan tới AI thậm chí còn lan tới cả các cổ phiếu bất động sản. Những cổ phiếu như CBRE và SL Green Realty đã bị bán mạnh do mối lo rằng tỷ lệ thất nghiệp gia tăng sẽ ảnh hưởng tới nhu cầu thuê văn phòng.
Cổ phiếu phần mềm - nhóm bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi mối lo “mất việc” do AI trong những tuần gần đây - tiếp tục xu hướng giảm trong phiên ngày thứ Năm. Palantir chứng kiến giá cổ phiếu giảm khoản 5%, nâng tổng mức giảm từ đầu năm đến nay lên hơn 27%. Quỹ iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) chuyên cổ phiếu phần mềm giảm gần 3%, nâng tổng mức giảm so với mức đỉnh gần nhất lên 31%.
“AI là một yếu tố đưa những cổ phiếu này tăng dữ dội, đạt tới mức định giá cực đoan. Giờ đây, chính AI lại đang là yếu tố kìm hãm những cổ phiếu như vậy”, chiến lược gia trưởng Jay Woods của công ty Freedom Capital Markets nhận định.
Trong bối cảnh mối lo về mặt trái của AI tác động tiêu cực đến nhiều cổ phiếu, nhà đầu tư đã tìm kiếm sự an toàn ở những nhóm cổ phiếu phòng thủ. Cổ phiếu Walmart và Coca-Cola tăng tương ứng 3,8% và 0,5%. Tiêu dùng thiết yếu và tiện ích là hai nhóm có hiệu suất tốt nhất trong số 11 nhóm cổ phiếu ngành chính của S&P 500 trong phiên này, ghi nhận mức tăng hơn 1% mỗi nhóm. Nhờ đó, chỉ số giá của nhóm tiêu dùng thiết yếu đóng cửa ở mức cao kỷ lục mới.
Phiên ngày thứ Sáu (13/2), tâm điểm chú ý của nhà đầu tư sẽ là báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ. Trong một cuộc khảo sát của hãng tin Dow Jones, nhà đầu tư dự báo CPI tháng 1 tăng 0,3% so với tháng trước, ở cả chỉ số toàn phần và chỉ số lõi.
Hôm thứ Tư, Bộ Lao động Mỹ công bố báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 1 với số lượng việc làm mới nhiều hơn dự báo và tỷ lệ thất nghiệp thấp hơn dự báo.
“Báo cáo CPI lần này sẽ kém quan trọng đi một chút, vì báo cáo việc làm khả quan hơn kỳ vọng sẽ cho phép Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục giữ nguyên lãi suất trong một thời gian nữa. Nếu CPI nóng hơn dự báo, sẽ cần thêm khoảng 2 tháng dữ liệu để xác định một xu hướng chuẩn xác của giá cả, trước khi Fed có thể đưa ra quan điểm cứng rắn về lãi suất”, chiến lược gia Ross Mayfield của ngân hàng đầu tư Baird nhận xét.
Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London giảm 1,88 USD/thùng, tương đương giảm 2,71%, chốt ở mức 67,52 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York giảm 1,79 USD/thùng, tương đương giảm 2,77%, chốt ở mức 62,84 USD/thùng.
Trong báo cáo hàng tháng mới công bố, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo nhu cầu tiêu thụ dầu toàn cầu trong năm nay sẽ tăng chậm hơn so với kỳ vọng trước đó. Ngoài ra, cơ quan này giữ nguyên dự báo về tình trạng dư thừa nguồn cung dầu toàn cầu, dù có những vụ gián đoạn hoạt động khai thác dầu trên thế giới xảy ra trong tháng 1.
Theo báo cáo trên, nhu cầu tiêu thụ dầu của thế giới sẽ chỉ tăng thêm 850.000 thùng/ngày trong năm nay, thấp hơn 80.000 thùng/ngày so với mức dự báo đưa ra vào tháng trước. Mức dư thừa nguồn cung dầu toàn cầu năm nay được dự báo sẽ ở mức 3,73 triệu thùng/ngày, gần như không thay đổi so với mức dự báo mà IEA đưa ra vào tháng trước và tương đương khoảng 4% tổng nhu cầu.
Liên quan tới tình hình Trung Đông, khi lên đường về nước từ Mỹ, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói Tổng thống Mỹ Donald Trump có vẻ đang định hình một giải pháp cho cuộc xung đột với Iran về chương trình hạt nhân của Tehran.
“Việc Tổng thống Trump tiếp tục đàm phán với Iran sẽ giúp làm giảm rủi ro địa chính trị”, Chủ tịch Andrew Lipow của công ty tư vấn Lipow Oil Associates nhận định với hãng tin Reuters. Ông cũng đề cập đến việc IEA hạ dự báo về tăng trưởng nhu cầu dầu năm 2026 như một nguyên nhân quan trọng khác khiến giá dầu giảm mạnh trong phiên ngày thứ Năm.
Ngoài ra, ông Lipow cho biết thị trường dầu đang kỳ vọng vào một sự gia tăng nguồn cung dầu từ Venezuela trong năm nay, sau khi Mỹ lật đổ Tổng thống Nicolas Maduro và đưa các công ty dầu lửa Mỹ vào nhằm phục hồi ngành công nghiệp dầu lửa của quốc gia Nam Mỹ này.
Trung Quốc đang tận dụng lợi thế về quy mô sản xuất và chuỗi cung ứng để mở rộng nhanh ứng dụng robot công nghiệp, thách thức các đối thủ toàn cầu. Trong khi robot hình người thu hút sự chú ý, cuộc cách mạng robot thực sự đang diễn ra âm thầm trong các nhà máy, kho hàng, bệnh viện và cảng biển…
Trong khi có 9 quốc gia đang nỗ lực gia nhập Liên minh châu Âu (EU), 3 trong số những nền kinh tế phát triển hàng đầu châu lục lại quyết tâm đứng ngoài...
Singapore dẫn đầu bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh thế giới năm 2026, trong khi Việt Nam lần đầu góp mặt trong danh sách 70 nền kinh tế được đánh giá...
Nền kinh tế lớn nhất châu Âu được dự báo đang trên đà đạt mức tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) cao nhất kể từ năm 2022, trong khi niềm tin kinh doanh cũng dần cải thiện...
Lãi suất vay thế chấp mua nhà kỳ hạn 30 năm tại Mỹ đã tăng lên 6,71%, cao nhất kể từ tháng 7/2025, tiếp tục gây sức ép lên nhu cầu mua nhà và hoạt động tái cấp vốn…
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Chính phủ đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 8/2026, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 8 tháng đầu năm và xác định những nhiệm vụ trọng tâm cho chặng đường còn lại của năm.