
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Sáu, 14/11/2025
Bình Minh
26/01/2021, 07:55
Thị trường vừa lạc quan về kết quả kinh doanh của các công ty lớn, vừa lo lắng về quy mô và thời điểm của kế hoạch kích cầu
Các chỉ số chính của chứng khoán Mỹ không giữ được toàn bộ thành quả tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (25/1), nhưng S&P 500 và Nasdaq vẫn đóng cửa ở mức cao kỷ lục mới.
Phiên này, nhà đầu tư vừa lạc quan về loạt báo cáo kết quả kinh doanh mà các công ty lớn dự kiến công bố trong tuần này, nhưng đồng thời cũng lo lắng về quy mô và thời điểm của kế hoạch kích cầu.
Theo hãng tin Reuters, sự chú ý của giới đầu tư đang hướng tới Thượng viện Mỹ. Các thượng nghị sỹ đặt mục tiêu thông qua gói kích cầu 1,9 nghìn tỷ USD của tân Tổng thống Joe Biden trước khi cuộc xét xử về luận tội cựu Tổng thống Donald Trump bắt đầu diễn ra vào đầu tháng 2. Tuy nhiên, thủ lĩnh phe đa số tại Thượng viện, nghị sỹ Dân chủ Chuck Schumer, ngày 25/1 cảnh báo rằng gói kích cầu khó có thể được thông qua trong khoảng thời gian 4-6 tuần tới.
Thông tin này ngay lập tức kéo các chỉ số chứng khoán Phố Wall đi xuống.
Ngoài ra, các quan chức trong chính quyền của ông Biden cũng đang cố gắng xoa dịu mối lo của một số nghị sỹ Cộng hòa cho rằng kế hoạch 1,9 nghìn tỷ USD là quá đắt đỏ.
"Nhân tố thực sự hỗ trợ thị trường hiện nay chính gói kích cầu. Thị trường yêu thích việc bơm tiền, dù đó là chính sách tài khóa hay tiền tệ. Hiện giờ, họ có cả hai thứ này. Nếu thiếu đi một thứ, đó sẽ là vấn đề", nhà giao dịch Joe Saluzzi thuộc Themis Trading phát biểu với Reuters.
Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones giảm 0,12%, còn 30.960 điểm. S&P 500 tăng 0,36%, đạt 3.855,36 điểm. Nasdaq tăng 0,69%, đạt 13.635,99 điểm.
Trong phiên, có lúc Nasdaq tăng tới 1,4%, đạt mức kỷ lục trong phiên. Kết quả kinh doanh khả quan mà Netflix công bố vào tuần trước đến phiên này vẫn phát huy hiệu ứng đưa các cổ phiếu công nghệ lớn khác gồm Microsoft, Facebook và Apple tăng giá mạnh.
Dù có lúc đuối đi, S&P và Nasdaq vẫn giữ được sắc xanh vào cuối phiên và chốt ở mức cao kỷ lục, sau khi ông Biden công bố kế hoạch thúc đẩy ngành sản xuất trong nước thông qua hoạt động mua hàng của Chính phủ Mỹ.
Tuần trước, các chỉ số chính của Phố Wall đều lập kỷ lục nhờ lạc quan về triển vọng phục hồi tăng trưởng kinh tế và tiến trình phân phối vaccine Covid-19 diễn ra trơn tru trên toàn nước Mỹ - đất nước hiện có hơn 175.000 ca nhiễm Covid-19 mới mỗi ngày và hàng triệu người mất việc vì đại dịch.
Phiên đầu tuần, những nhóm cổ phiếu ngành thuộc S&P 500 có các cổ phiếu tăng trưởng vốn hóa lớn, như công nghệ và dịch vụ truyền thông, đều đóng cửa ở mức kỷ lục. Trái lại, những nhóm gần đây tăng mạnh nhờ hy vọng kinh tế hồi phục - như tài chính, năng lượng và nguyên vật liệu cơ bản - lại là những nhóm giảm mạnh nhất.
Trên sàn NYSE, số mã cổ phiếu giảm giá nhiều gấp 1,33 lần số mã tăng. Trên sàn Nasdaq, tỷ lệ tương ứng là 1,12 lần.
Có tổng cộng 16,37 tỷ cổ phiếu được chuyển nhượng thành cộng, so với mức bình quân 13,21 tỷ cổ phiếu mỗi phiên của 20 ngày giao dịch gần nhất.
Phần lớn thời gian của phiên hôm nay VN-Index vẫn đỏ, nhưng biên độ giảm rất ít và độ rộng thể hiện sự phân hóa cân bằng. Điều này khiến mức thanh khoản khá thấp phiên này mang màu sắc tích cực.
Trong cập nhật triển vọng các ngành nghề hấp dẫn trong năm 2026, FiinTrade đánh giá Thép, Vật liệu xây dựng và Xây dựng Dân dụng là ba nhóm nổi bật với lợi nhuận lõi đã phục hồi tích cực trong quý 3/2025.
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (13/11), khi cổ phiếu công nghệ tiếp tục đương đầu áp lực bán và nhà đầu tư trở nên bi quan về triển vọng lãi suất...
Chủ đề "cộng lãi - trừ lỗ" cùng tinh thần tự chủ trong đầu tư tiếp tục thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ cộng đồng mạng. Không chỉ đông đảo nhà đầu tư mà một số chuyên gia tài chính và một công ty chứng khoán số toàn diện đến từ Hàn Quốc cũng tham gia chia sẻ về chủ đề này.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: