Chỉ còn hai ngày nữa là sự kiện nước Anh trưng cầu dân ý về việc rời khỏi Liên minh Châu Âu (EU) - hay còn gọi là Brexit - sẽ có kết quả chính thức. Thị trường trồi sụt nhẹ với thanh khoản giảm, và khối ngoại cũng hạn chế giao dịch.
VN-Index chốt phiên hôm nay với bước lùi nhẹ 0,25% hay 1,59 điểm. So với mức tăng của hai phiên đầu tuần, mức giảm này tương đối nhẹ.
Thật ra yếu tố khiến thị trường giảm điểm chủ yếu là do các blue-chips sụt giảm. Độ rộng của sàn HSX vẫn khá tốt với 116 mã tăng/90 mã giảm. Riêng VN30-Index sụt giảm 0,44% với 18 mã giảm/6 mã tăng.
Các blue-chips tăng giá không có nhiều sức đẩy: DPM tăng 1,08%, HPG tăng 1,02%, ITA tăng 2,27%, PPC tăng 0,68%, PVD tăng 1,25%, REE tăng 1,42%.
Trong khi đó các cổ phiếu vốn hóa lớn nhất lại kém tích cực, hoặc không tăng được hoặc giảm: VNM, GAS, MSN bị chặn ở tham chiếu, VCB giảm 0,43%, BID giảm 0,56%, CTG giảm 0,59%, VIC giảm 2,78%.
Bản thân độ rộng của rổ Vn30 cũng cho thấy nhóm này không làm tốt vai trò giữ nhịp thị trường, thậm chí còn kéo chỉ số xuống. Chỉ số VN30 đã trả lại hết thị trường mức tăng của ngày hôm qua.
Thanh khoản của các cổ phiếu blue-chips cũng sụt giảm nghiêm trọng. Tổng giá trị khớp lệnh của rổ VN30 hôm nay chỉ đạt 700,4 tỷ đồng, giảm 25% so với phiên trước và thấp nhất trong vòng 5 phiên.
Cổ phiếu thanh khoản cao nhất rổ và cũng cao nhất thị trường là SBT với 135,5 tỷ đồng thì giá giảm 1,2%. So với đỉnh 9 phiên trước, SBT đã giảm gần 11%. Cổ phiếu thanh khoản thứ hai của sàn HSX là HPG với 90,3 tỷ đồng giá trị khớp lệnh là mã duy nhất của rổ được mua ròng lớn từ khối ngoại, khoảng 11,8 tỷ đồng.
HPG cũng là cổ phiếu được mua ròng tốt nhất thị trường ngày hôm nay. Khối ngoại đã hạn chế giao dịch đáng kể theo cả hai chiều. Giá trị mua vào qua khớp lệnh hai sàn chỉ đạt 148,5 tỷ đồng, giảm 27% so với ngày hôm qua. Đây là mức mua kém nhất 5 phiên. Phía bán ra đạt 146 tỷ đồng, tăng 27%.
Về tổng thể khối ngoại vẫn đang giải ngân ròng vào thị trường, nhưng quy mô mua có dấu hiệu giảm đi. Nếu khối ngoại thật sự lo ngại về rủi ro Brexit thì có thể trong 2 ngày tới mức mua sẽ còn thấp hơn nữa.
Đối với HSX, việc thiếu đi lực đỡ từ khối ngoại là một thiệt thòi lớn. Các giao dịch mua trực tiếp khớp lệnh ở sàn này giảm 31% về giá trị, chỉ đạt 123,4 tỷ đồng. Đặc biệt rổ VN30 không còn là địa chỉ hút tiền từ khối này nữa, giá trị mua trong rổ giảm 46% so với phiên trước, chỉ còn 71,4 tỷ đồng.
Ngoài HPG, rổ Vn30 không có bất kỳ cổ phiếu nào được mua ròng quá 5 tỷ đồng. Trong khi đó một vài mã ngoài rổ như HBC, SKG, LIX được mua tương đối tốt.
Thanh khoản khớp lệnh tổng thể của thị trường hôm nay sụt giảm hơn 5% về khối lượng, đạt 145,6 triệu cổ phiếu và giảm 10,2% về giá trị, đạt 2.400,8 tỷ đồng.
Việc chỉ số chính VN-Index sụt giảm nhẹ do ảnh hưởng của các blue-chips chưa làm tình hình xấu đi, vì hai phiên trước vừa tăng hơn 8 điểm. Tuy nhiên một lần nữa chỉ số này để mất ngưỡng 630 điểm sau khá nhiều nỗ lực bùng nổ ngày đầu tuần.
Mặc dù cả VIC lẫn VHM có lùi giá một chút trong phiên chiều nay nhưng số lớn blue-chips khác lại phục hồi tích cực. Điều này giúp ổn định mức tăng điểm số, hỗ trợ trạng thái phân hóa lành mạnh ở cổ phiếu.
VN-Index tăng mạnh 1,23% (+21,35 điểm) trong phiên sáng nay nhưng “chất lượng” đã không còn tốt như hôm qua. Độ rộng nghiêng hẳn về phía giảm và nếu không nhờ các trụ còn mạnh, chỉ số đã đỏ.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 22/10/2026.
Thị trường thay đổi quan điểm đột ngột, gần 18,2k tỷ thanh khoản 2 sàn chưa tính thỏa thuận đã là con số rất tốt ở thời điểm hiện tại. Đó là chưa kể hiệu ứng tăng giá rất mạnh và có sự lan tỏa rộng.
“Cơn khát” thanh khoản được giải tỏa phần nào trong phiên hôm nay khi tổng giá trị khớp lệnh hai sàn niêm yết đạt gần 18,2 ngàn tỷ đồng, tăng đột biến 43% so với mức trung bình 20 phiên trước đó. Nguồn sức mạnh này giúp cổ phiếu tăng mạnh diện rộng, rất nhiều mã kịch trần.
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 42-2026 phát hành ngày 19/10/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Ở giữa đảo ngọc Phú Quốc, có một mô hình trống nấm Linh Chi đỏ từ nhiều năm nay, tạo thêm một phần việc làm cho người dân địa phương. Nấm ở đây được nuôi trồng theo kỹ thuật nông nghiệp công nghệ cao, nguyên liệu được hấp thanh trùng, tiệt trùng trước khi cấy phôi giống.