Cổ phiếu giảm giá rất rộng và khá mạnh nhưng thanh khoản vẫn tụt giảm chóng mặt. VN-Index đã để mất mốc 1070 điểm trong sáng nay.
Cả phiên sáng hai sàn mới khớp lệnh được 1.786,7 tỷ đồng, giảm tới 20% so với sáng hôm qua. Duy nhất CTG giao dịch được trên 100 tỷ đồng và cổ phiếu này cũng đang rớt giá 1,17%. Độ rộng sàn HSX chỉ là 106 mã tăng/163 mã giảm.
Độ rộng rất hẹp cho thấy đang có đà điều chỉnh rộng ở cổ phiếu. VN-Index đang giảm 0,51% xuống mức 1068,02 điểm. Tuy nhiên, chỉ số VN30-Index đang giảm 0,7%.
Các blue-chips giao dịch không tốt, cả rổ chỉ có 6 mã tăng/20 mã giảm. Các trụ lần lượt đổ gục và VN-Index chỉ còn trông cậy vào GAS tăng 1,18%, VNM tăng 0,28%, SAB tăng 0,8% để giảm thiệt hại về điểm số.
Cổ phiếu ngân hàng sáng nay bị xả lớn và hầu hết là giảm mạnh. VCB giảm 1,02%, BID giảm 1,88%, CTG giảm 1,17%, MBB giảm 0,81%, HDB giảm 0,86%, VPB giảm 0,8%, TPB giảm 0,67%.
Nhóm trụ độc lập cũng không tốt: VIC giảm 1,14%, VJC giảm 0,25%, ROS giảm 2,31%, PLX giảm 1,42%, NVL giảm 5,05%, MSN giảm 1,25%, BVH giảm 2,65%.
Nhìn chung mặt bằng giá cổ phiếu ở sàn HSX không tích cực và kém nhất lại là các blue-chips. Vì vậy, thị trường chịu tác động lớn về điểm số. Nhóm Midcap là nhóm duy nhất đang tăng 0,31% nhưng thực ra nhóm này cũng chỉ có 25 mã tăng/33 mã giảm.
Sàn HNX đang chủ yếu được PVS nâng đỡ khi cổ phiếu này tăng 3,16%. Trong khi đó ACB giảm 1,12%. HNX-Index đang giảm 0,58% với 48 mã tăng/83 mã giảm. HNX30 vẫn tăng 0,03% dù chỉ có 5 mã tăng/13 mã giảm.
Tổng thể hai sàn sáng nay rơi vào nhịp điều chỉnh khá mạnh. Ban đầu vẫn còn các cổ phiếu lớn nâng đỡ nên điểm số giảm nhẹ. Tuy nhiên độ rộng đã rất hẹp ngay từ đầu phiên. Đến khi các cổ phiếu lớn quay đầu sụt giảm, nhất là các mã ngân hàng bị ép mạnh đột ngột từ khoảng 10h trở đi, thị trường rơi hẳn vào nhịp điều chỉnh rõ ràng.
Thanh khoản rất kém là điều khá bất ngờ vì mức giảm giá khá lớn đã khiến cổ phiếu xuống thấp hơn so với hôm qua. Hôm qua lúc thị trường được đẩy tăng mạnh, lực cầu đuổi giá khá tốt. Hôm nay giá đã rẻ hơn nhưng thanh khoản vẫn rất thấp. Như vậy nhà đầu tư cầm tiền vẫn chưa thật sự muốn mua vào ở mức này.
Đặc biệt giao dịch ở rổ VN30 sáng nay quá kém với 840,7 tỷ đồng giá trị khớp lệnh, giảm 30% so với sáng hôm qua và xác lập kỷ lục thấp chưa từng thấy về giá trị giao dịch kể từ đầu năm. Các blue-chips như GAS, VCB, MBB, SSI, HPG, SBT, PLX giảm thanh khoản chóng mặt.
Điểm tích cực nhất sáng nay là nhà đầu tư nước ngoài đã quay lại mua ròng. Trên HSX, tổng giá trị mua đạt 277,9 tỷ đồng, bán ra chỉ có 178 tỷ đồng. Rổ VN30 bị bán ròng không đáng kể với 113,7 tỷ đồng bán ra và 111,3 tỷ đồng mua vào. HNX được mua 11,6 tỷ đồng, bán ra 13,2 tỷ đồng.
Tuy vậy, khối ngoại mua ròng chủ đạo là ở BCG và TCD qua hình thức thỏa thuận. CTG, VCB, GAS là các blue-chips duy nhất được mua khá tốt. Phía bán khối này cũng xả ròng NVL, HDB, CII, VNM, PVD.



VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 19-23/10/2026.
Khối tự doanh phiên cuối tuần mua ròng 534,1 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, nhóm này mua ròng 398,3 tỷ đồng.
Giá vàng thế giới giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (16/10), hoàn tất một tuần đi xuống, dù tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng giảm...
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (16/10) và hoàn tất một tuần giảm, khi nhà đầu tư bán mạnh cổ phiếu công nghệ - nhất là các cổ phiếu có liên hệ mật thiết với làn sóng đầu tư trí tuệ nhân tạo (AI)...
Hồi năm 2012, bản đồ nợ của châu Âu vẫn còn rất đơn giản: ở phía Bắc là nhóm các quốc gia cốt lõi với chi phí vay thấp, trong đó Đức đóng vai trò trung tâm, còn ở phía Nam là nhóm các quốc gia ngoại vi với nợ nần chồng chất...
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Thực tế, sau 9 tháng năm 2026, dù kinh tế ghi nhận nhiều kết quả tích cực, chỉ có 12/34 tỉnh, thành phố đạt mức tăng trưởng hai con số. Bài toán đặt ra không chỉ là huy động thêm nguồn lực, mà còn là nâng cao năng lực thực thi và chuyển hóa nguồn lực thành giá trị thực chất.