
Trong tuần từ 4/11 đến 9/11, chỉ số giá 2 sàn đều sụt mạnh, VN-Index giảm 48,34 điểm, giảm gấp đôi tuần trước, còn HASTC-Index sụt 26,35 điểm sau khi tăng 1,48 điểm trong tuần trước.
Tại sàn Tp.HCM, lượng đặt mua giảm và đặt bán tăng, cung cao hơn cầu cả 5 phiên. Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục tăng lượng mua vào, riêng phiên ngày thứ năm, lượng mua bán đột ngột sụt mạnh.
Tại sàn Tp.HCM, lượng đặt bán cao hơn nhiều lượng đặt mua trong cả 5 phiên làm cho cung cao cầu tới 14,06 triệu chứng khoán và hàng loạt cổ phiếu giảm giá, VN-Index sụt mạnh. Tổng lượng đặt mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ giảm 8,69 triệu chứng khoán, còn 98,5 triệu chứng khoán, gần 38 triệu chứng khoán đặt mua không được khớp lệnh. Tổng lượng đặt bán tăng 7,34 triệu chứng khoán, đạt mức 112,56 triệu chứng khoán.
Khối lượng dư bán là 51,88 triệu chứng khoán, tăng 6 triệu chứng khoán so tuần trước. Tổng khối lượng khớp lệnh 5 phiên tăng nhẹ, lên 60,683 triệu chứng khoán, tăng hơn 1,3 triệu chứng khoán nhưng tổng trị giá khớp lệnh giảm mạnh từ 7.019 tỷ đồng xuống 6.330 tỷ đồng.
Giao dịch cổ phiếu của Đạm Phú Mỹ vượt qua mặt cổ phiếu “tân binh” vừa chuyển từ sàn Hà Nội vào Tp.HCM là Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI), đứng đầu thị trường với 10,408 triệu cổ phiếu, trị giá 937 tỷ đồng.
STB đứng thứ hai với gần 4,91 triệu cổ phiếu, trị giá 327 tỷ đồng. SSI đứng thứ ba với 2,839 triệu cổ phiếu, tổng trị giá 746 tỷ đồng. Đứng thứ 4 thị trường là VF1 với 2,04 triệu chứng chỉ quỹ, trị giá 65 tỷ đồng, thứ năm là VTO với 1,55 triệu cổ phiếu, trị giá 147 tỷ đồng.
Tại sàn Tp.HCM, nhà đầu tư nước ngoài tăng lượng mua vào. Tổng lượng họ mua vào đạt 10,67 triệu chứng khoán, tăng 1,3 triệu chứng khoán so với tuần trước, tổng trị giá mua đạt hơn 1.243 tỷ đồng, giảm gần 300 tỷ đồng. Nhà đầu tư nước ngoài bán 6,7 triệu chứng khoán, tăng 0,3 triệu chứng khoán, trị giá bán đạt 845 tỷ đồng, giảm gần 150 tỷ đồng.
Tại sàn Hà Nội, nhà đầu tư nước ngoài mua vào nhiều hơn bán ra, họ mua 629.000 cổ phiếu, giảm 50.000 cổ phiếu so tuần trước, trị giá mua 71,054 tỷ đồng. Nhà đầu tư nước ngoài bán 468.700 cổ phiếu, tương tự tuần trước, trị giá bán đạt 50,776 tỷ đồng.
Về nguyên nhân giá hàng cổ phiếu sụt giảm mạnh trong tuần qua, nhiều nhà đầu tư cho rằng thị trường đón nhận nhiều thông tin bất lợi như: Hãng tin Bloomberg khẳng định các nhà đầu tư nước ngoài ngoài đang đàm phán mua cổ phần Vietcombank (VCB) với giá chỉ 5-7 lần giá trị sổ sách của VCB ở thời điểm cuối năm 2006. Đợt phát hành cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) của VCB bị chậm trễ gây đã tác động mạnh đến tâm lý của NĐT trong bối cảnh thị trường chứng khoán thế giới đang chao đảo và thị trường chứng khoán Việt Nam đang bị tác động bởi quá nhiều tin không tốt.
Thông tin của Hãng tin Bloomberg cũng làm cho giá nhiều cổ phiếu ngân hàng trên thị trường OTC giảm 5-10% vào cuối tuần qua bởi nhiều nhà đầu tư đang cân nhắc thận trọng việc có nên tiếp tục nắm giữ các cổ phiếu ngân hàng đang chuẩn bị niêm yết hay không bởi lẽ giá của chúng tính trên giá trị sổ sách cao hơn 5-7 lần, tức là cao hơn mức mà nhà đầu tư nước ngoài chấp nhận trả đối với cổ phiếu của VCB.
Theo nhận định của một số công ty chứng khoán, trong khi nhà đầu tư đang gặp rất nhiều khó khăn về nguồn vốn do sức ép thu hồi nợ vay của các ngân hàng để thực hiện Chỉ thị 03 thì hàng loạt các công ty niêm yết phát hành thêm cổ phiếu và hàng loạt công ty có quy mô vốn rất lớn đua nhau lên sàn trong 3 tháng cuối năm 2007 sẽ khiến thị trường bị "bội thực".
Trong khi đó, chỉ số giá tiêu dùng trong nước tăng cao, bất động sản và vàng cũng tăng nóng, thị trường chứng khoán thế giới chao đảo càng làm cho nhiều nhà đầu tư lo lắng.
Giá vàng thế giới giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (16/10), hoàn tất một tuần đi xuống, dù tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng giảm...
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (16/10) và hoàn tất một tuần giảm, khi nhà đầu tư bán mạnh cổ phiếu công nghệ - nhất là các cổ phiếu có liên hệ mật thiết với làn sóng đầu tư trí tuệ nhân tạo (AI)...
Hồi năm 2012, bản đồ nợ của châu Âu vẫn còn rất đơn giản: ở phía Bắc là nhóm các quốc gia cốt lõi với chi phí vay thấp, trong đó Đức đóng vai trò trung tâm, còn ở phía Nam là nhóm các quốc gia ngoại vi với nợ nần chồng chất...
Mặt bằng định giá thị trường hiện đã phản ánh phần lớn áp lực từ lãi suất. VN-Index đang giao dịch ở mức P/E 13,5 lần dựa trên lợi nhuận 12 tháng gần nhất .
Áp lực bán rất nhẹ tiếp tục hỗ trợ bên mua chống đỡ tốt điểm số dù một lần nữa VN-Index có thời điểm để mất mốc 1700. Lần đầu tiên sau 8 tuần giá trị khớp lệnh sàn HoSE xuống dưới ngưỡng 10 ngàn tỷ đồng, nhưng số lượng cổ phiếu tăng giá lại nhiều áp đảo.
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Thực tế, sau 9 tháng năm 2026, dù kinh tế ghi nhận nhiều kết quả tích cực, chỉ có 12/34 tỉnh, thành phố đạt mức tăng trưởng hai con số. Bài toán đặt ra không chỉ là huy động thêm nguồn lực, mà còn là nâng cao năng lực thực thi và chuyển hóa nguồn lực thành giá trị thực chất.