
Trong tuần từ 7/1 đến 11/1, chỉ số giá 2 sàn đều giảm mạnh, giá hàng loạt các cổ phiếu có số lượng niêm yết lớn và cổ phiếu mới lên sàn giảm mạnh.
Khối lượng giao dịch tăng so tuần trước, giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài cũng tăng, tại sàn Tp.HCM, họ mua gấp 1,7 lần lượng bán.
Kết thúc tuần, VN-Index giảm 42,32 điểm, tương đương 4,68%. Trong 6 cổ phiếu tăng giá, HPG tăng mạnh nhất, tăng 9,28%, lên 106.000 đồng/cổ phiếu, tiếp đến là ITA và ANV đều tăng 4.000 đồng/cổ phiếu.
Trong tuần qua, có tới 129 cổ phiếu giảm giá, ba chứng chỉ quỹ cũng đều giảm giá, PF1 giảm tới 1.100 đồng, BF1 giảm 700 đồng và VF1 giảm 200 đồng. Mức giảm giá mạnh nhất là nhóm các cổ phiếu có khối lượng niêm yết lớn nhất thị trường, cụ thể: BMC giảm 38.000 đồng/cổ phiếu, FPT và DHG đều giảm 15.000 đồng/cổ phiếu, SSI giảm 12.000 đồng/cổ phiếu.
Hai cổ phiếu mới lên sàn cũng giảm giá mạnh: VSC của Công ty Cổ phần Container Việt Nam giảm 35.000đồng/cổ phiếu so với mức giá tham chiếu 155.000 đồng/cổ phiếu, xuống 120.000 đồng/cổ phiếu, LSS của Công ty Cổ phần Mía Đường Lam Sơn giảm 6.100 đồng/cổ phiếu, xuống 38.900 đồng/cổ phiếu vào phiên cuối tuần.
Tổng khối lượng giao dịch khớp lệnh đạt hơn 35,4 triệu cổ phiếu và hơn 1,5 triệu chứng chỉ quỹ. Giao dịch thỏa thuận đạt 1,45 triệu cổ phiếu, trị giá 138,3 tỷ đồng và hơn 5,464 triệu TP, trị giá 554 tỷ đồng.
Tổng lượng đặt bán đạt hơn 60 triệu cổ phiếu, cao hơn tổng lượng đặt mua tới 7 triệu cổ phiếu, lượng đặt bán và đặt mua chứng chỉ quỹ tương đối cân bằng với hơn 2,5 triệu chứng chỉ quỹ.
Nhà đầu tư nước ngoài tăng cường mua vào, họ mua khớp lệnh 5,165 triệu cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và bán khớp lệnh 3,038 triệu cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, họ còn mua bán thỏa thuận cùng khối 144.250 PAC và mua 200.000 cổ phiếu SC5.
Tuần qua, đáng chú ý nhất là phiên giao dịch ngày 10/1, VN-Index đã giảm xuống mức thấp nhất trong 12 tháng qua, mặc dù khối lượng giao dịch và giá trị giao dịch khớp lệnh lại tăng đột biến lên 10,6 triệu đơn vị, cao hơn so với mức bình quân khoảng 6,4 triệu đơn vị của các ngày khác trong tuần.
Tại sàn Hà Nội, chỉ số HASTC-Index cũng giảm 20,85 điểm tương đương giảm 6,72% trong tuần qua. Tuần qua, có 3 cổ phiếu mới lên sàn: CAP của Công ty Cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái, giá đóng cửa phiên cuối tuần 40.000 đồng/cổ phiếu, S96 của Công ty Cổ phần Sông Đà 9.06, giá cuối tuần là 73.100 đồng/cổ phiếu và SJM của Công ty Cổ phần Sông Đà 19 với giá đóng cửa 71.700 đồng/cổ phiếu. Kết thúc tuần, duy nhất chỉ có cổ phiếu VTL của Công ty Cổ phần Thăng Long tăng 400 đồng/cổ phiếu nhưng có tới 113 cổ phiếu giảm giá.
Giảm giá mạnh nhất là PVE của Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và thiết kế dầu khí, giảm tới 40.400 đồng/cổ phiếu (-35,56%) xuống 73.200 đồng/cổ phiếu.
Tiếp đến LUT của Công ty Cổ phần Xây dựng công trình Lương Tài với mức giảm 18.900 đồng/cổ phiếu (-31,87%), xuống 40.400 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu “Đại gia” ACB cũng giảm 4,7%, BVS giảm 6.000 đồng/cổ phiếu và PVS giảm 12.800 đồng/cổ phiếu.
Tổng khối lượng cổ phiếu giao dịch khớp lệnh đạt 11 triệu cổ phiếu, gấp 2 lần lượng cổ phiếu giao dịch tuần trước. Tổng giá trị giao dịch trong tuần đạt 969 tỷ đồng.
Khối lượng mua vào của nhà đầu tư nước ngoài tuần qua tăng gần gấp 4 lần so với lượng mua vào tuần trước (do tuần trước chỉ có 3 phiên giao dịch), đạt 381.400 cổ phiếu. Họ mua nhiều nhất 166.700 cổ phiếu của Bảo Minh, tiếp đến là 69.000 PVI và 63.200 NTP. Lượng bán ra nhiều nhất của nhà đầu tư nước ngoài là BMI với 63.200 cổ phiếu.




Giá chuyển đổi được xác định ở mức 34.000 đồng/cổ phiếu, cao hơn gấp 3 lần so với thị giá chốt phiên 14/10 ở mức 10.750 đồng/cổ phiếu.
Theo bản cập nhật danh sách cổ đông nắm giữ trên 1% mới nhất, Eximbank có thêm một nhà đầu tư mới là Công ty cổ phần Container Việt Nam - (mã VSC-HOSE) với việc trực tiếp nắm giữ 18,7 triệu cổ phiếu EIB.
Sau giao dịch, bà Bích Ngọc đã giảm sở hữu từ 564.696 cổ phiếu xuống còn 214.696 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu giảm từ 0,0067% xuống 0,0025% vốn tại Hòa Phát.
Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát (mã HPA-HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3/2026.
Ông Tuyên đã giảm sở hữu tại TNH về 0% và rời ghế cổ đông lớn tại TNH. Tuy nhiên, người có liên quan đến ông vẫn nắm giữ 36.511 cổ phiếu, chiếm 0,044% vốn điều lệ tại TNH.
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, mạo danh cán bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội, công an hoặc cán bộ phường/xã để tiếp cận người dân, lợi dụng nhu cầu tra cứu thông tin, thực hiện thủ tục và giải quyết quyền lợi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nhằm đánh cắp thông tin cá nhân, chiếm đoạt tài sản.