
VN-Index tiếp tục điều chỉnh mạnh trước thềm Fed hạ lãi suất vào thứ tư tuần này. Chỉ số giằng co biến động suốt phiên nhưng sau 2g chiều lượng hàng lớn xả ồ ạt khiến chỉ số rơi một mạch xuống 1.239 điểm tương đương giảm 12,45 điểm tốc độ giảm ngày càng mạnh.
Độ rộng cực xấu với 312 mã giảm trên 97 mã tăng. Trong đó, hầu hết các nhóm ngành đều chịu áp lực giảm mạnh. Nhóm vốn hóa lớn nhất nhì thị trường là bất động sản giảm mạnh nhất 1,48% tiếp theo là Chứng khoán giảm 1,41%. Ngân hàng giảm 0,62%; Viễn thông giảm 1,87%; Phần mềm giảm 1,42%; Nguyên vật liệu giảm 0,29%; Vận tải giảm 0,49%.
Đi cùng đó là top các cổ phiếu thổi bay điểm của thị trường hôm nay gồm VCB thổi 1,36 điểm; VHM thổi 1,32 điểm; GAS dìm thêm 0,97 điểm; ngoài ra còn có VIC, FPT, BID, VNM, MSN. Riêng nhóm này đánh bay 6,71 điểm của thị trường.
Ở chiều ngược lại, NAB là cổ phiếu tác động tích cực nhất thị trường nhờ thông tin dự báo Fubon ETF sẽ mua vào hơn 5 triệu cổ. Lực bán áp đảo vào cuối phiên, thanh khoản ba sàn lên 14.800 tỷ đồng trong đó khối ngoại đảo chiều mua ròng 218 tỷ chủ yếu gom TCB, NAB, FPT, VNM.
Nhận định về diễn biến phiên giao dịch hôm nay, ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc phân tích khối khách hàng cá nhân chứng khoán Yuanta cho rằng chủ yếu dòng tiền trong nước vẫn yếu do những lo ngại sau khi bão Yagi đổ bộ và gây thiệt hại lớn cho khu vực miền Bắc. Theo ước tính của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cơn bão gây thiệt hại khoảng 40.000 tỷ đồng, khiến GDP năm nay thấp hơn 0,15% so với kịch bản trước đó. Tuy nhiên, tăng trưởng GDP 6,5% vẫn có thể đạt được.
Bên cạnh đó, tuần này thị trường sẽ có một số sự kiện đáng chú ý như Fed sẽ họp và nhiều khả năng giảm lãi suất lần đầu tiên trong tháng 9; hai ETF quy mô lớn gồm ETF FTSE và VanEck Vectors Vietnam ETF cơ cấu danh mục; thị trường có một đáo hạn phái sinh vào thứ năm. Thông thường, tâm lý nhà đầu tư chờ đợi đến phiên cuối cùng của đợt cơ cấu ETF mới mua bán nên thanh khoản hiện tại duy trì ở mức thấp.
Đối với tín hiệu từ Fed, thị trường thế giới phản ứng khá tốt trước sự kiện này, chỉ có Việt Nam và Trung Quốc là giảm điểm. Điều đó cho thấy tâm lý nhà đầu tư lo ngại nhiều hơn về tăng trưởng kinh tế trong nước sau khi thiên tai gây ra.
Thị trường đã có thể cân bằng tại vùng 1.250 điểm nhưng nhiều sự kiện diễn ra cùng một thời điểm nên dòng tiền vẫn chờ những động thái mới từ trong nước. Nhìn rộng ra thì từ đầu năm đến nay, chỉ có 3 tháng đầu năm là Vn-Index tăng trưởng tích cực, các tháng còn lại đều sideway trong vùng giá hiện tại.
Mặc dù vậy, điểm đáng chú ý là trong nhịp giảm hôm nay, thanh khoản bắt đầu đi lên. Khi Vn-Index thủng 1.240 điểm áp lực bán gia tăng thanh khoản tăng cho thấy lực cầu tham gia vào thị trường tốt hơn do đang ở vùng giá thấp.
Theo phân tích của chuyên gia chứng khoán Yuanta, xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức giảm. Tuy nhiên, xu hướng trung và dài hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức tăng do đó, các nhà đầu tư vẫn nên ưu tiên mua và nắm giữ cho danh mục dài hạn.
"Tôi kỳ vọng tháng 9 - tháng 11, thị trường sẽ có một cú hích khi quy định liên quan đến prefunding được ban hành, VN-Index vẫn có khả năng vượt 1.300 điểm nên giai đoạn này nhà đầu tư không nên bi quan, khả năng xấu hơn thủng 1.200 điểm là không có. Tốt nhất nằm im cho đến khi VN-Index vượt 1.300 điểm thì có thể mua thêm hoặc dùng đòn bẩy", ông Minh khuyến nghị.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 13/10/2026.
Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay bán ròng 615,5 tỷ đồng, trong đó riêng giao dịch khớp lệnh bán ròng 550,7 tỷ đồng.
Đó là một công trình nghiên cứu kéo dài hàng thập kỷ nhằm phát triển các mô hình hiện đang được các ngân hàng trung ương và bộ tài chính trên toàn thế giới sử dụng để ổn định nền kinh tế...
Ông Dalio cũng cảnh báo rằng nhà đầu tư có thể đang xem nhẹ rủi ro đến từ tình trạng suy giảm khả năng tạo dòng tiền của doanh nghiệp, ngay cả khi các con số lợi nhuận được công bố vẫn tiếp tục cải thiện...
Sức ép của một vài cổ phiếu vốn hóa lớn rất có tiềm năng ép VNI thủng vùng đáy ngắn hạn quanh 1720 điểm. Điểm tốt là tâm lý chung không bị ảnh hưởng nhiều, dòng tiền bắt đáy vẫn đang chọn lọc cổ phiếu và duy trì được trạng thái phân hóa lành mạnh.
Giới chuyên gia đánh giá năm 2026 là thời điểm bản lề đối với thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Việc Nhà nước đang đẩy mạnh cải cách thể chế, chính sách để tháo gỡ rào cản về visa, thị thực, thời hạn… sẽ tạo ra các cơ hội, sức hút tốt cho khách du lịch.
Tuyệt đối không để nền kinh tế thiếu điện và thiếu xăng dầu, đó là khẳng định từ Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi. Kịch bản tăng trưởng kinh tế 3 tháng cuối năm cũng được xác định rõ để từng bộ, từng địa phương đều hoàn thành kế hoạch của cả năm, đưa kinh tế cả nước đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số.