VN-Index chốt phiên sáng tăng 1% tương đương 16,39 điểm lên mức 1651,85 điểm, nhịp lùi thấp nhất lúc 10h3 chỉ số vẫn tăng hơn 6 điểm. Độ rộng lúc hẹp nhất tại đáy chỉ số vẫn là 165 mã tăng/97 mã giảm. Kết phiên sàn HoSE có 206 mã tăng/94 mã giảm.
Dẫn sóng nhịp đột phá đường MA20 sáng nay là nhóm cổ phiếu blue-chips. VIC tăng 3,22% VHM tăng 1,17%, VPB tăng 1,6%, HPG tăng 1,3%, MBB tăng 1,49%, FPT tăng 1% đều là các cổ phiếu thuộc nhóm Top 10 vốn hóa của chỉ số. Riêng 6 mã này đã đem về hơn 9 điểm, tức là quá nửa tổng mức tăng của VN-Index.
VN30-Index đang tăng 1,03% với 25 mã tăng/3 mã giảm. Có 9 mã tăng quá 1%, bao gồm cả các mã tầm trung như MSN, GVR, HDB. Phía giảm khá tiếc khi TCB đỏ 0,14%, BID tham chiếu và hai trụ lớn ngân hàng khác yếu là VCB tăng 0,33% và CTG tăng 0,21%. Về cơ bản sự đồng thuận tăng giá là nhỉnh hơn nhưng chưa đủ để tạo sự bùng nổ. Thậm chí riêng VIC đã đem về hơn 6 điểm, thể hiện tác động vượt trội của trụ.
Tuy vậy sức mạnh của các cổ phiếu lớn phát huy tác dụng đúng thời điểm cũng là lợi thế. Hôm nay VN-Index đối diện ngưỡng kháng cự kỹ thuật tương đương với đường giá trung bình 20 phiên và VIC là “con bài tẩy” quan trọng. Cổ phiếu này tạo lực kéo ngay từ khi mở cửa với đỉnh cao nhất lúc 9h52 tăng 4,79%. Đợt chốt lời sau đó đẩy VIC lùi lại nhưng dòng tiền vào đỡ ổn định giúp neo giá với thanh khoản cao nhất thị trường, đạt 575,2 tỷ đồng. Phiên tăng mạnh sáng nay cũng giúp VIC quay lại kiểm định vùng đỉnh cao lịch sử hồi cuối tháng 10 vừa qua.
Ảnh hưởng của nhóm cổ phiếu blue-chips cũng rõ nét trên góc độ thanh khoản. Tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE sáng nay tăng 17,7% so với phiên trước, tương đương mức tăng tuyệt đối 1.429 tỷ đồng thì VN30 tăng 30% tương đương 1.321 tỷ đồng. Nói cách khác, gần như toàn bộ mức tăng thanh khoản sáng nay đến từ rổ blue-chips này. Toàn sàn HoSE có 14 cổ phiếu đạt giá trị khớp lệnh vượt 200 tỷ đồng thì 10 mã thuộc rổ VN30.
Dù vậy điều này cũng không có nghĩa là các cổ phiếu còn lại yếu. Thực tế biên độ tăng tốt nhất lại rơi vào nhóm midcap, chỉ số đại diện rổ này tăng 1,1%. VN-Index có 107 cổ phiếu tăng vượt 1% thì VN30 đóng góp 9 mã mà thôi. Về thanh khoản, thậm chí midcap cũng đóng góp vài cổ phiếu trong nhóm những mã sôi động nhất vượt trăm tỷ đồng và giá cũng không tệ: CII tăng 5,17% khớp 378,5 tỷ đồng; DXG tăng 2,34% với 201,8 tỷ; DIG tăng 4,16% với 199 tỷ; KDH tăng 1,59% với 164,6 tỷ; DGW tăng 6,88% với 142,4 tỷ; PDR tăng 2,25% với 137,6 tỷ; NVL tăng 6,71% với 265,9 tỷ.
Với các cổ phiếu thanh khoản nhỏ hơn, biên độ tăng giá thậm chí rất ấn tượng với gần 50 mã tăng vượt 2% trong đó gần 30 mã quá 3%. HID tăng 6,54%, HHV tăng 4,78%, QCG tăng 3,75%, SZC tăng 3,28%, HDC tăng 3,21%, NHA tăng 3,18%, DPR tăng 2,89%... là những cổ phiếu cũng giao dịch khá sôi động.
Tính chung nhóm tăng từ 1% trở lên của sàn HoSE đóng góp 55,4% tổng giá trị khớp của sàn này. Tỷ trọng cao cho thấy sức mạnh dòng tiền đem lại hiệu quả giá phù hợp. Đó là chưa kể đến 89% giao dịch cũng tập trung vào nhóm cổ phiếu tăng giá.
Các cổ phiếu đỏ sáng nay giao dịch yếu và không nhiều mã có thanh khoản lớn. SHB giảm 0,31%, TCB giảm 0,14%, VNM giảm 0,32% là 3 cổ phiếu đáng kể nhất. Thậm chí thanh khoản lớn nhất kế tiếp trong nhóm giảm là HAH chỉ khớp 38,6 tỷ đồng. Ngoài ra chỉ có 5 cổ phiếu giảm quá 1% với thanh khoản trên 10 tỷ đồng là GEE giảm 2,47% với 24,1 tỷ; VTP giảm 1,13% với 21,3 tỷ; CTR giảm 1,4% với 17,9 tỷ; DCL giảm 5% với 14,4 tỷ và BVH giảm 1,81% với 11,3 tỷ.
Nhà đầu tư nước ngoài đang bán ròng 722,6 tỷ đồng trên sàn HoSE, tập trung vào STB -141 tỷ, VHM -98,8 tỷ, VCI -81,4 tỷ, VRE -77 tỷ, VIX -59,4 tỷ, GEX -55,3 tỷ Phía mua ròng có HPG +132,9 tỷ, FPT +63 tỷ, VNM +33,6 tỷ.
Những rủi ro thông tin đã xuất hiện trong kỳ nghỉ khi xung đột Trung Đông bùng phát trở lại, giá dầu tăng mạnh và chứng khoán thế giới giảm điểm. Thị trường trong nước “phản ứng bù” trong phiên đầu tháng 9 và áp lực giảm ở cổ phiếu khá lớn.
Nhà đầu tư trong nước nếu giao dịch tài sản mã hóa được chào bán, phát hành cho nhà đầu tư nước ngoài, sẽ bị phạt từ 70 - 100 triệu đồng...
Hiệu ứng xấu từ thị trường quốc tế trong kỳ nghỉ dài đã khiến giao dịch trong nước hôm nay khá tiêu cực. Sắc đỏ lan rộng, mặc dù VN-Index được một vài cổ phiếu lớn nâng đỡ, nhưng hiệu quả phục hồi ở đa số cổ phiếu còn kém. Khối ngoại cũng bất ngờ có phiên xả lớn nhất 24 phiên.
Xu hướng tăng của VN-Index có thể bị hạn chế bởi áp lực lãi suất, lạm phát và các bất ổn địa chính trị toàn cầu.
Các ngân hàng trung ương thường để cho các cú sốc năng lượng tự qua đi thay vì phản ứng với các cú sốc đó bằng động thái chính sách tiền tệ...
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Thông tin mới nhất từ Cục Thống kê cho thấy, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8/2026 tăng 0,47% so với tháng trước, so với cùng kỳ năm trước tăng 4,89%. Nguyên nhân chủ yếu do giá xăng dầu trong nước điều chỉnh tăng theo giá nhiên liệu thế giới.