VN30-Index chốt phiên mất 0,63% với 7 mã tăng và 23 mã giảm, trong đó 9 mã giảm quá 1%. Trong số này bao gồm cả VIC giảm 2,11%, VHM giảm 1,3%, CTG giảm 1,17%, TCB giảm 1,69% và đều thuộc Top 10 vốn hóa. VN-Index do đó chịu sức ép mạnh, giảm 0,81% tương đương -14,27 điểm.
Đáng lưu ý là dòng tiền sau phiên bùng nổ hôm qua đã chậm lại đáng kể ở nhóm blue-chips. Rổ VN30 khớp lệnh chỉ đạt hơn 2.479 tỷ đồng, thấp nhất 5 phiên, đồng thời chỉ còn chiếm 51,2% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE. Thanh khoản ở các cổ phiếu tăng giá chiếm 36% rổ.
Ngay cả với các cổ phiếu blue-chips còn xanh, sức ép từ phía bán cũng đang thể hiện khá rõ, trừ SSB. Cổ phiếu này tăng tốt nhất rổ VN30, chốt trên tham chiếu 5,06% và hiện vẫn duy trì sát giá cao nhất. Còn lại GVR đạt đỉnh từ 9h40 sau đó trượt giảm xuống 1,47%, chốt phiên còn tăng 2,44%. MWG cũng đạt đỉnh từ khoảng 10h10 rồi lao dốc 1,3%, hiện còn tăng nhẹ 0,13%. BSR cũng trả lại tới 1,27% so với đỉnh, còn tăng 0,32%...
Với các cổ phiếu đang đỏ, tình hình khá tệ, nhiều mã bị ép xuống mạnh và đang chốt bằng hoặc sát giá thấp nhất. VIC có hai nhịp trượt giảm nhanh và đang ở giá thấp nhất ngày. VHM tạm thời nhích lên được 1 bước giá so với mức thấp nhất. Những cổ phiếu rất yếu là LPB giảm 2,28%, TCX giảm 2,1%, VRE giảm 1,89%, SHB giảm 1,83%, TCB giảm 1,69%, VPL giảm 1,61% cũng đều đang chốt ở mức thấp nhất hoặc nhích lên 1-2 bước giá không đáng kể.
Với các cổ phiếu vừa và nhỏ, đà trượt giảm ở điểm số cũng có tác động nhất định. Ngay từ 9h30 độ rộng đã áp đảo ở phía đỏ với 94 mã tăng/122 mã giảm, kết phiên là 101 mã tăng và 172 mã đỏ. Thống kê khoảng 43% số cổ phiếu có giao dịch ghi nhận biên độ trượt giá quá 1% so với mức đỉnh đầu ngày và gần 54% đang chốt ở giá thấp nhất hoặc có dư bán trên giá thấp nhất 1 bước giá. Hai thống kê này cho thấy sức ép bán ra tăng dần trong ngày và duy trì tới cuối phiên. Cùng với mức thanh khoản khớp lệnh tổng thể HoSE giảm hơn 25% so với sáng hôm qua, bên mua đang cho thấy sự thoái lui.
Dù vậy sức ép cũng chưa dẫn đến những hoạt động hỗn loạn nào, trong 172 mã đỏ có 81 mã ghi nhận mức giảm quá 1%. Chỉ 17 mã trong số này đạt thanh khoản từ 10 tỷ đồng trở lên. Áp lực bán ở nhóm Midcap nhìn chung không mạnh. PNJ giảm 5,21% với 427,9 tỷ đồng là trường hợp khá đặc biệt vì mã này đang trong xu hướng lao dốc rất mạnh. Còn lại VND giảm 1,44% với 31,9 tỷ, CII giảm 1,62% với 26,9 tỷ, DXG giảm 1,51% với 21,9 tỷ, DGC giảm 3,35% với 18,9 tỷ là những cổ phiếu giao dịch nhiều nhất.
Ở nhóm tăng giá, giao dịch cũng rất co cụm và chênh lệch thanh khoản lớn. MSN đang dẫn đầu với thanh khoản 437,7 tỷ đồng, giá tăng 1,81%. MSN cũng đã bị ép lùi xuống 4 bước giá so với mức cao nhất. Cổ phiếu này đang ở giá cao nhất gần 4 tháng. MSB khớp 155,3 tỷ, giá tăng 1,74%; PVT khớp 121,8 tỷ, giá tăng 1,63%; GMD khớp 121 tỷ, giá tăng 4,23%; VSC khớp 74,4 tỷ, giá tăng 2,7%; BVH khớp 71,9 tỷ giá tăng 4% là những cổ phiếu nổi bật.
Nhà đầu tư nước ngoài vẫn đang duy trì hoạt động bán ròng. Mức rút vốn trên HoSE khoảng 452,3 tỷ đồng nhưng không có giao dịch quá lớn. PNJ bị bán ròng nhiều nhất với -91,8 tỷ, TCB -68,8 tỷ, VIC -35,7 tỷ, VHM -29 tỷ, VIX -26,3 tỷ, HAH -21,1 tỷ. Phía mua ròng có VIB +19,9 tỷ, MCH +15,5 tỷ là nhiều nhất.
Sau kế hoạch chuyển toàn bộ cổ phiếu niêm yết về Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE), cơ quan quản lý tiếp tục tính toán phương án tổ chức lại cách vận hành thị trường với nhiều thay đổi như giao dịch xuyên trưa, nới biên độ dao động giá và rút ngắn thời gian thanh toán…
Tỷ phú Ray Dalio cảnh báo việc Trung Quốc và Nhật Bản giảm mua trái phiếu kho bạc Mỹ có thể gây thêm sức ép lên thị trường vốn đã biến động mạnh trong năm nay…
Theo Chứng khoán Rồng Việt, bước sang quý 4/2026, rủi ro bên ngoài vẫn là yếu tố chi phối thị trường trong ngắn hạn. Kịch bản “lãi suất cao duy trì lâu hơn” đang được củng cố, trong khi dòng vốn toàn cầu tiếp tục dịch chuyển về các tài sản an toàn.
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết tháng 9/2026, diễn biến giá cổ phiếu trên thị trường niêm yết HNX có xu hướng giảm.
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (6/10), với chỉ số S&P 500 lập kỷ lục mới, nhờ cổ phiếu công nghệ giữ đà tăng và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đi xuống...
Việt Nam đã vươn lên thành một trong những “cường quốc xuất khẩu” trên thế giới. Tuy nhiên, đằng sau kim ngạch hàng trăm tỷ USD và những dòng hàng hóa đã đi khắp các thị trường, thương hiệu Việt vẫn đang đối mặt với bài toán định vị và nâng cao giá trị trên bản đồ toàn cầu.
Tăng trưởng nhanh sẽ kéo theo những thay đổi lớn. Nếu người dân không được lắng nghe, doanh nghiệp thiếu niềm tin và các nhóm chịu tác động không được hỗ trợ thích đáng, chi phí xã hội của quá trình cải cách sẽ tăng lên.