Theo báo cáo gần đây của ngân hàng đầu tư Jefferies, nhiều
tháng sau phát biểu phản đối việc tiêm chủng của Bộ trưởng Y tế Mỹ Robert F.
Kennedy Jr., số lượng người Mỹ tiêm vaccine Covid-19 đã giảm khoảng 24% so với cùng
thời điểm năm ngoái.
Các nhà phân tích cho rằng tâm lý chán tiêm và mất động lực
tiêm chủng là nguyên nhân chính khiến tỷ lệ tiêm phòng Covid-19 tại Mỹ trong những
tháng gần đây giảm mạnh so với các mùa tiêm chủng năm 2023 và 2024.
Theo dữ liệu từ công ty phân tích S3 Partners, kể từ cuối
tháng 9, cổ phiếu Moderna là mã bị bán khống nhiều nhất trong rổ S&P 500.
S3 Partners ước tính các vị thế bán khống với cổ phiếu này đang ghi nhận khoảng
622 triệu USD lãi chưa hiện thực hóa trong năm 2025. Kết phiên ngày thứ Sáu tuần
trước, cổ phiếu Moderna giao dịch ở mức 23,72 USD, giảm 43% so với đầu năm và
quay lại vùng giá từng ghi nhận vào tháng 2/2020.
Hồi tháng 7/2021, khi được đưa vào rổ S&P 500, Moderna
đang ở giai đoạn đỉnh cao về triển vọng. Khi đó, Chính phủ Mỹ đặt mua hàng trăm
triệu liều vaccine Covid của hãng, giúp Tổng giám đốc Stephane Bancel trở thành
tỷ phú USD. Biên lợi nhuận hoạt động năm 2021 của Moderna thậm chí còn vượt cả
tập đoàn Berkshire Hathaway của tỷ phú Warren Buffett.
Tuy nhiên, Moderna bắt đầu ghi nhận thua lỗ từ năm 2023, tức
là khá lâu trước khi Bộ trưởng Kennedy bày tỏ quan điểm hoài nghi vaccine năm
nay. Doanh thu của công ty hiện giảm hơn 80% so với năm 2021.
Tại cuộc gặp với các nhà đầu tư tuần trước, ban giám đốc
Moderna dự báo công ty sẽ bắt đầu bước vào giai đoạn phục hồi từ năm 2026. Công
ty đặt mục tiêu tăng doanh thu tại các thị trường ngoài Mỹ và chạy đua ứng dụng
công nghệ mRNA - nền tảng được dùng để phát triển vaccine Covid-19 - vào điều
trị ung thư.
Chia sẻ với Financial Times, ông Noubar Afeyan, Chủ tịch Hội
đồng quản trị Moderna, cho biết làn sóng bán khống cổ phiếu không khiến công ty
thay đổi cách thức vận hành hay định hướng chiến lược.
“Chúng tôi đang phải đối mặt với rất nhiều yếu tố bất định,
nhưng tôi không cho rằng làn sóng bán khống cổ phiếu làm gia tăng các ẩn số
đó”, ông Afeyan nói. Ông hiện là Tổng giám đốc công ty đầu tư Flagship
Pioneering có trụ sở tại Boston, đơn vị sáng lập Moderna.
Ông cho rằng mọi người không nên quên những hệ lụy mà
Covid-19 đã gây ra, đồng thời nhấn mạnh hiện vẫn còn hơn 10 triệu người phải sống
chung với các triệu chứng kéo dài sau khi nhiễm virus.
“Mọi người đã quên mất thực tế rằng, về bản chất, chính họ
cũng có thể là nguồn lây nhiễm cho người khác. Vì sao chúng ta phải tuân thủ luật
giao thông? Việc không tuân thủ không chỉ đặt bản thân mình mà cả người khác
vào nguy hiểm. Covid là căn bệnh có khả năng lây truyền. Khi từ chối tiêm
vaccine, bạn không chỉ là người đứng ngoài vô can mà còn góp phần gây ra vấn đề”,
ông Afeyan nói thêm.
Trong khi đó, Bộ trưởng Kennedy từ lâu được biết đến với
quan điểm hoài nghi vaccine. Tháng 6 vừa qua, ông sa thải toàn bộ thành viên của
một ủy ban tư vấn vaccine cấp cao, và hai tháng sau tiếp tục thu hẹp phạm vi
khuyến nghị tiêm vaccine Covid-19 của chính phủ.
Tuần trước, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ
(CDC) thuộc Bộ Y tế Mỹ đã cập nhật trang web với nội dung rằng: “Các nghiên cứu
chưa loại trừ khả năng vaccine cho trẻ sơ sinh có thể gây tự kỷ”.
Từ đầu năm đến nay, Moderna đã chi hơn 1,2 triệu USD cho hoạt
động vận động hành lang - một con số cao kỷ lục đối với doanh nghiệp này.
Theo ông Myles Minter, nhà phân tích tại công ty dịch vụ tài
chính William Blair, do phụ thuộc lớn vào mảng vaccine, Moderna không phải là mục
tiêu mua lại hấp dẫn đối với các tập đoàn dược phẩm lớn.
“Bên mua sẽ cần nhìn thấy những dữ liệu thuyết phục về mảng
ung thư của Moderna thì mới quan tâm tới việc mua lại công ty này”, ông Minter
nhận định.
Moderna dự báo thị trường vaccine tại Australia,
Canada và Anh có thể giúp doanh thu của hãng tăng thêm tối đa 10% trong năm tới.
Từ năm 2027, khi thỏa thuận cung cấp vaccine Covid giữa hãng Pfizer và Liên
minh châu Âu (EU) hết hiệu lực, thị trường châu Âu sẽ mở ra thêm dư địa để
công ty cạnh tranh.
Trong dài hạn, công ty kỳ vọng mảng vaccine sẽ tạo đủ dòng
tiền để sử dụng cho hoạt động nghiên cứu và phát triển điều trị ung thư.
“Chúng tôi đang bước vào giai đoạn mang tính bước ngoặt về
tài chính và có cơ sở để kỳ vọng công ty đạt điểm hòa vốn vào năm 2028”, ông
Jamey Mock, giám đốc tài chính của Moderna, cho biết.