Giữa cơn lốc chốt lời, bắt đáy ở cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán hay thép khiến giá giằng co, nhóm cổ phiếu thủy sản đột ngột bùng nổ cả về thanh khoản lẫn giá...
VN-Index trồi sụt nhưng không có tiến triển chiều nay.
Các nhịp xả, bắt đáy tiếp tục diễn ra trong phiên chiều nay khiến đa số cổ phiếu trồi sụt không ổn định. Rất nhiều mã đã không giữ được đà tăng đến hết phiên. Tuy nhiên vẫn có nhiều cổ phiếu thu hút dòng tiền bất ngờ và tăng mạnh.
Cổ phiếu thủy sản hôm nay đột ngột trở thành tâm điểm. Thực ra nhiều mã thủy sản đã tăng giá từ đầu tháng, nhưng mức tăng không có gì đáng chú ý, thanh khoản cũng bình bình. Hôm nay nhiều mã mới thật sự bùng nổ.
Những cổ phiếu tiêu biểu của nhóm này đều đóng cửa ở giá kịch trần. Đó là CMX, VHC, FMC, ACL, ANV. Thậm chí đến các mã “liu riu” trên sàn UpCOM như SSN, ICF lâu nay gần như “ngủ li bì” về thanh khoản, cũng bừng tỉnh.
Dĩ nhiên những cổ phiếu thủy sản trên sàn HoSE được chú ý nhất, đơn giản vì dòng tiền đã lớn sẵn ở sàn này. Nổi bật nhất là VHC. Cổ phiếu này đầu phiên cũng chịu chung số phận của rất nhiều mã khác, là giảm giá theo thị trường. Tuy nhiên sau đó VHM đột ngột được mua cực mạnh, đến cuối phiên sáng đã tăng 4,3% so với tham chiếu. Thanh khoản của VHC đã khá lớn với 146,5 tỷ đồng.
Sang chiều cổ phiếu này tiếp tục được mua cực mạnh, nhưng lượng bán bắt đầu ít đi. Chỉ chưa tới 1,8 triệu VHC được khớp, trị giá 79 tỷ đồng và giá đã lên kịch trần. VHM lọt vào top 20 cổ phiếu có giá trị cao nhất sàn HoSE phiên này, với tổng cộng 225,6 tỷ đồng.
VHC có phiên kịch trần đầu tiên của năm 2021 và chỉ nhờ phiên tăng hôm nay, giá đã lên cao nhất trong vòng 6 tháng. Tính từ đầu tháng 5/2021 đến nay VHC tăng 22,6%, trong đó riêng tháng 6 tăng 10,6%. VHC đang hoàn lại những đau thương khi 5 tháng trước cũng bốc hơi 23% giá trị.
Các cổ phiếu thủy sản bất ngờ tăng nóng với thanh khoản khá cao.
Ngoài VHC, thanh khoản của các cổ phiếu thủy sản khác nhìn chung rất nhỏ, khó có thể coi là có dòng tiền lớn đổ vào đồng loạt giống nhau. Sau VHC chỉ có ANV khớp gần 66 tỷ đồng là đáng kể. Tuy nhiên cũng có thể xem các mã thủy sản đột nhiên nhận được quan tâm, vì thanh khoản trước đây rất tệ. Chẳng hạn CMX khối lượng 20 phiên vừa qua chỉ đạt trung bình 210.000 cổ phiếu, giá chưa tới 7.000 đồng. Hôm nay khối lượng tăng gấp đôi. IDI, FMC hay ACL cũng vậy, thanh khoản có sự gia tăng đột biến. SSN, ICF những mã bên sàn UpCOM cũng rất ít chú ý, hôm nay đều thanh khoản mạnh so với bình quân.
Nếu so với các nhóm cổ phiếu thời thường hút vốn ngàn tỷ mỗi mã hàng ngày thì rõ ràng các cổ phiếu thủy sản chỉ bằng số lẻ. Do vậy chưa có dấu hiệu gì rõ ràng là xuất hiện sự đảo chiều dòng vốn vào đây. Biến động này có lẽ chỉ là hoạt động đầu cơ thông thường của số ít nhà đầu tư.
Đối với các cổ phiếu dẫn dắt như ngân hàng, chứng khoán thì hôm nay tiếp tục là sự thất vọng. Phiên chiều các mã ngân hàng tiếp tục chịu sức ép lớn và không thể lên cao hơn được. Duy nhất ACB tăng 0,44%, KLB tăng 0,76%. Còn lại từ lớn đến nhỏ đều giảm: VCB giảm 0,2%, BID giảm 3,41%, CTG giảm 1,98%, TCB giảm 1,38%, MBB giảm 1,69%, STB giảm 2,38%, TPB giảm 1,81%, EIB giảm 2,57%, HDB giảm 2,1%....
Nhóm cổ phiếu chứng khoán phân hóa tốt hơn. VCI thậm chí còn tăng kịch trần. ORS cũng dẫn đầu nhóm penny tăng hết biên độ. SSI tăng 0,64%, VND tăng 4,43%. Tuy nhên cũng có quá nửa mã trong nhóm này giảm, như HCM giảm 0,13%, FTS giảm 0,7%, BVS giảm 1,44%, BSI giảm 1,5%, CTS giảm 4,5%...
Hai cổ phiếu lớn nâng đỡ thị trường phiên này là VNM tăng 3,48% và HPG tăng 2,58%. Tuy nhiên nhóm trụ lớn hơn giảm sâu: VIC giảm 1,94%, VHM giảm 1,89%, MSN giảm 1,34%, GAS giảm 1,49%, chưa kể nhóm ngân hàng.
VN-Index đóng cửa giảm 0,7% so với tham chiếu, tức là cả phiên chiều, trồi sụt đầy vất vả mà chỉ số không cải thiện gì so với cuối phiên sáng. VN30-Index đóng cửa giảm 0,45%. Độ rộng trên HoSE có cải thiện nhẹ lúc đóng cửa với 162 mã tăng/236 mã giảm. Midcap chỉ còn giảm 0,03%, Smallcap tăng 0,01%. Cổ phiếu trong 2 rổ này là yếu tố giúp cải thiện độ rộng thị trường trong phiên chiều.
Nhà đầu tư nước ngoài tăng bán ra trong chiều nay, khiến vị thế ròng giảm so với phiên sáng. Cuối ngày khối này ghi nhận mua ròng 250,2 tỷ đồng trong khi cuối phiên sáng đang là mua ròng 481,6 tỷ đồng. DXG bị bán ròng 155,8 tỷ đồng, NVL bán 74 tỷ, SAB khoảng 55 tỷ. VIC, GEX, BID bị bán ròng từ 30 tỷ đến 41 tỷ đồng. Phía mua ròng vẫn là HPG, VNM, SSI, VCI, VCB, STB, VHM, CTG, HDB.
Ngụp lặn dưới tham chiếu, VN-Index lại mất gần 9 điểm
Tổng thống Trump muốn doanh nghiệp niêm yết ở Mỹ không phải báo cáo tài chính hàng quý
Tổng thống Donald Trump Mỹ đang tìm cách chấm dứt quy định yêu cầu các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán nước này phải công bố báo cáo tài chính hàng quý...
Áp lực tại vùng đỉnh vẫn lớn, thị trường cần thời gian tích lũy
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 17/9/2025
Tổ chức bắt đầu thoát hàng, xả ròng 1.700 tỷ phiên nay
Nhà đầu tư tổ chức trong nước bán ròng 1739.8 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ bán ròng 832.7 tỷ đồng.
Chuyên gia: Lỗi của nhà đầu tư là FOMO bất chấp nhưng khi điều chỉnh lại không mua
Khi thị trường tăng nóng, nhà đầu tư thường sẽ mua vào rất hưng phấn trong những phiên tăng điểm, nhưng lại sợ mua vào trong phiên giảm điểm. Đây là yếu tố khiến nhà đầu tư mắc lỗi trong giao dịch...
Bộ trưởng Tài chính: Việt Nam tiếp tục chú trọng thu hút vốn ngoại qua thị trường chứng khoán
Việt Nam tiếp tục chú trọng thu hút vốn đầu tư gián tiếp (FII) qua thị trường chứng khoán, nhằm đa dạng hóa nguồn vốn, tối ưu hóa cấu trúc tài chính, gia tăng tính thanh khoản và ổn định, bền vững.
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: