
“Cổ phiếu VFS đang cho thấy xu hướng tăng giá trong cả ngắn hạn và dài hạn”, Bezinga, chuyên trang tài chính lớn của Mỹ nhận định sau khi mức độ quan tâm lớn tới kỷ lục của VinFast đã khiến giá cổ phiếu VFS tăng vọt từ ngày 16/5.
Như vậy, chỉ trong 2 tuần kể từ khi chính thức thông báo nhận đặt cọc VF 3 (7/5), VFS đã có mức giá cao gấp đôi. Nếu so với thời điểm cuối tháng 4, cổ phiếu VinFast thậm chí đã tăng gần 200%. Theo companiesmarketcap.com, mức tăng ấn tượng này đẩy VinFast trở thành hãng xe điện có giá trị vốn hóa thứ 4 thế giới ở mức 14,8 tỷ USD, chỉ sau Tesla và hai hãng xe điện khác.
Giới tài chính quốc tế nhận định, cổ phiếu VFS đã nhận được nhiều thông tin tích cực khi VF 3 chính thức mở bán và đặc biệt là kỷ lục 27.649 đơn đặt hàng VF 3 từ ngày 13-15/5. Mức tăng “dựng đứng” trong nhiều ngày liên tiếp cũng cho thấy nhà đầu tư đang đặt kỳ vọng lớn vào tiềm năng của VF 3, sản phẩm mới của VinFast - vốn đã được đón nhận vô cùng tích cực ngay từ thời điểm được giới thiệu trên toàn cầu tại CES 2024 (Mỹ) hồi tháng 1/2024.
Theo chuyên trang tài chính của Mỹ The Motley Fool, VF 3 là mẫu xe có giá bán chỉ từ 10.000 USD, lựa chọn mua đứt pin cũng chỉ rơi vào khoảng 12.000 USD. Đây là lý do nhiều người đang tranh thủ nắm bắt cơ hội sở hữu xe điện thông minh với giá phải chăng.
Mặt khác, theo giới phân tích tài chính, việc VinFast đang có những bước đi nhanh để mở rộng ra thị trường châu Á cũng khiến giới đầu tư tin tưởng. Liên tiếp những động thái cụ thể của VinFast đã gây tiếng vang như Khởi công nhà máy ô tô tại Ấn Độ, chính thức ra mắt tại thị trường Thái Lan hay kế hoạch xây dựng nhà máy có công suất 50.000 xe mỗi năm tại Indonesia… Báo chí quốc tế, đặc biệt là các tờ báo tại châu Á đánh giá cao triển vọng của VinFast tại khu vực, đồng thời coi VinFast là biểu tượng đáng học hỏi của Việt Nam.
Với nhiều thông tin tích cực, các nhà nhà phân tích tại Mỹ đang xếp hạng “Mua” đối với VFS và lạc quan về mức giá mục tiêu có thể lên gần 10 USD/cổ phiếu trong thời gian tới.
Điểm yếu hôm nay vẫn là thanh khoản, ba sàn khớp lệnh vỏn vẹn gần 17.000 tỷ đồng giảm mạnh so với phiên giao dịch hôm qua trong đó nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 762,7 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì bán ròng 746,2 tỷ đồng.
Đà giảm lan rộng ở nhóm cổ phiếu blue-chips VN30 đã khiến VN-Index mất cơ hội tăng phiên chiều nay. Tuy vậy thị trường cũng không kém, khi nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ “xanh” vượt trội. Duy có điều nhóm này khó có thể thúc đẩy thanh khoản.
Dòng tiền tiết kiệm của người dân đang trở thành động lực quan trọng trên thị trường chứng khoán châu Á, giúp khu vực giảm phụ thuộc vào vốn ngoại. Tuy nhiên, làn sóng đầu tư trong nước cũng làm gia tăng rủi ro đầu cơ...
Dù dòng tiền có dấu hiệu quay lại một số nhóm cổ phiếu có kết quả kinh doanh quý 2/2026 tăng trưởng tích cực, mặt bằng thanh khoản nhìn chung vẫn ở mức thấp, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trong khi chờ đợi thêm tín hiệu rõ ràng từ thị trường.
Trong 10 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất của VN-Index thì chỉ 2 mã tăng nhẹ, 4 mã giảm, còn lại tham chiếu. Thiếu đi sức mạnh từ nhóm cổ phiếu dẫn dắt, chỉ số luẩn quẩn dao động hẹp trong phiên sáng nay. Ngay cả nhóm vừa và nhỏ cũng chững đà tăng.
Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đang trải qua tuần làm việc đầu tiên. Hàng loạt các dự án Luật, dự thảo Luật quan trọng được các đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận. Trong đó có dự án Nghị quyết nhằm bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm.
Kim ngạch thương mại song phương về hàng hóa và dịch vụ giữa Việt Nam và Australia hiện đạt khoảng 30 tỷ AUD (tương đương 21 tỷ USD), tăng hơn gấp đôi so với năm 2020. Chính phủ Australia cam kết thúc đẩy đầu tư hai chiều với Việt Nam. VnEconomy đã có cuộc trao đổi với bà Gillian Bird, Đại sứ Australia tại Việt Nam xung quanh dư địa hợp tác giữa hai nước, đặc biệt là các yếu tố mà doanh nghiệp quan tâm khi đầu tư tại Việt Nam.