Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Đắk Lắk, trước đó, ngày 19/12/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Doãn Bá Nhựt là Giám đốc Trung tâm môi trường PNE, địa chỉ tại phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.
Mở rộng điều tra vụ án đến ngày 14/3/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố bị can Trần Lê Lam Phương là nhân viên Trung tâm môi trường PNE.
Kết quả điều tra xác định trong khoảng thời gian từ tháng 10/2019 đến năm 2024, Trung tâm môi trường PNE đã hết hiệu lực Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường, cũng như không đảm bảo năng lực về nhân sự và phòng thí nghiệm.
Tuy nhiên, ông Nhựt vẫn ký hợp đồng dịch vụ môi trường với gần 100 tổ chức, cá nhân trên nhiều tỉnh thành như Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng và TP. Hồ Chí Minh và chỉ đạo Trần Lê Lam Phương cùng một số nhân viên khác của Trung tâm môi trường PNE thực hiện làm giả 1.058 phiếu kết quả phân tích, thử nghiệm quan trắc môi trường. Qua đó, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.
Các báo cáo đánh giá tác động môi trường giả mạo không phản ánh đúng thực trạng môi trường, làm suy yếu hiệu quả các chính sách bảo vệ môi trường, gây ảnh hưởng lâu dài đến hệ sinh thái.
Hành vi phạm tội của các bị can xâm phạm đến công tác quản lý Nhà nước về môi trường, không chỉ làm tổn hại đến môi trường mà còn làm giảm niềm tin của người dân vào các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực môi trường.
Quá trình mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố bổ sung vụ án hình sự về tội “Đưa, nhận hối lộ”, đồng thời ra Quyết định khởi tố 03 bị can đối với: Lê Trọng Huy Trường (sinh năm 1978, trú tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) - Trưởng phòng Hành chính tổng hợp thuộc Công ty Nhôm Đắk Nông Nhân Cơ VINACOMIN; Mai Thanh Tùng (sinh năm 1993, xã Kiến Đức, tỉnh Lâm Đồng) - Phó Trưởng phòng An toàn môi trường thuộc Công ty Nhôm Đắk Nông Nhân Cơ VINACOMIN và Lê Mạnh Hùng (sinh năm 1980, địa chỉ: Thôn Xóm Huế, xã Đắk Liêng, tỉnh Đắk Lắk) - Phó Giám đốc Trung tâm y tế huyện Lắk.
Các bị can trên đã có thoả thuận với bị can Doãn Bá Nhựt để tạo điều kiện cho Trung tâm môi trường PNE ký kết hợp đồng với đơn vị của mình, với mỗi hợp đồng được ký kết, thực hiện và thanh toán xong bị can Nhựt phải trích lại từ 30 đến 35% giá trị các hợp đồng cho các bị can Trường, Tùng và Hùng.
Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang tích cực, khẩn trương điều tra mở rộng, làm rõ hành vi vi phạm của những người liên quan khác đảm bảo tính răn đe, không bỏ lọt tội phạm, xử lý đúng người đúng tội.
Đồng thời, qua đây khuyến nghị các doanh nghiệp và cá nhân cần tìm hiểu thật kỹ trước khi lựa chọn các đơn vị cung cấp dịch vụ môi trường có uy tín, đủ điều kiện pháp lý để đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật trong lĩnh vực môi trường.




Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 31-2026 phát hành ngày 03/08/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Bộ Y tế khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh xây dựng môi trường làm việc hỗ trợ vận động, và có chính sách khen thưởng đối với tập thể, cá nhân tích cực tham gia các hoạt động thể lực…
Việc tối ưu hóa dòng tiền là bài toán thường trực của nhà thầu trong hoạt động quản lý tài chính. Tuy nhiên, doanh nghiệp cần phân định rõ việc quản trị dòng tiền minh bạch và chiếm dụng vốn trái phép...
Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng; hưởng lợi số tiền rất lớn với doanh thu lên tới hơn 539 tỷ đồng từ việc sản xuất thực phẩm chức năng giả dành cho nhiều lứa tuổi...
Bộ Y tế đề xuất sửa đổi, bổ sung mức tiền phạt cụ thể đối với hành vi vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm, theo hướng xác định rõ mức phạt tiền tối đa là 1 tỷ đồng đối với cá nhân, và 2 tỷ đồng đối với tổ chức…
Việt Nam cũng đã từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý cho hình thành, phát triển thị trường carbon, vận hành sàn giao dịch carbon trong nước, đồng thời chủ động kết nối với thị trường quốc tế. Các chuyên gia là đại diện cơ quan quản lý, các chuyên gia trong nước và quốc tế, doanh nghiệp về tiềm năng, sẽ cùng phân tích các cơ hội cũng như những vấn đề đặt ra và kiến nghị giải pháp để khai thác hiệu quả sân chơi mới này.
Những nếp nhà sàn nép mình bên sườn núi, thửa ruộng bậc thang uốn lượn hay bữa cơm đậm hương vị bản địa đang trở thành "điểm chạm" níu chân du khách. Từ những giá trị vốn có, nhiều vùng cao đã biến du lịch cộng đồng thành động lực phát triển kinh tế và nâng cao đời sống người dân.