Chào mừng kỷ niệm 81 năm Ngày Quốc khánh 02/9, đồng thời tạo khí thế thúc đẩy triển khai đầu tư, phát triển hệ thống hạ tầng các khu công nghiệp phía Nam thành phố, sáng 22/8, tại xã Thăng Trường, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ khởi công dự án Khu công nghiệp Tam Thăng (mở rộng 2) có tổng vốn đầu tư 550 tỷ đồng.
Dự án được phê duyêt chủ trương đầu tư tháng 6/2025, có quy mô khoảng 110,7 ha, là một bộ phận trong không gian phát triển Phân khu công nghiệp Tam Thăng thuộc Khu kinh tế mở Chu Lai đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch và định hướng theo Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng.
Phát biểu tại Lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đằ Nẵng Phan Thái Bình nhấn mạnh đây là sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng không chỉ đối với nhà đầu tư, mà còn góp phần cụ thể hóa các nội dung đã cam kết, đồng hành của chính quyền. Đồng thời, góp phần hoàn thành các nội dung, nhiệm vụ theo Chương trình công tác năm 2026 của UBND thành phố, phù hợp với định hướng mở rộng không gian phát triển kinh tế về phía Nam của thành phố trong giai đoạn mới, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.
Việc khởi công Khu công nghiệp Tam Thăng (mở rộng 2) sẽ mở rộng không gian sản xuất mới, tạo thêm quỹ đất công nghiệp; thu hút nguồn vốn đầu tư trong nước và nước ngoài; sẽ tạo thêm nhiều việc làm cho người dân, tăng thu ngân sách; thúc đẩy xuất khẩu. Và quan trọng hơn đây chính là là một động lực tăng trưởng mới cho phía Nam thành phố Đà Nẵng; đóng góp thiết thực vào mục tiêu tăng trưởng 2 con số theo chỉ đạo của Trung ương và các Nghị quyết, Chương trình hành động của thành phố Đà Nẵng đã đề ra.
Từ ý nghĩa đó, ông Phan Thái Bình đề nghị chủ đầu tư bảo đảm tiến độ, chất lượng dự án; xây dựng khu công nghiệp theo hướng xanh, hiện đại, cạnh tranh cao; đồng thời chủ động thu hút các nhà đầu tư thứ cấp có chất lượng, ưu tiên công nghệ cao, công nghệ sạch, ít phát thải, sử dụng hiệu quả tài nguyên và có khả năng liên kết với doanh nghiệp trong nước.
Việc khởi công dự án này thể hiện cam kết của Đà Nẵng trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn, cải cách thủ tục hành chính, xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi, cạnh tranh.
Chính phủ đã thảo luận, cho ý kiến đối với 11 dự án luật và 01 Nghị quyết dự kiến trình Quốc hội; nhấn mạnh việc rà soát để đảm bảo tính thống nhất, khả thi, không để xảy ra khoảng trống pháp lý…
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 34-2026 phát hành ngày 24/08/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Diễn biến kinh tế vĩ mô trong tháng 7/2026 và nửa đầu tháng 8/2026 cho thấy dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam của hàng loạt tổ chức tài chính trong nước và quốc tế đã có sự “đảo chiều” đáng chú ý. Không chỉ các dự báo được điều chỉnh tăng, mà đáng lưu ý hơn là biên độ và tốc độ điều chỉnh. Diễn biến này cho thấy nền kinh tế đang đứng trước những cơ hội mới, song đồng thời vẫn phải đối mặt với không ít thách thức đan xen...
Không chỉ mở rộng, giao thêm thẩm quyền tự chủ đầu tư, kinh doanh cho doanh nghiệp mà còn giao cho Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam là đơn vị chủ lực thay mặt cho Nhà nước để quản lý hợp đồng về dầu khí. Đó là những thay đổi rất lớn từ Luật Dầu khí (sửa đổi) hiện nay.
Bộ Xây dựng đánh giá công tác giải ngân tại dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau đang rất chậm, yêu cầu chủ đầu tư nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ nội nghiệp, điều chuyển khối lượng đối với nhà thầu chậm trễ, không có khả năng khắc phục...
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Những ngày này, tại các công trường xây dựng trường nội trú liên cấp ở khu vực vùng biên Thanh Hóa, hàng trăm kỹ sư, công nhân đang khẩn trương thi công ngày đêm, chạy đua với thời gian để hoàn thành công trình trước ngày 30/8, kịp đưa vào sử dụng trong năm học mới.