Sau 2 ngày rưỡi làm việc khẩn trương, sôi nổi, tập trung, trí tuệ và trách nhiệm cao, ngày 8/7/2023, Quốc hội đã hoàn thành phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 5. Bên lề hành lang Quốc hội, các đại biểu Quốc hội đã chia sẻ nhận xét của mình về phiên chất vấn và trả lời chất vấn của 4 tư lệnh ngành.
Đại biểu Trần Thị Diệu Thúy (đoàn Tp.Hồ Chí Minh) với mỗi bộ trưởng có kinh nghiệm và cách thức trả lời khác nhau. Mặc dù bằng hình thức này hay hình thức khác, mỗi Bộ trưởng đều có những phương pháp, cách trình bày khác nhau nhưng về cơ bản là nắm chắc được nội dung và những vấn đề mà các đại biểu mong muốn đặt ra. Các giải pháp đề xuất của các Bộ trưởng với Chính phủ để góp phần tháo gỡ những vướng mắc trong quy định pháp luật cũng rất rõ ràng.
“Tôi nhận thấy, những Bộ trưởng có kinh nghiệm nghị trường thì điểm sẽ luôn cao hơn những Bộ trưởng chưa từng trả lời chất vấn trước Quốc hội. Tuy vậy, tôi đánh giá cao tâm huyết, sự nhiệt tình và việc nắm vấn đề của các Bộ trưởng và có những hành động cụ thể”, đại biểu đoàn Tp.Hồ Chí Minh nhận xét.
Có thể có Bộ trưởng trả lời chưa rõ ràng, khúc chiết để làm hài lòng tất cả các chất vấn của đại biểu nhưng những sản phẩm của Bộ do Bộ trưởng đó đang điều hành đều khá rõ và có sản phẩm cụ thể như ban hành các Thông tư, đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định liên quan đến lĩnh vực của ngành mình.
Tuy nhiên, "cũng có Bộ trưởng thông báo đã làm được việc nọ, việc kia nhưng theo chia sẻ của các đại biểu những kết quả sản phẩm cụ thể chưa thực hiện tại cơ sở. Điều này cho thấy, những hành động của Bộ trưởng phải đi kèm với hoạt động kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện của cấp dưới về các nội dung mà Bộ trưởng đã rốt ráo giải quyết và sản phẩm cụ thể cần có thời gian để chứng minh", đại biểu nói.
Còn đại biểu Nguyễn Anh Trí (đoàn Tp.Hà Nội) nhận xét, tại kỳ họp này, các đại biểu Quốc hội tham gia đặt câu hỏi chất vấn có những điểm rất đặc biệt, sôi nổi. Hầu hết các câu hỏi đó rất đúng và trúng với nguyện vọng của cử tri, nhân dân đưa lên diễn đàn Quốc hội.
Bên cạnh đó, tại các phiên trả lời chất vấn của các Bộ trưởng có sự tranh luận của các đại biểu, xoáy sâu vào các vấn đề rất nóng trong thực tế nhưng chưa được các tư lệnh ngành đề cập, làm rõ đến nơi đến chốn. Đây là điểm đổi mới rất lớn.
Nhận xét về các Bộ trưởng tham gia trả lời chất vấn, Đại biểu cho rằng, hầu hết các vị tư lệnh ngành đã nắm rất chắc vấn đề và trả lời rất tốt. Tôi rất ấn tượng với phần trả lời của Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung rất rõ ràng, mạch lạc, khúc chiết.
Đại biểu cũng đánh giá cao phần trả lời của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh và Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng trong lần đầu tiên đăng đàn trả lời trước Quốc hội. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải mới nhận nhiệm vụ 7 tháng nhưng nắm rất chắc các vấn đề, nhóm vấn đề, kể cả những dự án rất nhỏ ở địa phương cũng được tư lệnh ngành trả lời chi tiết về vốn đầu tư, tiến độ, các vướng mắc hiện nay…
Nói về kỳ vọng sau phiên chất vấn và trả lời chất vấn, ông Trí cho rằng nguyện vọng của nhân dân, cử tri cũng như của đại biểu Quốc hội mong muốn những gì đã được nêu ra trong phiên chất vấn, đặc biệt là các cam kết của tư lệnh ngành phải được thực hiện, mang lại kết quả thật.
Phát biểu kết luận phiên chất vấn ngày 8/7, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, các nội dung hỏi và trả lời nhìn chung đều ngắn gọn, cụ thể, rõ ràng, ít có sự trùng lặp, có sự đối thoại, tranh luận thẳng thắn, mang tính xây dựng, sử dụng, tận dụng tối đa hiệu quả thời gian để chất vấn và làm rõ thêm vấn đề.
Các Bộ trưởng dù là người đã dày dặn kinh nghiệm trả lời chất vấn như Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung hay mới tham gia trả lời lần đầu như: Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh; Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đều đã thể hiện bản lĩnh, nắm chắc thực trạng của ngành và lĩnh vực phụ trách, thẳng thắn, không vòng vo, né tránh, kể cả những vấn đề khó và phức tạp.
Phiên chất vấn và trả lời chất vấn đã tiếp tục phát huy tích cực tinh thần tận tâm, tận lực, tích cực, tâm huyết và trách nhiệm của các vị đại biểu Quốc hội, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ, các vị Bộ trưởng và trưởng ngành. Tuy nhiên, trong từng lĩnh vực, bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn tồn tại, hạn chế và thách thức, cần phải có quyết tâm cao, có nhiều giải pháp đột phá, hành động quyết liệt, cụ thể, sâu sát để khắc phục trong thời gian tới.
Sau kỳ họp này và phiên họp này, Quốc hội đề nghị Chính phủ, các cấp, các ngành triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn nữa, tạo chuyển biến tích cực rõ rệt đối với những vấn đề vừa được chất vấn tại kỳ họp.




Trong cuộc gặp đại diện chuyên gia, trí thức người Việt tại Bỉ và Luxembourg, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu tháo gỡ các điểm nghẽn về cơ chế, chuyển từ tìm kiếm nguồn lực sang kết nối nguồn lực với nhu cầu thực tiễn, lấy kết quả và hiệu quả làm thước đo.
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh nhấn mạnh việc xây dựng Luật Phát triển công nghiệp văn hóa xuất phát từ yêu cầu thực tiễn nhằm giải phóng sức sáng tạo, khơi thông nguồn lực và tạo đòn bẩy đưa công nghiệp văn hóa trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước.
Việt Nam và Bỉ nhất trí làm sâu sắc hơn quan hệ song phương, hướng tới nâng cấp lên Đối tác chiến lược vào thời điểm thích hợp; thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và các lĩnh vực kinh tế có tiềm năng, thế mạnh của hai nước.
Chuyến thăm chính thức Liên minh châu Âu và Vương quốc Bỉ từ ngày 21 đến 24/10/2026 góp phần củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy triển khai khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – EU và mở rộng các hướng hợp tác với Bỉ. Các cuộc tiếp xúc và thỏa thuận trong chuyến thăm tập trung vào thương mại, đầu tư, công nghệ, chuyển đổi xanh và logistics.
Trưa 24/10 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Brussels, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ.
Theo dữ liệu mới nhất từ Hiệp hội Viễn thông tài chính liên ngân hàng toàn cầu (SWIFT), USD và euro chiếm tổng cộng 73,46% giá trị thanh toán qua mạng lưới này trong tháng 8/2026, chỉ còn hơn 1/4 dành cho tất cả các đồng tiền khác...
Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi) đang được xem xét tại nghị trường Quốc hội. Đại biểu Quốc hội thẳng thắn đề nghị quy định trong Luật phải bảo đảm về giá đất bồi thường và tái định cư. Không để việc đơn giản hóa phương pháp định giá làm giảm mức bảo vệ người có đất bị thu hồi. Dân di dời đi tạm cư thì phải có thời hạn.