07:42 26/09/2017

Đầu tư vào Đà Nẵng: “Triển vọng phát triển du lịch vẫn dồi dào”

Khánh Hòa

Sun Group nhận thấy, triển vọng phát triển của ngành du lịch Đà Nẵng còn rất dồi dào

Ông Đặng Minh Trường - Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị - Tổng giám đốc Sun Group.
Ông Đặng Minh Trường - Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị - Tổng giám đốc Sun Group.
Ngày 25/9, Thời báo Kinh tế Việt Nam, UBND thành phố Đà Nẵng, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Ban điều phối vùng duyên hải miền Trung đã tổ chức Diễn đàn Kinh tế miền Trung lần thứ hai. Nhân sự kiện này, Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc Sun Group, ông Đặng Minh Trường đã chia sẻ góc nhìn về cơ hội đầu tư tại Đà Nẵng.

“Được mệnh danh là “thủ phủ du lịch” miền Trung, với thiên nhiên ưu đãi, hệ thống cơ sở hạ tầng, giao thông thuận lợi, lối sống đô thị văn minh, cư dân thân thiện, Thành phố Đà Nẵng hội tụ nhiều lợi thế đặc biệt để phát triển du lịch.


Năm 2017, Đà Nẵng lần thứ 4 liên tiếp dẫn đầu cả nước về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI - theo kết quả công bố của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Góp phần quan trọng cho “thành tích” này của thành phố, lĩnh vực du lịch tiếp tục đạt mức tăng trưởng cao, hạ tầng được đầu tư phát triển mạnh với tổng vốn thu hút tới hơn 7,2 tỷ USD.

Thống kê năm 2016, du lịch Đà Nẵng thu hút 5,51 triệu du khách, trong đó 1,67 triệu du khách quốc tế, đạt 107% kế hoạch, tăng 17,7% so với năm 2015. Thống kê 6 tháng đầu năm 2017, tổng lượt khách du lịch đến Đà Nẵng ước đạt 3.229.476 lượt, tăng 33,2% so với cùng kỳ 2016, đạt 51,3% kế hoạch năm 2017. Tổng thu du lịch ước đạt 9.494,661 tỷ đồng, tăng 35,1% so với cùng kỳ năm 2016, đạt 51,3% kế hoạch năm 2017.

Đà Nẵng đã trở thành ví dụ điển hình về sự thành công, khi bứt phá ngoạn mục về cơ sở hạ tầng và dịch vụ du lịch, trở thành điểm đến có tăng trưởng du lịch cao nhất cả nước, ngay cả trong những giai đoạn du khách đến Việt Nam sụt giảm.

Góp phần cho thành tựu đó của Đà Nẵng là những công trình do Tập đoàn Sun Group đầu tư, như Sun World Ba Na Hills - khu du lịch hàng đầu Việt Nam, danh hiệu do Tổng cục Du lịch và Hiệp hội Du lịch Việt Nam bình chọn 2 năm liên tiếp 2015-2016.
 
Tiếp đó là “công viên của những kỷ lục” Sun World Danang Wonders nằm ở trung tâm thành phố; InterContinental Danang Sun Peninsula Resort - “Khu nghỉ dưỡng sang trọng bậc nhất thế giới” do World Travel Awards bình chọn trong các năm 2014-2015-2016, khách sạn 5 sao Novotel Danang Premier Han River, “Sân golf mới tốt nhất Châu Á - Thái Bình Dương” Bà Nà Hills Golf Club do World Golf Awards bình chọn năm 2016…

Tất cả hình thành nên chuỗi cung ứng dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí đẳng cấp, khẳng định vị thế hàng đầu của thương hiệu du lịch Đà Nẵng tại Việt Nam cũng như trong khu vực.

Không dừng lại ở những gì đã đạt được, ngành du lịch, cộng đồng doanh nghiệp và người dân Đà Nẵng vẫn luôn cố gắng tìm cách cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ.

Là nhà đầu tư chiến lược tại Đà Nẵng, chúng tôi mong có được môi trường kinh doanh ổn định, như vậy doanh nghiệp mới vững tin làm ăn và kinh tế địa phương mới phát triển.

Chúng tôi nhận thấy, triển vọng phát triển của ngành du lịch Đà Nẵng còn rất dồi dào. Bên cạnh việc tiếp tục đầu tư để cho ra đời những sản phẩm du lịch mới, giới thiệu với du khách những trải nghiệm độc đáo, hấp dẫn thì việc nâng cao chất lượng dịch vụ, nâng cấp cơ sở hạ tầng chính là cách giúp Đà Nẵng khẳng định vị thế của mình.

Đặc biệt, trước thềm sự kiện APEC 2017, Đà Nẵng đang đứng trước cơ hội giới thiệu những thành tựu của mình với hàng ngàn quan khách đại diện cho 21 nền kinh tế thành viên, doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước, đại diện các cơ quan báo chí, thông tấn quốc tế…

Nắm chắc cơ hội, biến những thách thức thành động lực thúc đẩy phát triển, du lịch Đà Nẵng chắc chắn sẽ còn vươn xa, xứng đáng với danh hiệu “Điểm đến lễ hội và sự kiện hàng đầu khu vực” do World Travel Awards bình chọn năm 2016”.