
Dòng tiền mua vào quyết liệt chiều nay kéo giá cổ phiếu và các chỉ số tăng cao thêm liên tục. VN-Index đóng cửa có thêm tới 20,55 điểm tương đương tăng 1,68%, là mức tăng mạnh thứ hai sau phiên bùng nổ đầu tiên của nhịp này hôm 24/4 vừa qua. Từ chỗ nghi ngờ thị trường chỉ phục hồi kỹ thuật nhỏ, niềm tin lúc này lại hướng tới kiểm định đỉnh cao cũ.
Điều khá bất ngờ là chiều nay thanh khoản không cao, thậm chí hai sàn khớp lệnh còn giảm gần 10% so với phiên sáng, chỉ đạt hơn 8.421 tỷ đồng. HoSE phiên chiều giảm giao dịch 7,4%, đạt 7.716 tỷ đồng.
Thanh khoản ít hơn nhưng giá lại khỏe hơn: VN-Indẽ đóng cửa tăng 1,68%, VN30-Index tăng 1,51%, Midcap tăng 2%, Smallcap tăng 2,37% đều là vượt xa so với phiên sáng. Độ rộng của sàn HoSE cũng tốt hơn nhiều: 390 mã tăng/76 mã giảm, trong đó 17 mã kịch trần (phiên sáng có 4 mã), 220 mã tăng từ 1% trở lên (phiên sáng 182 mã).
Dẫn dắt thị trường bùng nổ vẫn là các cổ phiếu blue-chips. BID tăng 2,64%, GVR tăng 6,12%, CTG tăng 2,47%, VJC tăng 6,98%, MWG tăng 4,67%, HPG tăng 2,27% là các mã đưa VN-Index vượt qua mức bình quân 20 ngày một cách dứt khoát. Điều này thúc đẩy dòng tiền dũng cảm hơn, đặc biệt ở các mã đầu cơ. Phiên sáng HoSE mới có BSI, QCG, TCH và LGL kịch trần, chiều nay xuất hiện thêm NTL, VJC, FTS, BFC, CTS, HVN… với thanh khoản khá lớn.
Mặc dù thanh khoản tổng thể hôm nay tăng khoảng 9% và suy yếu một chút trong buổi chiều nhưng dòng tiền vẫn có mức độ tập trung rất cao. Sàn HoSE chứng kiến 48 cổ phiếu khớp lệnh vượt 100 tỷ đồng – nhóm này chiếm 75% tổng khớp của sàn – thì 40 mã tăng trên 1%. Đặc biệt có tới 20 mã trong nhóm thanh khoản hàng đầu này tăng từ 3% tới kịch trần.
Việc thanh khoản giảm nhưng giá tăng cao cho thấy bên bán đang găm giữ hàng hoặc rút giá lên cao. Hiện lợi nhuận ngắn hạn đang rất tốt cho những ai bắt đáy trước kỳ nghỉ, nhưng kỳ vọng vẫn còn nhiều và chưa sẵn sàng “ăn non”.
Phiên tăng mạnh mẽ hôm nay đang gây sức ép đáng kể lên những người cầm tiền hoặc mới mua một chút thăm dò. Những phiên tăng trước kỳ nghỉ Lễ có nền thanh khoản rất thấp và cũng chỉ duy nhất 1 phiên bùng nổ hôm 24/4. Hai phiên giao dịch duy nhất tuần trước cũng không có tín hiệu nào rõ ràng về sức mạnh. Diễn biến hôm nay là một bất ngờ, dòng tiền có biểu hiện chấp nhận rủi ro cao hơn hẳn vì hiện giá đã lên khá cao so với trước kỳ nghỉ.
Trong 76 cổ phiếu “lạc dòng” hôm nay, nhiều mã cũng có cải thiện so với phiên sáng, dù mức độ phục hồi không đủ để đổi màu giá. VRE còn giảm 0,21%, HDB giảm 0,61%. Ngoài ra nhóm giảm giá này đại đa số thanh khoản nhỏ, đáng chú ý chỉ có GMD giảm 1,52% giao dịch 141,1 tỷ đồng; FRT giảm 1,1% với 85,9 tỷ; REE giảm 0,91% với 105,6 tỷ; PNJ giảm 0,62% với 97,9 tỷ; KDH giảm 0,56% với 89,1 tỷ; NLG giảm 0,49% với 88,1 tỷ.
Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay cũng giải ngân khá mạnh tay, tổng giá trị mua thêm trên HoSE đạt 1.001 tỷ đồng, tăng 52% so với buổi sáng. Mức ròng đạt 167,3 tỷ đồng trong khi phiên sáng mới là 76,2 tỷ. Khối này bán ròng khá lớn ở chứng chỉ quỹ FUESSVFL với -131,2 tỷ đồng. Như vậy đối với cổ phiếu, khối ngoại mua ròng khá tốt. Các mã được mua nhiều là MWG 102,2 tỷ, DIG 44,7 tỷ, PDR 40,6 tỷ, VND 39,8 tỷ, DBC 33,9 tỷ, VIX 31,7 tỷ. Phía bán có HDB -101,9 tỷ, VHM -63,8 tỷ, TCB -53,6 tỷ, GMD -40,6 tỷ, STB -27,8 tỷ, VPB -24,2 tỷ.
Thanh khoản sàn HoSE sáng nay ghi nhận mức tăng đột biến gần 33% so với sáng hôm qua nhưng phần lớn là do giao dịch ở PNJ. Nhà đầu tư nước ngoài bán ra chiếm tới hơn 77% giao dịch ở cổ phiếu này với giá trị ròng 937,7 tỷ đồng. Nếu không tính PNJ, thanh khoản HoSE chỉ tăng nhẹ 6%.
Lạm phát còn cao, áp lực tỷ giá và thanh khoản trong nước chưa dồi dào có thể hạn chế dư địa nới lỏng chính sách tiền tệ. Mùa công bố kết quả kinh doanh cũng sẽ làm rõ những thách thức từ nền lợi nhuận cùng kỳ cao và chi phí vốn gia tăng.
Thị trường trái phiếu toàn cầu lại chịu áp lực bán tháo mạnh trong phiên ngày thứ Năm (1/10), đẩy lãi suất đi vay của các chính phủ từ Mỹ đến Pháp và Nhật Bản lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ...
Ông Greer khẳng định Mỹ sẽ không "ngồi yên chấp nhận" để hàng hóa dư thừa tràn vào thị trường nước này...
Đồng euro và yên Nhật đồng loạt giảm giá mạnh, trong khi đồng USD tăng cao, do những tác động từ thị trường trái phiếu và kỳ vọng lãi suất...
Sau hơn 20 năm, ngành gỗ và nội thất Việt Nam đã vươn lên và nằm trong nhóm những trung tâm sản xuất lớn của thế giới. Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp vẫn tập trung ở khâu sản xuất, trong khi năng lực thiết kế, xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường còn hạn chế. Để nâng cao giá trị gia tăng, ngành cần chuyển từ thích ứng sang chủ động kiến tạo và làm chủ chuỗi giá trị toàn cầu.
Công an tỉnh Đắk Lắk vừa bóc gỡ đường dây phân bón giả quy mô lớn, với hơn 24.000 tấn sản phẩm được đưa ra thị trường. Số hàng này được tiêu thụ thông qua khoảng 200 doanh nghiệp, đại lý tại nhiều tỉnh, thành phố.