
Thanh khoản sụt giảm khá mạnh trong phiên sáng nay và không còn nhóm cổ phiếu dẫn dắt nào. Nhóm ngân hàng giảm đồng loạt, chỉ còn lại TCB tăng 2% đang nỗ lực “cân” điểm số trong vô vọng. VN-Index đã mất 6,59 điểm (-0,56%) với số mã giảm giá nhiều gần gấp đôi số tăng giá. Nhóm đầu tư công có vẻ khá hơn với VCG, HHV, LCG tăng tốt…
Toàn bộ 27 mã ngân hàng trên các sàn chỉ còn 4 mã tăng, trong đó TCB nổi bật nhất. Các mã còn lại là NVB tăng 0,87%, SGB tăng 0,77% và STB tăng 0,33%. Loạt cổ phiếu nhóm này giảm sâu là BID giảm 1,91%, VCB giảm 1,3%, KLB giảm 1,64%, CTG giảm 1,23%, HDB giảm 1,18%, EIB giảm 1%. Trong số này VCB, BID và CTG làm VN-Index mất hơn 3,5 điểm.
Thị trường xuất hiện diễn biến điều chỉnh trên diện rộng và đà giảm càng về cuối phiên càng mạnh hơn. VN-Index chỉ duy trì được sắc xanh trong khoảng 5 phút đầu tiên sau khi mở cửa và hiện chỉ số này chốt ở mức thấp nhất ngày. Độ rộng chỉ cân bằng trong 30 phút đầu tiên, sau đó đà giảm lan rộng. Kết phiên HoSE có 146 mã tăng/277 mã giảm.
Điểm vẫn còn khá tích cực là biên độ giảm chưa nhiều, toàn sàn HoSE hiện có 65 mã giảm trên 1% với thanh khoản chiếm khoảng 22% sàn. DGC giảm 2,19% giao dịch 217,8 tỷ, MWG giảm 1,19% với 119 tỷ và NVL giảm 2,02% với 100,7 tỷ đồng là 3 mã có sức ép rõ rệt nhất. Nhóm ngân hàng dù giảm giá trên diện rộng nhưng thanh khoản các mã giảm sâu không nhiều. STB giao dịch lớn nhất thị trường với 287,7 tỷ đồng thì giá vẫn còn xanh nhẹ, TCB tích cực với 232,5 tỷ, SHB tham chiếu với 213,4 tỷ, MBB giảm nhẹ 0,23% với 108,3 tỷ.
Thanh khoản thị trường đang cho thấy dòng tiền đang sụt giảm đáng kể ở nhiều nhóm cổ phiếu khác. Tổng thể nhóm ngân hàng sàn HoSE sáng nay giảm khoảng 160 tỷ đồng thì giá trị khớp lệnh cả sàn giảm tới 1.608 tỷ đồng. Tổng hợp hai sàn, giá trị khớp lệnh giảm 20% so với sáng hôm qua, đạt gần 6.532 tỷ đồng, mức thấp nhất trong 3 phiên trở lại đây.
Mặc dù TCB đang là trụ đỡ điểm tốt nhất cho VN-Index nhưng ngân hàng không còn là nhóm dẫn dắt. Thị trường thực tế cũng không có nhóm cổ phiếu nào nổi bật. VN30-Index đang giảm 0,37% với 4 mã tăng/23 mã giảm. Rổ này trừ TCB và STB còn BCM tăng 0,65% và PLX tăng 0,14%. 8 mã trong nhóm blue-chips giảm đang mất hơn 1%. Rất may trong top 10 vốn hóa lớn nhất của VN-Index mới có VCB, BID, CTG giảm hơn 1% nên sức ép cũng chưa quá lớn.
Dù vậy thanh khoản sụt giảm trên diện rộng và nhóm ngân hàng suy yếu là một tín hiệu khá xấu lúc này. Đầu tiên là điểm số không thể duy trì được nếu không có trụ. Tiếp đến dòng tiền không lan tỏa mà sụt giảm phản ánh tâm lý rất thận trọng. Hiện kết quả kinh doanh đang xuất hiện nhưng ảnh hưởng lên giá cổ phiếu rất hạn chế.
Nhóm tăng giá hiện đang có 42 mã tăng trên 1% ở HoSE, tổng thanh khoảng chiếm khoảng 17,3% sàn. Một số mã tăng khá với dòng tiền tích cực là HAG tăng 3,57% với 213,9 tỷ; VCG tăng 1% với 124,2 tỷ; PC1 tăng 4,53% với 86,8 tỷ; PNJ tăng 1,82% với 69,4 tỷ; HHV tăng 1,29% với 71,1 tỷ; LCG tăng 2,08% với 56,8 tỷ…
Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay tăng bán với tổng giá trị xả khoảng 781,8 tỷ đồng trên HoSE và mức ròng là -123,9 tỷ đồng. Dù vậy cũng không có cổ phiếu nào bị bán đột biến, nhiều nhất là DGC -28,5 tỷ, VRE -19,3 tỷ, KBC -18,7 tỷ, MSN -16,9 tỷ… Phía mua có HCM 28,8 tỷ, VPB 16,8 tỷ, STB 15,1 tỷ…
VN-Index sáng nay có biên độ giảm mạnh nhất 7 phiên do tác động từ nhóm trụ ngân hàng quay đầu. VCB, BID, CTG là 3 mã ảnh hưởng chính, đây đều là các cổ phiếu đã tăng rất nóng thời gian qua.
Với nền tảng sản xuất ổn định, thị trường tiếp tục được mở rộng và hệ thống phân phối ngày càng được củng cố, Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC; Hose: DCM; đơn vị thành viên của Petrovietnam) đang duy trì đà tăng trưởng tích cực, tạo động lực cho việc hoàn thành các mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2026.
Tuần qua VN-Index tăng 47,38 điểm thì riêng VIC và VHM đã đem về hơn 54 điểm. Điều này cho thấy sự phụ thuộc cực lớn vào các cổ phiếu trụ, trong khi chính hai mã này lại đang trong nhịp kiểm định lại đỉnh cao lịch sử.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 29/6-3/7/2026.
Một điểm sáng đáng chú ý trong phiên giao dịch cuối tuần là khối ngoại đã đảo chiều mua ròng 316,2 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 325 tỷ đồng.
Việc đưa sàn giao dịch carbon trong nước vào vận hành là dấu mốc quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển thị trường carbon tại Việt Nam.
35 năm trước, Thời báo Kinh tế Việt Nam ra đời cùng với sự đổi mới, đặc biệt là đổi mới kinh tế của đất nước, đã đồng hành và có những đóng góp, dù còn rất nhỏ bé, cho công cuộc xây dựng kinh tế đất nước. Tròn 6 năm kể từ năm 2020, Tạp chí Kinh tế Việt Nam lại tiếp tục song hành cùng sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước. Và với sự ra mắt đồng thời hai nền tảng công nghệ Asko CMS và Askonomy vào ngày 26/6/2026, Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy - Vietnam Economic Times nguyện sẽ đồng hành cùng Kỷ nguyên vươn mình của đất nước.
Hạ tầng năng lượng thông minh đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa vận hành hệ thống năng lượng, tăng cường khả năng tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển xanh của Việt Nam. Nhận diện các cơ hội và thách thức, đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển hạ tầng năng lượng thông minh đang là yêu cầu cấp thiết.