
Đà tăng khá tốt buổi sáng đã không thể kéo dài sang đến chiều do lượng tiền vào mua rất thấp. Trong khi đó các buổi chiều lúc này luôn thường trực một lượng hàng lớn mới về tài khoản. Cổ phiếu lẫn chỉ số hạ độ cao trong toàn bộ phiên chiều, thậm chí VN-Index cuối ngày chỉ còn tăng 0,84 điểm, VN30-Index thậm chí đỏ.
Do thay đổi trong chu kỳ thanh toán được rút ngắn xuống T 2,5 nên áp lực bán thường lớn hơn vào buổi chiều. Vì thế để tăng giá tiếp hoặc ít nhất là giữ độ cao, thị trường cần nguồn lực bổ sung. Đáng tiếc hôm nay lại không như vậy.
Độ rộng của VN-Index tuy vẫn duy trì được trạng thái phân hóa với 238 mã tăng/215 mã giảm, nhưng đại đa số cổ phiếu đều hạ độ cao. Thời điểm cuối phiên sáng chỉ số ghi nhận 258 mã tăng/163 mã giảm, nhưng càng về cuối phiên độ rộng càng hẹp. Có thể thấy tuy số mã giảm chiều nay đủ mạnh để tụt xuống dưới tham chiếu không quá nhiều (52 mã), nhưng thống kê cho thấy tới 182 cổ phiếu đã giảm so với phiên sáng.
Thống kê riêng với rổ VN30, cũng có 23 cổ phiếu tụt giá so với phiên sáng, chỉ 5 mã có cải thiện. Rổ này suy yếu là nguyên nhân khiến VN-Index lùi dần và đóng cửa chỉ còn tăng “chênh vênh” chưa tới 1 điểm. VN30-Index kết phiên đã giảm 0,04 điểm, độ rộng còn 12 mã tăng/17 mã giảm.
Cả rổ blue-chips chỉ có 5 mã giảm trên 1% là ACB giảm 1,04%, VIB giảm 1,06%, GVR giảm 1,38%, SSI giảm 1,58% và STB giảm 2,74%. Rõ ràng là sức ép không quá lớn, nên điểm tăng rất kém chính là do nhóm cổ phiếu tăng giá quá yếu. 3 cổ phiếu duy nhất đỡ VN-Index là VRE tăng 4,55%, MWG tăng 2,78% và VHM tăng 2,5%. Các mã này không phải là trụ của VN30 nên cũng không có gì bất ngờ khi chỉ số này đỏ cuối ngày.
Nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ dường như là các mã chống đỡ tốt nhất dưới áp lực bán phiên chiều. Chỉ số Smallcap vẫn tăng nhẹ 0,35% trong khi Midcap cũng giảm 0,38% cùng với VN30. 10 cổ phiếu kịch trần thì chỉ có được 2 mã thanh khoản trên dưới 5 tỷ đồng là TNT và EVF, còn lại quá nhỏ mức giá trở nên đáng tin cậy.
Dòng tiền vào quá yếu là lý do chính khiến thị trường ngày càng đuối hơn. HoSE chiều nay giao dịch 4.433 tỷ đồng, giảm tới trên 21% so với buổi sáng. Đáng kinh ngạc là rổ VN30 phiên chiều khớp có 956 tỷ đồng, giảm 62%. VN30 chưa từng giao dịch buổi chiều dưới ngưỡng 1.000 tỷ đồng kể từ đầu tháng 4/2021, tức là thời điểm lệnh nghẽn liên tục (ngày 12/4/2021 HoSE mới nâng được 25% công suất).
Tính chung hai sàn niêm yết chiều nay giảm giao dịch 21% so với buổi sáng. Mức thanh khoản quá kém này kết hợp với giá tụt dần chứng tỏ lực cầu đang “bốc hơi”. Đây là sự kết hợp không tích cực vì buổi chiều hàng mới về thêm, về lý thuyết lượng cung tiềm năng cũng gia tăng. Mức khớp lệnh hai sàn cả ngày rơi xuống ngưỡng thấp nhất trong vòng 6 tuần.
Những cổ phiếu khá mạnh và giữ được đà tăng giá kết hợp với thanh khoản tốt đến hết phiên có thể kể tới DGW tăng 5,71% giao dịch 206,7 tỷ đồng; FRT tăng 4,2% thanh khoản 287,7 tỷ; HAG tăng 3,23% thanh khoản 178,1 tỷ; PVD tăng 2,93% giao dịch 285,8 tỷ; DGC tăng 2,84% thanh khoản 412,1 tỷ...
Các cổ phiếu này nằm rải ở nhiều nhóm ngành khác nhau nhưng cũng không thể đại diện hết cho nhóm ngành đó. Thị trường đã quay lại trạng thái phân hóa tăng giảm sâu sắc, nên việc chọn cổ phiếu trong cùng một ngành hiện cũng không còn dễ dàng như trước.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 11/8/2026.
Ông Dimon nói "nợ ký quỹ đang ở mức cao nhất từ trước đến nay”, và điều đáng lo ngại hơn cả là sự tồn tại của "rất nhiều nợ ký quỹ không được nhìn thấy"...
Tuy nhiên, dư địa hồi phục trong trung hạn vẫn còn nếu các yếu tố rủi ro đồng loạt chuyển biến theo hướng tích cực, bao gồm căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt, rủi ro thuế quan được tháo gỡ và lãi suất trong nước tạo đỉnh rồi chuyển sang xu hướng giảm...
Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay bán ròng 274,7 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ bán ròng 446,2 tỷ đồng.
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) vừa công bố báo cáo tài chính bán niên 2026.
Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đang trải qua tuần làm việc đầu tiên. Hàng loạt các dự án Luật, dự thảo Luật quan trọng được các đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận. Trong đó có dự án Nghị quyết nhằm bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm.
Tài sản thực đang bước vào một cuộc chuyển dịch mới khi blockchain ngày càng được sử dụng để token hóa bất động sản, trái phiếu, năng lượng, hạ tầng và nhiều tài sản trong nền kinh tế thực. Tâm điểm kinh tế tuần này của Tạp chí Kinh tế Việt Nam tập trung vào chính xu hướng đó: “Tài sản thực được mã hóa – Động lực mới cho thị trường vốn và kinh tế số”.