VN-Index đóng cửa tăng 0,48% tương đương +8,98 điểm, tốt hơn phiên sáng với -0,18% (-3,35 điểm). Độ rộng cũng có cải thiện nhờ 113 mã tăng/178 mã giảm. Chốt phiên sáng HoSE chỉ có 48 mã tăng/231 mã giảm.
Các thống kê này cho thấy mặt bằng giá cổ phiếu có cải thiện và rổ VN30 là rõ nét nhất. Chỉ số đại diện nhóm blue-chips kết phiên tăng 0,75% với 13 mã tăng/10 mã giảm (phiên sáng 7 mã tăng/21 mã giảm). So sánh giá đóng cửa và chốt phiên sáng, có 21/30 mã cải thiện, chỉ 6 mã tụt sâu hơn.
Bất ngờ là nhóm dầu khí lại phục hồi ấn tượng dù thanh khoản không cao. BSR chốt phiên sáng rất tệ, giảm 1,79%. Vài phút đầu phiên chiều giá còn rơi sâu hơn nữa, giảm tối đa 3,19% so với tham chiếu. Từ khoảng 1h45 trở đi đột ngột giá được kéo lên mạnh. BSR tăng liên tục cho tới phút cuối, vượt tham chiếu 1,79%, tức là riêng chiều nay biến động +3,65% và phục hồi tới +5,14% so với đáy. Thanh khoản của BSR buổi chiều không cao, chỉ tăng 22% so với buổi sáng.
Hai mã dầu khí khác trong rổ VN30 cũng tiến triển tốt. GAS tăng 2,99% so với mức chốt buổi sáng và đảo chiều vượt tham chiếu 0,51%. PLX phục hồi 1,48%, đảo chiều tăng 0,27%. Thanh khoản của hai cổ phiếu này không thay đổi nhiều so với phiên sáng, tăng tương ứng 4% và 3% mà thôi. Ngoài blue-chips, PVD cũng có bước tiến mạnh, từ mức tăng 1,13% buổi sáng lên 3,2% lúc đóng cửa.
Ở nhóm trụ, VHM thay đổi khá ngoạn mục. Nhịp bán ép cuối phiên sáng khiến giá co lại đáng kể, chỉ còn tăng 0,64%. Tuy nhiên buổi chiều giá phục hồi mạnh và đóng cửa tăng 2,31%. Tiếc rằng VIC, VCB, BID lại không mạnh lên buổi chiều. Trong khi đó GVR hồi mạnh 2,91% để nhích qua tham chiếu 0,3%. MWG bùng nổ +3,46% và đảo chiều tăng 2,37% so với tham chiếu. Tiếc rằng các cổ phiếu này cộng điểm không nhiều.
Hiện tượng phục hồi của nhiều cổ phiếu blue-chips cũng không tạo được sức tăng lan tỏa một cách rõ rệt. Độ rộng thay đổi cho thấy có cổ phiếu vượt lên vùng xanh, nhưng chưa đủ để thay đổi trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng”. Thậm chí vẫn còn 73 cổ phiếu đóng cửa giảm quá 1% (phiên sáng 99 mã).
Nguyên nhân là dòng tiền không đủ lực: Thanh khoản sàn HoSE chiều nay giảm 5,3% so với phiên sáng, rổ VN30 giảm 10,2%. Điều này khiến cả ngày giao dịch sàn HoSE chỉ khoảng 13.655 tỷ đồng, giảm hơn 28% so với hôm qua, tiếp tục ở mức rất kém.
Nét tích cực là nhịp phục hồi chiều nay có sự tập trung dòng tiền khá mạnh. Tuy cả sàn chỉ có 48 cổ phiếu tăng vượt 1% nhưng vẫn chiếm gần 33% tổng giá trị khớp lệnh HoSE. Giao dịch hàng trăm tỷ đồng xuất hiện tại VHM tăng 2,31%, LPB tăng 5,51%, TCB tăng 1,4%, NVL tăng 5,28%, BSR tăng 1,79%, MWG tăng 2,37%, CII tăng 1,46%, GEE tăng 1,77%, ORS tăng 4,56%...
Trái ngược là nhóm giảm đại đa số giao dịch nhỏ. 73 cổ phiếu yếu nhất chỉ chiếm 5% giao dịch sàn HoSE. Lác đác vài mã thanh khoản cao hơn hẳn là VCI giảm 1,43% với 135,3 tỷ; BID giảm 1,29% với 125,1 tỷ; HCM giảm 2% với 122,5 tỷ; POW giảm 1,4% với 83,5 tỷ; GMD giảm 1,83% với 53,8 tỷ.
Một chút phục hồi giá về cuối phiên hôm nay không đi kèm thanh khoản cho thấy trạng thái cung cầu là dễ thay đổi. Thực ra buổi sáng tuy giá giảm nhiều nhưng cũng không phải do bán tháo mạnh mà là cầu rút lui. Chiều nay khi mua nâng giá một chút cũng không gặp nhiều lực cản, thành ra thanh khoản nhỏ.
Tổng lợi nhuận sau thuế của nhóm này tăng 17,5% so với cùng kỳ, ghi nhận mức tăng thấp nhất trong 5 quý gần đây...
Nhóm cổ phiếu ngân hàng đồng loạt giảm cực mạnh sáng nay khiến VN-Index bốc hơi 1,85%, hoàn toàn xuyên thủng vùng đáy ngắn hạn hồi tháng 6 vừa qua. Số mã đỏ nhiều gấp 7 lần số xanh, trong đó 43% cổ phiếu của VN-Index bốc hơi quá 2% giá trị.
Công ty Cổ phần Chứng khoán Kafi (Kafi) công bố lợi nhuận trước thuế lên gần 370 tỷ đồng, tăng 155% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này được ghi nhận trong giai đoạn doanh nghiệp chính thức trở thành công ty đại chúng và chuẩn bị cho kế hoạch chào bán cổ phiếu ra công chúng.
KBSV nhận định lãi suất huy động đã ở vùng đỉnh, sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong quý 3/2026 và có thể giảm nhẹ từ đầu quý 4/2026.
Mức đánh giá xu hướng của VN-Index đã bị hạ xuống mức tiêu cực, phản ánh cơ hội tìm kiếm lợi nhuận trong giai đoạn hiện nay trở nên khó khăn hơn.
Luật Công nghiệp công nghệ số đã mở rộng phạm vi nhân lực công nghệ số chất lượng cao, không chỉ bao gồm người Việt Nam (cả trong và ngoài nước) mà còn cả chuyên gia nước ngoài đáp ứng các tiêu chí do Chính phủ Việt Nam quy định. Để thu hút lực lượng này, luật đưa ra hàng loạt chính sách ưu đãi...
Hà Nội vừa khởi công xây dựng đồng thời 5 tuyến metro, định hình cấu trúc đô thị đa cực, chuyển dần từ mô hình phát triển tập trung vào khu vực trung tâm sang mô hình phát triển đa trung tâm. Phát triển các tuyến metro đồng thời thúc đẩy TOD tích hợp với nhà ở, thương mại, văn phòng, dịch vụ sẽ tối ưu hóa giá trị sử dụng đất.