Tờ Chosun Ilbo của Hàn Quốc ngày 13/1 cho biết, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã trao quyền quản lý kho bạc nhà nước cho em gái Kim Yeo Jong, sau khi xử tử chú dượng Jang Song Thaek cuối năm ngoái.
Báo trên dẫn lời một nhóm nhà hoạt động Triều Tiên tại Hàn Quốc cho hay, ông Kim Jong Un đã ra lệnh tái cơ cấu lĩnh vực tiền tệ vốn từng được ông Jang Song Taek quản lý, đồng thời giao cho bà Kim Yeo Jong quản lý Cục 54 và các cơ quan mang lại ngoại tệ khác thuộc Đảng Lao Động Triều Tiên.
Ngoài việc cung cấp điện, than, nhiên liệu và vật dụng cần thiết cho quân đội, Cục 54 còn điều hành nhiều hoạt động kinh doanh. Cơ quan này ban đầu do quân đội điều hành. Sau đó, ông Jang Song Thaek đặt nó dưới sự giám sát của đảng khi Tổng tham mưu trưởng Ri Yong-ho bị cách chức năm 2012.
Bà Kim Yeo Jong cũng được trao quyền quản lý Ngân hàng Taesong, Ngân hàng Tái thiết và Phát triển cùng nhiều cơ quan quan trọng khác. Trong số này có Cục Hướng dẫn Kyonghung và Cục Hướng dẫn Rakwon, các cơ quan từng do bà Kim Kyong Hui, vợ góa của ông Jang Song Thaek, phụ trách.
Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Triều Tiên, Phó nguyên soái Choe Ryong Hae được cho đã đề nghị ông Kim Jong Un tiếp tục để quân đội quản lý Cục 54 nhưng không được chấp thuận. Thay vào đó, ông Kim để quân đội tiếp quản 30 công ty thương mại từng do chính phủ kiểm soát.
Cũng liên quan tới Triều Tiên, hôm 13/1, phát biểu ở sân bay Bắc Kinh, cựu ngôi sao bóng rổ Mỹ Dennis Rodman nói, “tôi yêu nước Mỹ, tôi sẽ không bao giờ bán rẻ đất nước". Rodman bị dư luận Mỹ chỉ trích dữ dội về chuyến đi Triều Tiên mừng sinh nhật ông Kim Jong Un mới đây.
Rodman bị cáo buộc đã không đề cập đến vấn đề nhân quyền liên quan đến công dân Mỹ Kenneth Bae trong chuyến thăm Triều Tiên. Ngoài ra cựu ngôi sao bóng rổ Mỹ còn bị cho là nịnh bợ nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un khi hát mừng và thi đấu biểu diễn môn bóng rổ, mừng sinh nhật ông Kim.
Trong một diễn biến khác, hãng tin Yonhap của Hàn Quốc ngày 13/1 dẫn một tài liệu mới được Quốc hội Mỹ công bố cho biết rằng, Mỹ và Trung Quốc từng bàn thảo về khả năng sụp đổ chính quyền ở Triều Tiên và tình huống khác từ hồi tháng 10/2009, trước cả khi nhà lãnh đạo Kim Jong Il từ trần.
Nhà sáng lập công ty trò chơi điện tử Smilegate có thể phải chia cho vợ khối tài sản trị giá 1,9 tỷ USD, trong vụ ly hôn được dự báo sẽ lập kỷ lục tại Hàn Quốc…
Rosatom nhìn thấy những cơ hội hợp tác rộng hơn tại Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ sản xuất bồi đắp kim loại. "Chúng tôi sẵn sàng xem xét khả năng nội địa hóa việc lắp ráp máy in 3D tại Việt Nam để phục vụ thị trường Đông Nam Á trong tương lai"...
Ngành công nghiệp ô tô châu Âu đang đứng trước một cuộc khủng hoảng tồn tại, khi phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ Trung Quốc và những rào cản nhập khẩu từ Mỹ...
BYD, nhà sản xuất xe điện hàng đầu của Trung Quốc, đang trên đà vượt mục tiêu doanh số bán hàng ở nước ngoài trong năm nay...
Làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI) đang mang lại lợi nhuận kỷ lục cho các doanh nghiệp công nghệ Hàn Quốc, nhưng hướng dẫn mới của chính phủ có thể khiến người lao động khó yêu cầu được hưởng một phần thành quả này hơn...
Rạng sáng 10.9 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Paris, bắt đầu thăm chính thức Pháp và dự Hội nghị thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris, theo lời mời của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.
Việt Nam và Nga khẳng định quan hệ chính trị tin cậy ở mức cao là nền tảng cốt lõi để triển khai hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực khác. Hai bên coi hợp tác nhiên liệu - năng lượng là đột phá chiến lược trong quan hệ Việt Nam - Nga, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng cho cả hai nước.