17:30 20/01/2014

Biến động nhân sự mới ở Triều Tiên?

Nhật Minh

Trong những sự kiện quan trọng, người ta thường thấy tướng O Kuk Ryol tháp tùng ông Kim Jong Un

Tướng O Kuk Ryol (ngoài cùng bên phải) - Ảnh: Yonhap.<br>
Tướng O Kuk Ryol (ngoài cùng bên phải) - Ảnh: Yonhap.<br>
Hầu hết các vị trí trước đây dưới quyền quản lý của ông Jang Song Thaek, chú dượng của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, đang nhanh chóng bị Phó chủ tịch Ủy ban Quốc phòng O Kuk Ryol tiếp quản.

Theo tờ Chosun Ilbo của Hàn Quốc dẫn một nguồn tin cao cấp từ Triều Tiên, Đại tướng O đang nhanh chóng tiếp quản các hoạt động tài chính của Ủy ban Quốc phòng Triều Tiên, vốn từng nằm dưới quyền điều hành của ông Jang Song Thaek, người đã bị Triều Tiên xử tử hình hồi giữa tháng 12 năm ngoái.

Ông O cũng đã giành được quyền quản lý các cơ quan chuyên thu hút ngoại tệ, chẳng hạn như một đơn vị do chính ông Jang thành lập nhằm phát triển khu kinh tế ở Sinuiju ở gần biên giới với Trung Quốc.

Ngoài ra, ông còn giành lại quyền phát triển cảng Rajin Sonbong, chuyên xuất khẩu hải sản và quyền khai thác vàng mà ông Jang Song Thaek đã giành từ quân đội năm 2010.

Trước đó, Đài Châu Á Tự do ở Mỹ từng đưa tin rằng, các công ty dưới trướng của tướng O Kul Ryol đã có được sự kiểm soát độc quyền các giấy phép nhập khẩu khí hóa lỏng từ Trung Quốc và Nga, kể từ sau vụ người chú dượng quyền lực của nhà lãnh đạo Triều Tiên bị thanh trừng.

Theo tờ Chosun Ilbo, O Kuk Ryol là con trai của một nhà cách mạng Triều Tiên, người đã chiến đấu chống lại quân đội Nhật Bản trong giai đoạn từ 1910 đến 1945. Ông được thăng quân hàm đại tướng từ năm 1979 và được bầu làm Phó chủ tịch Ủy ban Quốc phòng năm 2009. Quyền lực của tướng O đã suy giảm đáng kể từ khi ông Jang Song Thaek lên nắm quyền.

Sau vụ thanh trừng nhân vật quyền lực này hồi tháng trước, trong những sự kiện quan trọng, người ta thường thấy tướng O tháp tùng nhà lãnh đạo trẻ tuổi Kim Jong Un. Các chuyên gia phân tích cho rằng, sự trỗi dậy của ông O Kuk Ryol là một trong những nỗ lực của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, nhằm củng cố quyền lực của mình trong quân đội.