09:29 18/04/2007

G7 ủng hộ dùng năng lượng hạt nhân

Quỳnh Trang

Các nước G7 nhất trí rằng sử dụng năng lượng hạt nhân như một nguồn năng lượng triển vọng là hết sức cần thiết

Một nhà máy năng lượng hạt nhân ở Mỹ.
Một nhà máy năng lượng hạt nhân ở Mỹ.
Sử dụng năng lượng hạt nhân như một nguồn năng lượng triển vọng là hết sức cần thiết khi thế giới đang phải đối mặt với hiện tượng trái đất nóng lên và nguồn năng lượng dầu mỏ tự nhiên ngày càng cạn kiệt.

Đây là điều mà Bộ trưởng Tài chính các nước G7 đã đạt được sự nhất trí tại các cuộc họp diễn ra tuần qua tại Washington (Mỹ).

Bộ trưởng và thống đốc ngân hàng các nước Anh, Canada, Pháp, Đức, Italia, Nhật Bản và Mỹ cho biết việc đa dạng hoá năng lượng có thể bao gồm các công nghệ sản xuất năng lượng tiên tiến như tái sản xuất, sử dụng năng lượng hạt nhân hay than sạch.

Trước đó, các nước đã không đi đến thoả thuận về sử dụng năng lượng hạt nhân do vấp phải sự phản đối từ Đức.

Tuy nhiên, do giá dầu tăng cao cùng với sự ép giá của Nga và Venezuela, các nước phản đối đã phải thay đổi quan điểm. Pháp và Mỹ cũng cho rằng đây là một giải pháp sáng suốt trong việc tìm ra một nguồn năng lượng mới, tránh cho thế giới quá bị phụ thuộc vào dầu mỏ.