Sau hơn hai thập kỷ những chiếc vỏ cỡ lớn thống trị, các nhà chế tác đồng hồ đang chuyển hướng sang đường kính nhỏ hơn, khi người tiêu dùng trẻ, đặc biệt là phụ nữ ở độ tuổi 20 và đầu 30, đón nhận những chiếc đồng hồ "kiểu bà ngoại" vì tính linh hoạt, nét cổ điển và khả năng phối cùng trang sức. Đây là một trong những phân khúc đồng hồ tăng trưởng nhanh nhất trên thị trường.
Nhiều mẫu đồng hồ nhỏ từng bị coi là lỗi thời đang xuất hiện trên cổ tay của những ngôi sao hàng đầu: diễn viên Timothée Chalamet thường sử dụng chiếc Cartier Panthère mỏng hay chiếc Jaeger-LeCoultre nhỏ nhắn 34 mm. Bad Bunny từng được bắt gặp với chiếc Patek Philippe Ellipse tí hon. Serena Williams chọn một chiếc Audemars Piguet Royal Oak thu nhỏ cho Met Gala năm ngoái, còn Hailey Bieber chọn một món trang sức nhỏ đính đá của cùng thương hiệu.
Những lần xuất hiện này, cùng với mong muốn có được chiếc đồng hồ đa dụng hơn của người mua sành sỏi, đang đẩy nhanh sự dịch chuyển về kích cỡ. Các thương hiệu đồng hồ hàng đầu đang dần thu nhỏ từ đường kính vỏ tiêu chuẩn 42 mm trở lên xuống còn 38 mm hoặc 36 mm, thậm chí các thiết kế dưới 34 mm.
Bên cạnh đó, yếu tố về giới tính cũng bắt đầu biến mất khi ranh giới giữa đồng hồ nam và nữ mờ dần, không chỉ về kích cỡ mà cả chất liệu và màu sắc.
"Những nhà sưu tầm đồng hồ không theo truyền thống có xu hướng bị thu hút bởi những phong cách này," bà Brynn Wallner, 34 tuổi, nhà sáng lập Dimepiece, nền tảng dành cho phụ nữ và đồng hồ, cho biết. "Khi ngày càng nhiều phụ nữ bước vào thế giới đồng hồ và tìm chiếc đầu tiên, họ muốn thứ gì đó nhỏ hơn, linh hoạt hơn, dễ đeo và hợp với mọi thứ mà không tạo ra tuyên bố quá lớn".
Đồng hồ thanh mảnh với mặt số nhỏ có hơi hướng xa xỉ thầm lặng và kín đáo, nhưng một yếu tố quan trọng khác khiến chúng được nhiều Gen Z, đặc biệt là phụ nữ ưa chuộng là khả năng đeo chồng "cùng các loại vòng tay vốn đã có trong tủ đồ", theo bà Melanie Chud, Chủ tịch mảng bán lẻ của 1916 Co., đơn vị sở hữu chuỗi cửa hàng trang sức và đồng hồ cũ tại Mỹ.
Mong muốn về tính linh hoạt và dễ đeo này quy về một điều: vỏ càng nhỏ, cơ hội càng lớn cho các thương hiệu lâu đời như Rolex, Cartier, Piaget, Dior, Jaeger-LeCoultre và nhiều thương hiệu khác.
Rolex đã bổ sung hai mẫu đồng hồ Oyster Perpetual mới cỡ 28 mm và 34 mm tại triển lãm Watches and Wonders ở Geneva, và người hâm mộ đặc biệt say mê phiên bản 28 mm bằng vàng vàng 18K với mặt số đá xanh lục cùng dây đeo Oyster.
Tương tự, Cartier năm nay giới thiệu một số mẫu đồng hồ nhỏ mới, trong đó có chiếc vòng tay Baignoire hình bầu dục với họa tiết Clous de Paris (hình kim tự tháp) đính khắp vỏ và mặt số, cùng nhiều mẫu Tank tí hon.
Cartier có lịch sử lâu đời với những mẫu đồng hồ sáng tạo ở kích cỡ nhỏ. Theo ông Pierre Rainero, Giám đốc hình ảnh, phong cách và di sản của hãng, mẫu Baignoire ngày nay ra đời năm 1958, nhưng hình bầu dục đã là dấu ấn của Cartier từ đầu thế kỷ 20. Theo ông, sự nhất quán về hình dáng là chìa khóa thành công của Baignoire.
"Mẫu đồng hồ mới mang họa tiết Clous de Paris khắp vỏ và thậm chí cả mặt số," ông Pierre Rainero nói thêm, "và nó thể hiện cách tiếp cận đặc trưng của Cartier với tư cách một nhà kim hoàn: nghiên cứu một sản phẩm như trang sức, rồi sáng tạo phóng khoáng".
Thực tế, nhiều thương hiệu đang thực hiện những thay đổi nhỏ trên các mẫu cổ điển để làm mới chúng, từ các chi tiết hoàn thiện, điểm nhấn trang trí, đính đá lên vỏ hay mặt số, cho đến dùng chất liệu hai tông như thép và vàng vàng để chiếc đồng hồ hòa hợp với bộ sưu tập trang sức sẵn có. Các mặt đồng hồ vuông, chữ nhật, bầu dục cùng họa tiết bất đối xứng cũng giúp thiết kế trở nên trẻ trung, sinh động.
Sự dịch chuyển sang đồng hồ nhỏ diễn ra ở mọi phân khúc giá. Ở phân khúc cao nhất, hàng chục nghìn USD, nổi bật là những mẫu đồng hồ mini đính đá gợi nhớ tới những chiếc đồng hồ cocktail thập niên 1950. Nhưng cũng có nhiều lựa chọn đồng hồ trong tầm vài nghìn USD, thậm chí vài trăm USD, như Citizen Eco-Drive Fio hay Frederique Constant Manchette mặt số xanh ngọc.
Ông Eugene Tutunikov, Tổng giám đốc điều hành nhà bán lẻ đồng hồ cũ SwissWatchExpo, đồng tình. "Chúng tôi thấy nhu cầu đồng hồ với đường kính mặt số dưới 30 mm tăng vọt, do sự hoài niệm về nét quyến rũ của thập niên 80 và 90, và vì phụ nữ muốn một chiếc đồng hồ hòa hợp khi đeo cùng với các mẫu vòng trang sức trên tay," ông nói. "Hóa ra bà ngoại của chúng ta luôn có gu thẩm mỹ tuyệt vời".
Báo cáo doanh số của LVMH và Tuần lễ thời trang Thượng Hải sẽ mang đến những góc nhìn mới về môi trường bán lẻ Trung Quốc, trong lúc các thương hiệu phương Tây tìm cách xoay xở trước một thị trường bấp bênh, còn các nhãn hiệu nội địa tìm cách giành thêm phần chi tiêu...
Sau ba mùa thời trang may sẵn, Matthieu Blazy bắt đầu định hình ngôn ngữ sáng tạo riêng cho Chanel. Những di sản lâu đời được đánh thức bằng tinh thần tự do và cách nhìn của phụ nữ đương đại. Nhờ đó, thương hiệu đạt doanh thu lên đến 19,3 tỷ USD trong năm tài chính vừa qua…
Thị trường xa xỉ đang đối diện với những dự đoán không mấy lạc quan ngay cả khi mùa mua sắm cuối năm đang đến gần. Những sản phẩm từng được xem như không thể mất giá lại bắt đầu cho thấy sự mong manh khi nền kinh tế còn nhiều biến động...
Mới đây, nhà chế tác đồng hồ Thụy Sĩ Audemars Piguet vừa tuyển thêm các chuyên gia đá quý để tăng cường năng lực trong mảng trang sức, đồng thời ra mắt bộ sưu tập mới nhất tại Paris...
Giá cổ phiếu của "gã khổng lồ" thời trang siêu nhanh này đã giảm xuống mức thấp kỷ lục, sau khi công ty công bố kết quả kinh doanh đầu tiên với tư cách công ty đại chúng vào đầu tuần trước. Trong bối cảnh tăng trưởng doanh số đang chịu nhiều áp lực, công ty buộc phải tìm ra hướng đi riêng để nổi bật giữa một thị trường cạnh tranh khốc liệt...
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, mạo danh cán bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội, công an hoặc cán bộ phường/xã để tiếp cận người dân, lợi dụng nhu cầu tra cứu thông tin, thực hiện thủ tục và giải quyết quyền lợi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nhằm đánh cắp thông tin cá nhân, chiếm đoạt tài sản.