Theo Tổng giám đốc điều hành Audemars Piguet - bà Ilaria Resta chia sẻ với The Business of Fashion, bộ sưu tập nằm trong chiến lược tiếp tục nâng cao vị thế của mẫu đồng hồ Royal Oak, đồng thời mở rộng danh mục trang sức của thương hiệu.
"Đây là lần đầu tiên chúng tôi thực sự thực hiện một bộ sưu tập trang sức tập trung cao độ, tôn vinh Royal Oak," bà Ilaria Resta cho biết. Trước đây, hoạt động sản xuất trang sức của hãng chỉ diễn ra gián đoạn và ở quy mô nhỏ.
Audemars Piguet mang đến Paris bộ sưu tập trang sức cao cấp Royal Oak Joaillerie, qua đó thể hiện tham vọng củng cố chuyên môn trong lĩnh vực này. Bộ sưu tập được đặt theo tên mẫu đồng hồ bán chạy nhất của thương hiệu và khai thác những mã thiết kế đặc trưng của chiếc đồng hồ nổi tiếng này. Nổi bật trong đó là một chiếc vòng cổ bằng titan đen đính ngọc lục bảo, gợi nhớ đến hình khối hình học của dây đeo kim loại.
Bà Ilaria Resta gia nhập thương hiệu vào năm 2024 với kinh nghiệm từ lĩnh vực hàng tiêu dùng, đặc biệt là ngành làm đẹp, và đã tạo được dấu ấn đáng kể trong ngành chế tác đồng hồ. Gần đây nhất là bộ sưu tập đồng hồ bỏ túi hợp tác với Swatch có giá dưới 500 USD, đã bán hết sạch. Bà cũng đang dẫn dắt nỗ lực tiếp cận nhóm khách hàng nữ, với việc ra mắt mẫu Royal Oak gốm trắng và hồng cùng Serena Williams.
Sau khi thay mới nhiều đội ngũ quản lý tại công ty gia đình này, bà đã tuyển thêm các chuyên gia đá quý và thợ chạm khắc. Theo bà, trang sức luôn là một phần trong lịch sử của thương hiệu. "Nếu nhìn lại thời kỳ đầu, chế tác đồng hồ và trang sức vốn có mối liên hệ rất chặt chẽ," bà Resta nói.
Thực tế, Audemars Piguet từng có một bộ phận trang sức cách đây khoảng 50 năm, trong khi Gerald Genta, người thiết kế mẫu Royal Oak vào những năm 1970, cũng chính là một nhà thiết kế trang sức. Mẫu Royal Oak mini bằng vàng ra mắt năm 2024 được xem là tiền đề cho bước đi này, bởi chiếc đồng hồ đủ mỏng để đeo chồng lên nhau như những chiếc vòng tay.
"Tôi nhận ra rằng chúng tôi cũng có cơ hội để thúc đẩy năng lực của mình bằng cách kết hợp hai thế giới này," bà chia sẻ.
Động thái đẩy mạnh trang sức cao cấp diễn ra trong bối cảnh các thương hiệu đồng hồ xa xỉ đang tìm cách mở rộng danh mục sản phẩm để thu hút nhóm khách hàng trẻ tuổi hơn. Audemars Piguet cũng không phải là trường hợp đơn lẻ.
Piaget là ví dụ tiêu biểu nhất, khi thương hiệu này từ lâu đã vận hành song song cả hai mảng đồng hồ và trang sức cao cấp, với các dòng sản phẩm như Limelight và Phoenix bên cạnh những thiết kế lấy cảm hứng từ đồng hồ Altiplano và Polo.
Jaeger-LeCoultre nằm trong số các thương hiệu đồng hồ gần đây giới thiệu thiết kế trang sức cao cấp mới, trong đó có dòng "đồng hồ bí mật" với mặt số được giấu kín trong món trang sức. Hublot thì biến mẫu Big Bang Impact One Million thành sự kết hợp giữa trang sức cao cấp và chế tác đồng hồ đỉnh cao, với hiệu ứng xoáy đính kim cương hướng ánh nhìn vào bộ phận tourbillon trung tâm.
Ở chiều ngược lại, các nhà kim hoàn danh tiếng như Cartier, Van Cleef & Arpels, Chanel hay Dior cũng chú trọng mảng đồng hồ, khiến ranh giới giữa hai ngành ngày càng khó phân định.
Có thể thấy trang sức đang trở thành bước đi tự nhiên của các nhà chế tác đồng hồ cao cấp. Khi doanh số đồng hồ không còn tăng trưởng dễ dàng và nhóm khách hàng trẻ ngày càng tìm kiếm sự đa dạng, việc kết hợp tay nghề chế tác với nghệ thuật kim hoàn giúp các thương hiệu vừa mở rộng tệp khách hàng, vừa củng cố hình ảnh xa xỉ. Trong những năm tới, cuộc cạnh tranh giữa hai ngành vốn từng tách biệt này nhiều khả năng sẽ còn nhanh và mạnh hơn nữa.
Giá cổ phiếu của "gã khổng lồ" thời trang siêu nhanh này đã giảm xuống mức thấp kỷ lục, sau khi công ty công bố kết quả kinh doanh đầu tiên với tư cách công ty đại chúng vào đầu tuần trước. Trong bối cảnh tăng trưởng doanh số đang chịu nhiều áp lực, công ty buộc phải tìm ra hướng đi riêng để nổi bật giữa một thị trường cạnh tranh khốc liệt...
Trong bối cảnh doanh thu dự báo sụt giảm, "gã khổng lồ" thời trang thể thao Nike đang thực hiện chiến lược kép: cắt giảm chi phí nội bộ mạnh tay, đồng thời sẵn sàng chi đậm cho các hợp đồng tài trợ biểu tượng nhằm củng cố vị thế dẫn đầu thị trường toàn cầu…
Từ kỹ thuật đan da thủ công Intrecciato đến chiến lược mở rộng giá trị sản phẩm, Bottega Veneta đang cho thấy cách một thương hiệu xa xỉ có thể tăng sức cạnh tranh mà không phụ thuộc hoàn toàn vào logo hay những xu hướng nhất thời…
Nhà máy chế tác trang sức tổng vốn hơn 150 triệu USD của Pandora tại TP. Hồ Chí Minh chính thức đi vào hoạt động, phục vụ mạng lưới thị trường toàn cầu. Cùng với các khoản đầu tư của Đan Mạch cho thấy xu hướng mở rộng hiện diện sản xuất tại Việt Nam, nơi có nguồn nhân lực, hạ tầng và năng lực sản xuất ngày càng phát triển…
Gucci cho biết quyết định sản xuất sản phẩm này tại Trung Quốc xuất phát từ những yêu cầu kỹ thuật đặc thù. Tuy nhiên, một số nhà quan sát trong ngành cho rằng động thái này có thể làm suy giảm hình ảnh cao cấp của thương hiệu...
Giới chuyên gia đánh giá năm 2026 là thời điểm bản lề đối với thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Việc Nhà nước đang đẩy mạnh cải cách thể chế, chính sách để tháo gỡ rào cản về visa, thị thực, thời hạn… sẽ tạo ra các cơ hội, sức hút tốt cho khách du lịch.
Bà Mariam J. Sherman, Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Campuchia và CHDCND Lào, cho rằng cần xây dựng chính sách hướng tới nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia lên mức đầu tư, giúp giảm chi phí vay không chỉ cho Nhà nước mà cả những doanh nghiệp Việt Nam chịu ảnh hưởng từ xếp hạng tín nhiệm quốc gia.