
Ngày 29/6, Ngày hội Môi giới Bất động sản Việt Nam 2024 đã khai mạc tại TP.HCM, thu hút sự tham gia của hàng trăm đại biểu là đại diện các cơ quan quản lý Nhà nước, các Viện Nghiên cứu, các tổ chức bất động sản từ Hàn quốc, Thái Lan, Myanmar, Singapore… cùng hơn 500 nhà môi giới, doanh nghiệp kinh doanh bất động sản trong nước và quốc tế.
Phát biểu khai mạc, ông Trần Văn Bình, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), cho biết ngày 29/6/2006 là ngày Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua Luật Kinh doanh bất động sản lần đầu tiên. Trong đó, Luật đã quy định về Nghề Môi giới bất động sản tại Việt Nam.
Chính vì vậy, cộng đồng Môi giới bất động sản Việt Nam đã lựa chọn 29/6 hàng năm là ngày truyền thống của nghề Môi giới bất động sản. Tại ngày này, các môi giới bất động sản hành nghề chân chính, chuyên nghiệp được tham gia các hoạt động giao lưu, kết nối, hội thảo nghề nghiệp, được vinh danh, khen thưởng. Đây cũng là lý do VARS tổ chức sự kiện Ngày hội Môi giới bất động sản Việt Nam hàng năm và đến nay đã là năm thứ 8.
Năm nay, lấy chủ đề “Đồng hành toàn diện, gắn kết bền vững”, Ngày hộiMôi giới bất động sản Việt Nam được tổ chức với nhiều hoạt động ý nghĩa như: giải thưởng “Vinh danh nghề Môi giới bất động sản”; hội thảo “Môi giới bất động sản Việt Nam trong thời kỳ mới và kinh nghiệm Quốc tế”; VARS Golf; Gala Dinner…
Qua đó, nhằm ghi nhận những đóng góp, những nỗ lực của cộng đồng Môi giới trong quá trình phục hồi thị trường bất động sản, hướng thị trường phát triển bền vững, tránh đổ vỡ sau thời gian dài chịu nhiều thử thách. Sự kiện còn là nơi giao lưu, kết nối, chia sẻ kinh nghiệm Quốc tế, động viên, khích lệ tinh thần tiếp tục vượt khó, tạo động lực cho lực lượng môi giới ngày càng phát triển vững mạnh và có nhiều cống hiến với thị trường trong thời gian tới.
“Trong bối cảnh thị trường bất động sản năm 2024 được dự báo có những chuyển biến tích cực, dần đi vào “ổn định” nhưng vẫn còn đó nhiều khó khăn, thách thức, với sứ mệnh, vai trò của mình, Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cam kết đồng hành với tất cả các hội viên, cộng đồng bất động sản để cùng nhau tìm kiếm giải pháp, cơ hội mới nhằm tạo nên mối quan hệ lâu dài, tích cực và bền vững. Đó là mối quan hệ giữa VARS và các nhà môi giới; giữa các doanh nghiệp, nhà môi giới bất động sản với nhau; giữa môi giới bất động sản với khách hàng và giữa các nhà môi giới với các tổ chức, cơ quan quản lý Nhà nước...”, ông Bình chia sẻ thêm.
Nhân dịp này, Phó Chủ tịch VARS cũng bày tỏ mong muốn Chính phủ, Bộ Xây dựng, các cơ quan quản lý Nhà nước có những ghi nhận đối với đóng góp của lực lượng môi giới bất động sản trong sự phát triển của nền kinh tế đất nước. Từ đó, có sự quan tâm, hỗ trợ thiết thực hơn cho nhóm đối tượng này, đặc biệt là ở giai đoạn thị trường đang có nhiều khó khăn như hiện nay. Qua đó, thúc đẩy lực lượng môi giới bất động sản tại Việt Nam có nhiều đóng góp hơn nữa cho sự phát triển của thị trường bất động sản cũng như nền kinh tế.




Với 467/470 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiến trúc. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2027...
Ngày 24/8, Quốc hội chính thức thông qua Luật Phát triển đô thị với 465 đại biểu tán thành, chiếm 93% tổng số đại biểu Quốc hội. Luật gồm 5 chương, 66 điều, tăng 1 điều so với dự thảo Chính phủ trình Quốc hội đầu kỳ họp...
Trải qua gần ba thập kỷ kiên định chuyển mình từ nền tảng công nghiệp vững chãi đến hệ sinh thái đô thị nhân văn, hành trình của Tập đoàn Tân Đô (Tandogroup) và nhà phát triển Mai Bá Hương tại Lương Hòa (Tây Ninh) chính là minh chứng cho một tầm nhìn vượt thời gian, nơi niềm tin và giá trị thực được bồi đắp để đánh thức tương lai của cả một vùng đất.
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 34-2026 phát hành ngày 24/08/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Đất nông nghiệp từ lâu được nhìn nhận chủ yếu như tư liệu sản xuất, nhưng những biểu hiện thoái hóa, xói mòn, suy giảm độ phì đang đặt ra yêu cầu thay đổi cách ứng xử. Các chuyên gia cho rằng cần chuyển từ tư duy “quyền đối với đất” sang “quyền của đất”, qua đó đề cao trách nhiệm của con người trong bảo vệ, phục hồi và duy trì sức khỏe đất.
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Bầu trời đang trở thành một “mặt trận” tăng trưởng mới của kinh tế toàn cầu. Từ vệ tinh, dữ liệu không gian đến UAV (phương tiện bay không người lái), kinh tế không gian vũ trụ và kinh tế tầm thấp đang mở ra những thị trường và ngành nghề mới.