
Mới đây, dòng tweet của Elon Musk về bài hát thiếu nhi nổi tiếng trên YouTube “Baby Shark” lại giúp giá cổ phiếu một công ty liên quan tăng mạnh, theo Bloomberg.
Cụ thể, sáng ngày 2/6 (giờ châu Á), Musk đăng tải dòng tweet: “Baby Shark nghiền nát tất cả! Lượt xem nhiều hơn cả dân số trái đất”.
Ngay lập tức, giá cổ phiếu của Samsung Publishing Co., cổ đông của nhà sản xuất “Baby Shark”, tăng tới 10% lên mức cao nhất kể từ ngày 7/5. Tính từ năm 2018, khi bài hát bắt đầu nổi tiếng, giá cổ phiếu này đã tăng gấp 4 lần.
Bài hát “Baby Shark” (Doo Doo Doo Doo Doo Doo) bắt đầu nổi đình đám vào năm 2018, lọt vào bảng xếp hạng Billboard Hot 100 suốt nhiều tuần và hiện có gần 8,7 tỷ lượt xem trên YouTube. Thậm chí, vào tháng trước, một loại tiền ảo đã đặt tên là Baby Shark.
Sức ảnh hưởng làm xoay chuyển thị trường tài chính từ những dòng tweet của Elon Musk khiến không ít nhà đầu tư quan ngại và kêu gọi giới chức vào cuộc. Nhiều người bị thua lỗ đã tức giận kêu gọi ông ngừng sử dụng Twitter.
Đầu năm nay, động thái thay đổi mô tả cá nhân trên Twitter sang #bitcoin khiến nhiều nhà đầu tư đồn đoán rằng tỷ phú giàu nhất thế giới đã mua vào Bitcoin, đẩy giá tiền ảo này tăng 20% lên 38.566 USD - mức kỷ lục thời điểm đó. Chưa đầy 24 giờ sau, Elon Musk lại khiến giá cổ phiếu của CD Projekt, công ty đứng sau game Cyberpunk 2077, tăng hơn 12% sau khi tuyên bố trên Twitter rằng phiên bản ôtô điện mới Model S Plaid của Tesla sẽ cho phép hành khách chơi game này trên xe.
Không lâu sau đó, ông chủ Tesla châm ngòi cho cú tăng điên cuồng của cổ phiếu GameStop sau khi đăng tải lên Twitter: "Gamestonk!!" kèm theo một đường link tới WallStreetBets - trang con thuộc website tập hợp thông tin Reddit. "Gamestonk" là từ kết hợp giữa GameStop và từ "stonks" - từ lóng chỉ cổ phiếu (stock).
“Ông ta biết mình có ảnh hưởng lớn và đã cho thấy mình thích đùa với sức ảnh hưởng đó, cho dù việc này gây thiệt hại cho những người theo dõi ông ta”, Heidi Chakos ở Bồ Đào Nha, một nhà đầu tư Bitcoin từ 2014, nói với Wall Street Journal.
Trong khi đó, nhà phân tích Dan Lane của Freetrade cho rằng "Thật trớ trêu khi Elon Musk có khả năng lay chuyển thị trường. Có lẽ đã đến lúc phải thảo luận về tính pháp lý của việc này".
Trong lúc chờ các cơ quan chức năng vào cuộc (nếu có), nhiều nhà đầu tư vẫn tìm đến những dòng đăng tải trên Twitter của Musk để có phương hướng đầu tư, thậm chí coi ông như “người hùng”. Mặc dù sau đó, khi thua lỗ, họ lại quay sang chỉ trích ông.
Tuy nhiên, cần xác định rõ rằng, dù ông chủ Tesla đưa ra quan điểm về mọi thứ, từ tiền ảo Dogecoin cho tới cổ phiếu GameStop, nhưng thực chất ông là một doanh nhân chứ không phải là một nhà quản lý danh mục đầu tư.
Musk không phải là người duy nhất gây ảnh hưởng lên thị trường thông qua mạng xã hội. Trong vòng 1 năm qua, nhiều nhân vật nổi tiếng, từ các nhà quản lý quỹ đầu tư cho tới CEO và ngôi sao giải trí đã tận dụng những nền tảng như Twitter, Reddit, Clubhouse… để bày tỏ quan điểm về mọi thứ từ tiền ảo cho tới cổ phiếu.
Ông Starmer là thủ tướng thứ bảy của Anh trong vòng 10 năm qua, một con số cho thấy sự bất ổn chính trị kéo dài kể từ khi Anh quyết định rời khỏi Liên minh châu Âu (EU)...
Trung Quốc muốn dựa vào nhu cầu trong nước để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nhưng thực tế cho thấy việc này không hề dễ dàng...
Ngày thứ Hai (22/6), Trung Quốc công bố các biện pháp hạn chế thương mại mới đối với hàng chục doanh nghiệp và tổ chức của Mỹ...
Không còn là nguồn phát thải carbon thuần túy, các nhà máy điện than Trung Quốc đang được chuyển đổi linh hoạt, tái định vị thành trụ đỡ cho hệ thống năng lượng tái tạo. Đây là một bước chuyển chiến lược giúp dung hòa giữa an ninh năng lượng và cam kết khí hậu, đồng thời tiết kiệm hàng tỷ USD chi phí chuyển đổi…
Sau hơn một thập kỷ giữ vị trí dẫn đầu Fortune 500 - bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất tại Mỹ tính theo doanh thu - Walmart đã bị Amazon vượt qua trong danh sách năm 2026...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Điểm nghẽn lớn nhất để Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 10%/năm trong 20 năm tới, theo GS. TS Nguyễn Thiện Nhân, chính là tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.